Lãnh đạo Lào ghi nhận những đóng góp to lớn của quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam

Chiều 23/9, tại thủ đô Vientiane, Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Đại tướng Chansamone Chanyalath, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào đã tiếp thân mật đoàn đại biểu Ban liên lạc toàn quốc cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam do Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Lào, từ 22 đến 26/9/2024.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith vui mừng và xúc động khi gặp lại các đồng chí cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam. (Ảnh: Hải Tiến)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith vui mừng và xúc động khi gặp lại các đồng chí cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam. (Ảnh: Hải Tiến)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ vui mừng khi được gặp lại các đồng chí cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam kể từ sau cuộc gặp tại Thủ đô Hà Nội nhân chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam và tham dự cuộc gặp cấp cao hai Đảng; bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm và làm việc của đoàn lần này sẽ góp phần quan trọng vào việc phát huy và củng cố vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam.

Thay mặt Chính phủ, Bộ Quốc phòng Lào, Đại tướng Chansamone Chanyalath chân thành cảm ơn sự giúp đỡ vô cùng quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, nhấn mạnh sự hy sinh xương máu to lớn của quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào đã giúp cách mạng Lào giành được độc lập hoàn toàn (2/12/1975), góp phần tạo nên mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước, có một không hai trong quan hệ quốc tế trên thế giới.

Đại tướng Chansamone Chanyalath, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào đón các đại biểu cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam. (Ảnh: Hải Tiến)

Đại tướng Chansamone Chanyalath, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào đón các đại biểu cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam. (Ảnh: Hải Tiến)

Tại các buổi tiếp, Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, Trưởng Ban liên lạc toàn quốc cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam bày tỏ sự vui mừng được trở lại thăm đất nước Lào, trở lại chiến trường xưa, nơi quân tình nguyện và các chuyên gia quân sự Việt Nam từng kề vai sát cánh, chia ngọt sẻ bùi, cùng sống cùng chết với quân đội và nhân dân Lào trong hai cuộc kháng chiến chống kẻ thù chung.

Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương nhấn mạnh, mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước được các thế hệ quân và dân hai nước dày công gây dựng, giữ gìn, vun đắp bằng mồ hôi, công sức và xương máu, đã trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc, là mối quan hệ có một không hai trong lịch sử thế giới.

Đại tướng Chansamone Chanyalath, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào tiếp thân mật các đại biểu. (Ảnh: Hải Tiến)

Đại tướng Chansamone Chanyalath, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào tiếp thân mật các đại biểu. (Ảnh: Hải Tiến)

Cùng ngày, đoàn đại biểu Ban liên lạc toàn quốc cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam cũng đã đến thăm trường Văn hóa Dân tộc Nội trú Quân đội và tặng 35 bộ máy tính, đồng thời đoàn cũng đã trao tặng 10 triệu đồng ủng hộ người dân Lào bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đại biểu Ban liên lạc toàn quốc cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam cũng thăm và làm việc tại Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; thăm Bảo tàng Quân đội nhân dân Lào… và có hoạt động dâng hương tại Khu di tích Liên quân chiến đấu Lào-Việt ở Bản Keun, huyện Toulakhom, tỉnh Vientiane, cách Thủ đô Vientiane hơn 70km về phía bắc.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.