Diễn đàn thúc đẩy Hành lang Kinh tế Đông Tây và Hội chợ thương mại, du lịch năm 2025 tại Nam Lào

Diễn đàn và Hội chợ được các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp ba nước Việt Nam, Lào và Thái Lan ghi nhận và đánh giá cao; tạo điều kiện thuận lợi để các bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới trên lĩnh vực kết nối đầu tư, du lịch và thương mại.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Diễn đàn. (Ảnh: CTV)
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Diễn đàn. (Ảnh: CTV)

Ngày 23/5, tại tỉnh Sekong (Lào), Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse và Chính quyền tỉnh Sekong phối hợp tổ chức Diễn đàn xúc tiến Thương mại, Đầu tư và Du lịch: "Thúc đẩy Hành lang Kinh tế Đông Tây" và Hội chợ Thương mại, Du lịch năm 2025. Đây là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm xúc tiến hợp tác đầu tư du lịch, kinh tế, thương mại giữa các địa phương ba nước Việt Nam, Lào và Thái Lan.

Tham dự Diễn đàn có lãnh đạo bốn địa phương của Lào (gồm: Champasak, Salavan, Sekong, Attapeu; một địa phương của Thái Lan (Ubon Ratchathani) và 18 tỉnh/thành, phố của Việt Nam có quan hệ hợp tác với các tỉnh Nam Lào, trong đó có 6 tỉnh, thành phố tham dự trực tiếp (thành phố Đà Nẵng; tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam, Kon Tum, Đắk Lắk, Bình Phước) và 12 tỉnh, thành phố tham dự theo hình thức trực tuyến (Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ; tỉnh Gia Lai, Đồng Tháp, Lâm Đồng, Bình Phước, Quảng Bình, Bình Định, Quảng Ngãi, Bình Dương, Đồng Nai).

Cùng tham dự còn có đại diện Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nam Lào; các đại diện doanh nghiệp ba nước Việt Nam-Lào-Thái Lan.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Pakse Tạ Phương Dung cho biết, việc tổ chức sự kiện nhằm hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trong xây dựng không gian phát triển giữa ba nước, hướng tới phát triển bền vững, hình thành không gian phát triển giữa các tỉnh phía nam của Lào, tỉnh Ubon Ratchathini của Thái Lan và các tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Diễn đàn được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. (Ảnh: CTV)

Diễn đàn được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. (Ảnh: CTV)

Theo Tổng lãnh sự Tạ Phương Dung, Diễn đàn là dịp để các địa phương và doanh nghiệp của ba nước kết nối, khảo sát cơ hội đầu tư tại các tỉnh Nam Lào, tăng cường thông tin, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh trong lĩnh vực thương mại, đầu tư và du lịch nhằm xây dựng chương trình hợp tác phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của địa phương mỗi nước, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của các địa phương trên tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây.

Bà Tạ Phương Dung cũng cho biết, các chuỗi sự kiện được tổ chức tại Sekong tại sự kiện lần này cũng là dịp để tăng cường giao lưu văn hóa, giao lưu giữa nhân dân Việt Nam-Lào-Thái Lan.

Chào mừng các đoàn đại biểu tham dự, đồng chí Leklai Sivilay, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sekong cho biết Diễn đàn lần này được tổ chức trong bối cảnh nhân dân ba nước Lào, Việt Nam và Thái Lan đang chào đón các ngày lễ trọng đại của ba nước trong năm 2025.

Ông Leklai Sivilay nhấn mạnh Diễn đàn có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy tiềm năng của các địa phương Nam Lào nói chung, tỉnh Sekong nói riêng trong việc tăng cường kết nối với các địa phương Việt Nam và tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan), mở ra cơ hội hợp tác đầu tư của doanh nghiệp ba nước và tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương nghiên cứu, tìm hiểu những thế mạnh, tiềm năng và các chính sách của nhau, qua đó tăng cường cơ hội hợp tác đầu tư vào tỉnh Sekong cũng như các tỉnh Nam Lào.

Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sekong (Lào) phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: CTV)

Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sekong (Lào) phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: CTV)

Tại Diễn đàn, các đại biểu đã nghe 12 ý kiến phát biểu của các địa phương ba nước và các tham luận của các doanh nghiệp đang đầu tư trên địa bàn tỉnh Sekong (Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện Xekaman 3 của Việt Nam, Công ty Monsoon của Thái Lan). Các ý kiến đều góp phần thông tin, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh hợp tác thúc đẩy các lĩnh vực thương mại, đầu tư và du lịch để các cơ quan chức năng cùng doanh nghiệp mỗi bên nghiên cứu xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung hợp tác phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của địa phương mỗi nước, góp phần thúc đẩy phát triển Hành lang Kinh tế Đông Tây.

Trong khuôn khổ sự kiện, chiều cùng ngày, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse phối hợp Chính quyền tỉnh Sekong tổ chức Hội chợ Thương mại, Du lịch năm 2025 với sự tham dự của 47 gian hàng, trong đó có 12 gian hàng Việt Nam, 34 gian hàng Lào và 1 gian hàng Thái Lan. Đây là dịp để các doanh nghiệp của ba nước gặp gỡ, trao đổi, kết nối giao thương, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư và mở rộng thị trường, kết nối tuyến du lịch.

Các đại biểu thăm gian hàng của Thành phố Đà Nẵng tại Hội chợ. (Ảnh: CTV)

Các đại biểu thăm gian hàng của Thành phố Đà Nẵng tại Hội chợ. (Ảnh: CTV)

Sự kiện nêu trên là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị hợp tác giữa ba nước Việt Nam-Lào-Thái Lan. Bên cạnh đó, đây là dịp quan trọng để các doanh nghiệp, địa phương của ba nước quảng bá, giới thiệu các sản phẩm văn hóa, du lịch; các sản phẩm nông nghiệp OCOP (Việt Nam), ODOP (Lào), góp phần thúc đẩy trao đổi thương mại, qua đó đóng góp phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương.

Việc tổ chức Diễn đàn và Hội chợ được các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp ba nước Việt Nam, Lào và Thái Lan ghi nhận và đánh giá cao; tạo điều kiện thuận lợi để các bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới trên lĩnh vực kết nối đầu tư, du lịch và thương mại; qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển Hành lang Kinh tế Đông Tây, mang lại lợi ích cho nhân dân ba nước.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN

Chiều 14/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tiếp ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN, nhân dịp Tổng Thư ký sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.