Lãnh đạo tỉnh Bến Tre đối thoại với công nhân lao động

Ngày 26/5, Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre tổ chức họp mặt đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với công nhân lao động lần thứ 11, năm 2024.
Đại diện công nhân trao đổi với lãnh đạo tỉnh tại buổi đối thoại.
Đại diện công nhân trao đổi với lãnh đạo tỉnh tại buổi đối thoại.

Tại buổi đối thoại, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre Huỳnh Văn Tấn báo cáo kết quả nổi bật của tổ chức công đoàn trong công tác chăm lo người lao động, tiến độ thực hiện tháo gỡ những vấn đề liên quan đến công nhân lao động theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh sau buổi đối thoại lần thứ 10, năm 2023.

Thời gian qua, công đoàn tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc cùng với các cấp, các ngành thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp, góp phần kéo giảm các cuộc tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể...

Nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2024, các cấp công đoàn đã tổ chức các hoạt động chăm lo cho 86.243 đoàn viên, người lao động với tổng kinh phí trên 102 tỷ đồng; trao tặng 28 nhà “Mái ấm công đoàn” với số tiền 1,6 tỷ đồng; Liên đoàn lao động tỉnh và các công đoàn ngành đã vận động từ các nhà tài trợ thực hiện chương trình Giọt nước nghĩa tình với 113 khối nước sạch, 119 bồn loại 500 lít, 1.000 thùng nước suối loại 21 lít; 50 suất quà nhu yếu phẩm cho người dân khó khăn.

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre tổ chức chương trình “Cảm ơn người lao động” nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng trong toàn tỉnh, hỗ trợ 1.312 trường hợp số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.

Tại buổi đối thoại, có 19 ý kiến của công nhân về tình hình việc làm, “Tín dụng đen”, tai nạn giao thông, thu nhập người lao động, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp, sinh hoạt văn hóa, chế độ chính sách lao động nữ, an ninh trật tự, an toàn lao động, chế độ cho lao động bệnh hiểm nghèo, nhà ở cho công nhân.

Phát biểu tại buổi đối thoại, Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến cho biết, trên cơ sở những kiến nghị, phản ánh của đại biểu công nhân lao động, đề nghị Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, ban, ngành tỉnh và địa phương ghi nhận để tham mưu, đề xuất giải quyết kịp thời, đầy đủ, nhằm bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng công nhân lao động và phù hợp với chính sách, quy định pháp luật.

Đối với từng kiến nghị, đề xuất, Ủy ban nhân dân tỉnh cần phân công đơn vị, địa phương liên quan chủ trì, phối hợp giải quyết, có thời gian và lộ trình thực hiện cụ thể, từng lúc báo cáo tiến độ giải quyết và thông tin, phản hồi đầy đủ về kết quả giải quyết đến đại biểu công nhân lao động, đặc biệt là những kiến nghị phản ánh kéo dài nhiều năm như: Vấn đề “Tín dụng đen”, an toàn giao thông… Đối với những kiến nghị vượt quá thẩm quyền của tỉnh, tiếp tục kiến nghị, đề xuất với Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương có liên quan xem xét, giải quyết.

Lãnh đạo tỉnh Bến Tre trao Bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất năm 2023.

Lãnh đạo tỉnh Bến Tre trao Bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất năm 2023.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến trân trọng ghi nhận, biểu dương và cảm ơn những đóng góp quan trọng của đội ngũ công nhân lao động đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong thời gian qua.

Thời gian tới, lãnh đạo tỉnh rất mong anh, chị, em công nhân lao động hãy tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tính cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, ra sức học tập nâng cao trình độ mọi mặt; nêu cao tinh thần phấn đấu vươn lên, khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đồng thời, thực hiện tốt hơn nữa công việc của mình, tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng tại địa phương, đơn vị, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp. Từ đó, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng vững mạnh, xây dựng quê hương Bến Tre ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre cho 30 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong lao động sản xuất năm 2023; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 3 nhà “Mái ấm công đoàn”, trị giá 60 triệu đồng/căn và sửa chữa 1 “Mái ấm công đoàn”, trị giá 35 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn về nhà ở.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Lê Hoàng Quyết, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Phát động thi tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng đồng chí Phạm Hữu Lầu

Ngày 5/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Hữu Lầu. Đây là cuộc thi do Trung ương Đoàn chỉ đạo Tỉnh đoàn Đồng Tháp đăng cai tổ chức nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Phạm Hữu Lầu (1906-2026).

Chùa Khmer nơi sinh hoạt tôn giáo, lễ hội cổ truyền của đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: MINH KHỞI)

Ấm áp Lễ hội Sene Dolta ở Vĩnh Long

Từ lâu, đồng bào Khmer Nam Bộ nổi tiếng với đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, cùng nhiều lễ hội truyền thống có ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc. Vào những ngày này, đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long hân hoan đón mừng Lễ hội Sene Dolta năm 2026, ấm áp, đầy ắp nghĩa tình.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hai bên trao văn bản ký kết hợp tác. (Ảnh: THANH TÂM)

Cần Thơ hợp tác với Heineken Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn

Ngày 2/10, tại Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ ký kết 2 Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy Bia Heineken Việt Nam (HVN) về việc tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao

Sáng 2/10, tại Vĩnh Long, Trường đại học Cửu Long phối hợp Tổng Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cùng Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giải pháp khoa học, công nghệ trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao bảng tượng trưng của Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: CHÍ PHÚC)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương làm việc và tặng quà tại tỉnh Đồng Tháp

Ngày 1/10, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng cùng đoàn công tác đã tiếp xúc cử tri và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết, 100 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Lực lượng dân quân tự vệ xã Khánh Hưng (tỉnh Cà Mau) ngâm mình trong nước sâu giúp nông dân gặt lúa.

Dầm mưa cứu 'hạt vàng' trên đồng ngập

Những trận mưa dầm dai dẳng trút xuống vùng sông nước Cà Mau khi ruộng lúa hè thu bước vào độ thu hoạch. Trước nguy cơ mất trắng sau bao tháng ngày dãi nắng dầm sương, cán bộ chính quyền, ngành chức năng cùng lực lượng dân quân địa phương đã dầm mình lội đồng giúp nông dân cứu lúa...

Đường vào khu du lịch Núi Cấm, xã Núi Cấm.

Quản lý hiệu quả đất rừng khu vực Núi Cấm

Những năm gần đây, khu vực Núi Cấm (xã Núi Cấm, tỉnh An Giang) ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng của các cơ sở lưu trú, homestay và dịch vụ du lịch tự phát. Sự phát triển thiếu quy hoạch này đã đe dọa diện tích rừng phòng hộ, đặt ra thách thức lớn đối với công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng tại “nóc nhà” của miền Tây.

Tiêm vắc-xin ngừa bệnh dại trên đàn chó tại tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long tập trung phòng, chống bệnh dại

Thời gian gần đây, bệnh dại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có chiều hướng phức tạp khi số ca thiệt mạng gia tăng. Địa phương đang triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dại và bảo đảm người bị phơi nhiễm được tiếp cận điều trị dự phòng kịp thời. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tỉnh sẽ không còn người chết do bệnh dại.

Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp sinh thái Quyết Tiến thu hoạch cá đồng tại mô hình trữ cá (Ảnh HỮU NGHĨA)

Mùa nước nổi cùng câu chuyện hạt lúa, cá đồng

Khi con nước từ thượng nguồn Mê Công tràn về châu thổ, những cánh đồng An Giang, Đồng Tháp lại khoác lên mình một diện mạo khác. Nước mang theo phù sa, tôm cá mở ra một mùa mưu sinh. Cùng với đó, mô hình thuận thiên từ lúa mùa nổi và nuôi cá đồng gợi ra hướng phát triển thích ứng với biến đổi khí hậu và tạo sinh kế bền vững.

Tỉnh Vĩnh Long tăng cường quản lý xuất khẩu bưởi sau cảnh báo từ Australia.

Tăng cường kiểm soát xuất khẩu bưởi sang Australia

Sau khi Australia tạm dừng nhập khẩu bưởi tươi từ Việt Nam, các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long khẩn trương rà soát vùng trồng, cơ sở đóng gói có mã số xuất khẩu sang thị trường này. Từ đó, từng bước khắc phục tồn tại, hướng tới đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thị trường nhập khẩu.