Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào bày tỏ lời chia buồn sâu sắc và lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của đồng chí Trần Đức Lương; khẳng định đồng chí là nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em, đồng thời là người bạn, người đồng chí thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Lào tưởng niệm nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. (Ảnh: HẢI TIẾN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Lào tưởng niệm nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Ngày 24/5, tại trụ sở ở Thủ đô Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào trang trọng tổ chức lễ viếng và ghi sổ tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Đúng 8 giờ sáng, Đoàn đại biểu Đảng ủy, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào cùng các cơ quan bên cạnh và cộng đồng người Việt Nam tại Lào đã lần lượt vào dâng hương, hoa và ghi sổ tang tưởng niệm nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Các đoàn bày tỏ sự kính trọng và niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Mặt trận Lào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. (Ảnh: Cộng tác viên)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Mặt trận Lào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. (Ảnh: Cộng tác viên)

Chiều 24/5, dẫn đầu đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Mặt trận Lào xây dựng đất nước đến viếng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã thành kính dâng hương, hoa tưởng niệm nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đức Lương.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào và Mặt trận Lào xây dựng đất nước, đồng chí Thongloun Sisoulith bày tỏ lời chia buồn sâu sắc và lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chia buồn cùng Đại sứ Nguyễn Minh Tâm. (Ảnh: Cộng tác viên)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chia buồn cùng Đại sứ Nguyễn Minh Tâm. (Ảnh: Cộng tác viên)

Trong nội dung ghi sổ tang, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith khẳng định đồng chí Trần Đức Lương là nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em, đồng thời là người bạn, người đồng chí thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào.

“Chúng tôi xin được bày tỏ lòng kính trọng và khắc ghi những công lao, phẩm chất tốt đẹp của đồng chí trong việc góp phần to lớn vào việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Lào và Việt Nam trong suốt thời gian qua”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào viết.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Mặt trận Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào ghi sổ tang bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của đồng chí Trần Đức Lương. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Mặt trận Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào ghi sổ tang bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của đồng chí Trần Đức Lương. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Sáng cùng ngày, đồng chí Khamphan Pheuyavong, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào dẫn đầu đoàn đại biểu Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đến trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Lào viếng và ghi sổ tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Thay mặt Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ghi sổ tang, đồng chí Khamphan Pheuyavong bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của đồng chí Trần Đức Lương; nhấn mạnh đây là mất mát to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em; khẳng định đồng chí Trần Đức Lương là người bạn, người đồng chí vĩ đại và là tấm gương sáng về sự hy sinh vì đất nước, vì nhân dân.

Đồng chí Khamphan Pheuyavong ghi sổ tang bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của đồng chí Trần Đức Lương. (Ảnh: Cộng tác viên)

Đồng chí Khamphan Pheuyavong ghi sổ tang bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của đồng chí Trần Đức Lương. (Ảnh: Cộng tác viên)

Cùng ngày, các đoàn đại biểu của Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ Ngoại giao Lào, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thủ đô Vientiane, Tòa án nhân dân tối cao Lào cùng nhiều đoàn quốc tế cũng đến viếng và ghi sổ tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Lào ở Thủ đô Vientiane.

Lễ viếng và ghi sổ tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Đại sứ quán Việt Nam ở Thủ đô Vientiane của Lào và tại Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở ba miền bắc-trung-nam Lào được tổ chức trong 2 ngày 24 và 25/5.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.