Lào tiến hành bầu cử Quốc hội khóa X và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh khóa V

Sáng 22/2, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Lào khóa X và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh khóa V diễn ra trên phạm vi cả nước Lào. Các điểm bỏ phiếu thuộc 18 khu vực bầu cử trên cả nước Lào mở cửa từ 7 giờ sáng đến 17 giờ chiều cùng ngày.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bỏ phiếu bầu tại điểm bỏ phiếu phường Thaphalanxay, quận Sisattanac, Thủ đô Vientiane. (Ảnh: Duy Toàn)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bỏ phiếu bầu tại điểm bỏ phiếu phường Thaphalanxay, quận Sisattanac, Thủ đô Vientiane. (Ảnh: Duy Toàn)

Theo thông báo của Ủy ban Bầu cử quốc gia Lào, có 4.764.384 cử tri (2.384.104 nữ) tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa X và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh khóa V; có 23.378 cử tri đang sinh sống, học tập, làm việc ở nước ngoài (7.828 nữ); cơ cấu độ tuổi: 15-20% dưới 45 tuổi, 35-45% từ 46-55 tuổi, 25-30% từ 56-60 tuổi và 10-15% trên 60 tuổi. Độ tuổi người tham gia ứng cử lần này là từ 36-69 tuổi, bảo đảm yếu tố kế thừa đại biểu cũ, đại biểu mới, đại biểu chuyên trách để phát huy vai trò, quyền, nghĩa vụ của đại biểu Quốc hội, xây dựng thế hệ tiếp nối, kế cận.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh khóa V của Lào được tổ chức dân chủ, tự do, các cử tri tiến hành bỏ phiếu kín để tín nhiệm bầu ra các đại biểu có đủ tiêu chuẩn, năng lực, đạo đức đại diện cho nhân dân các dân tộc Lào, thực hiện các nhiệm vụ của mình tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

ndo_br_3.jpg
Cán bộ hướng dẫn các cử tri thực hiện các thủ tục để bỏ phiếu. (Ảnh: Duy Toàn)

Tại cuộc bầu cử lần này, có 4 ủy viên Bộ Chính trị, 1 Bí thư Trung ương Đảng, 31 Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội Lào khóa X; đồng thời đây cũng là lần đầu tiên các Bí thư tỉnh ủy của Lào tham gia ứng cử vào đại biểu Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Các cử tri Lào đi bỏ phiếu sẽ bỏ hai phiếu bầu, một để bầu đại biểu Quốc hội khóa X và một để bầu đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V. Cử tri Lào sẽ bỏ phiếu bầu ra 175 đại biểu trong số 243 người ứng cử làm đại biểu Quốc hội khóa X (tăng 11 đại biểu so với Quốc hội Lào khóa IX); bỏ phiếu bầu ra 745 đại biểu trong số 1.041 người ứng cử làm đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh khóa V.

ndo_br_5.jpg
Thông tin về các ứng cử viên tại khu vực bỏ phiếu số 1, Thủ đô Vientiane. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith thực hiện quyền công dân, bỏ phiếu bầu tại điểm bỏ phiếu phường Thaphalanxay, quận Sisattanac, Thủ đô Vientiane, thuộc đơn vị bầu cử số 1; Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane thực hiện quyền công dân, bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu chùa Sibounhueang, quận Chanthabouly, Thủ đô Vientiane.

Trả lời các cơ quan báo chí tại điểm bỏ phiếu, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane cho biết, ông rất vui mừng khi thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân nhằm chọn ra những người có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất để đại diện cho nhân dân thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội cũng như đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

ndo_br_2.jpg
Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu chùa Sibounhueang, quận Chanthabouly, Thủ đô Vientiane. (Ảnh: Duy Toàn)

Theo Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane, đại biểu Quốc hội Lào cũng như đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có nghĩa vụ, nhiệm vụ quan trọng trong bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân Lào; giúp nhân dân Lào giải quyết các vấn đề khó khăn xảy ra; ra sức tuyên truyền, phổ biến cho người dân biết, hiểu sâu sắc và chấp hành nghiêm Hiến pháp, pháp luật của Lào; đồng thời, người dân Lào cũng có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, nghĩa vụ của những đại biểu đại diện cho nhân dân, đó là nhiệm vụ rất quan trọng.

Sau khi thực hiện xong quyền và nghĩa vụ của một cử tri Lào đi bầu đại biểu Quốc hội Lào khóa X và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh khóa V, anh Souksavanh, một cử tri tại đơn vị bầu cử số 1, Thủ đô Vientiane, Lào, bày tỏ kỳ vọng cuộc bầu cử lần này sẽ bầu ra những người có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực đại diện cho nhân dân, phản ánh tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân, giải quyết tốt các vấn đề quan trọng của cả nước cũng như từng địa phương.

ndo_br_6.jpg
Các cử tri Lào đang lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn, năng lực để bầu đại biểu Quốc hội khóa X và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh khóa V. (Ảnh: Duy Toàn)

Có thể bạn quan tâm

Đại biện Phạm Bình Đàm làm việc với Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste Sérgio Hornai. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste)

Việt Nam và Timor-Leste thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp

Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste bày tỏ mong muốn Việt Nam hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Bộ Tư pháp Timor-Leste; chia sẻ kinh nghiệm về cơ chế phối hợp giữa tòa án, cơ quan công tố và giới luật sư, cũng như trong giải quyết tranh chấp, trọng tài, dẫn độ và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam-Singapore thúc đẩy hợp tác xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực ASEAN

Trong bối cảnh thị trường Halal toàn cầu được định giá hàng nghìn tỷ USD và tiếp tục tăng trưởng mạnh, Việt Nam và Singapore đang đứng trước nhiều cơ hội hợp tác để xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực, tận dụng lợi thế bổ trợ của mỗi nước nhằm mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường quốc tế.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ (thứ 3 từ trái qua) và các diễn giả tham dự Diễn đàn chụp ảnh kỷ niệm.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc tham dự Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21

Với chủ đề “Tái định hình hợp tác trong một thế giới phân mảnh”, Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21 diễn ra từ ngày 24 đến 26/6 tại đảo Jeju, Hàn Quốc. Sự kiện quy tụ khoảng 4.500 đại biểu tham dự 68 phiên thảo luận về hòa bình, an ninh, ngoại giao, tự do hàng hải, trí tuệ nhân tạo, khí hậu và quản trị toàn cầu.

Đại diện các cơ quan chức năng Campuchia phối hợp FAO thả cua giống tại vùng nước ven biển (Ảnh: Khmer Times)

Campuchia tăng cường hợp tác phát triển ngành thủy sản bền vững

Tổng sản lượng thủy sản năm 2025 của Campuchia đạt 965.758 tấn, tăng 10% so năm 2024. Theo đại diện Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp nước này, sản lượng liên tục tăng là nhờ nỗ lực của Chính phủ trong việc bảo tồn nguồn lợi thủy sản, môi trường sống cũng như sự tăng cường hợp tác để phát triển bền vững lĩnh vực này.

Đông đảo du khách tham quan Wat Phra Kaew cổ kính. (Ảnh: MINH THẮNG)

Thái Lan điều chỉnh chiến lược của ngành du lịch

Dựa trên những kết quả đạt được trong nửa đầu năm, Tổng cục Du lịch Thái Lan đang có những điều chỉnh trong chiến lược của ngành du lịch nhằm tăng cường khả năng phục hồi và bảo đảm doanh thu trước những thách thức đặt ra.