Lạng Sơn tổ chức thực tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Sáng 26/10, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn, phường Kỳ Lừa, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức buổi thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Các lực lượng tham gia dập tắt các đám cháy trong buổi thực tập.
Các lực lượng tham gia dập tắt các đám cháy trong buổi thực tập.

Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực ứng phó, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở trọng điểm trên địa bàn.

Sau 9 tháng, tại tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra 58 vụ cháy, bao gồm 15 vụ cháy nhà dân; 4 vụ cháy phương tiện giao thông; 4 vụ cháy cơ sở kinh doanh, sản xuất; 33 vụ cháy rừng, thảm thực vật; 2 vụ cháy loại hình khác; làm 3 người thiệt mạng, 1 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 698 triệu đồng và 123ha rừng.

gen-o-z7156603261263-a5858c9859cdfe4be563860cca4f68ff.jpg
Diễn tập phun nước khống chế đám cháy.

So với cùng kỳ năm 2024 số vụ cháy tăng 5 vụ, thiệt hại về người tăng 3 người chết, 1 người bị thương, cho thấy mức độ nguy hiểm, hậu quả về người đang có chiều hướng gia tăng. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là sơ suất, bất cần trong sử dụng điện và nguồn nhiệt.

Buổi thực tập do Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn, cùng lực lượng dân phòng phường Kỳ Lừa và các doanh nghiệp hạ tầng thiết yếu.

gen-o-z7156603257583-413114c1227c873ef8e43ef6b624853b.jpg
Các lực lượng tham gia buổi thực tập.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn đưa vào hoạt động từ tháng 10/2019, có quy mô theo thiết kế 700 giường, bệnh viện có 44 khoa phòng (gồm 25 khoa lâm sàng, 9 cận lâm sàng, 10 phòng chức năng).

Có tổng cộng 6 khối nhà A, B, C, D, E, G. Trong đó, khối nhà khám nội trú có quy mô lớn nhất cao 15 tầng. Do đó, việc tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có ý nghĩa quan trọng trong việc chủ động ứng phó với tình huống khẩn cấp, giảm thiểu rủi ro về tính mạng và tài sản.

gen-o-z7156603226171-3e4f3f01bece4bab434b3213881509b9.jpg
Lực lượng y bác sĩ diễn tập di dời trang thiết bị của bệnh viện.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo thực tập nhấn mạnh, trong bối cảnh kinh tế-xã hội của cả nước nói chung, tỉnh Lạng Sơn nói riêng ngày càng phát triển mạnh mẽ, đô thị hóa, hiện đại hóa diễn ra nhanh, nhiều công trình cao tầng, nhà xưởng quy mô lớn được xây dựng, nguy cơ cháy, nổ ngày càng phức tạp và khó lường, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng.

Cùng với đó, biến đổi khí hậu, ngập lụt, cháy rừng... cũng đặt ra nhiều thách thức mới cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Vì vậy, cần tăng cường thực tập các phương án, luôn sẵn sàng ứng phó, xử lý hiệu quả mọi tình huống cháy, nổ và sự cố có thể xảy ra.

gen-o-z7156603248670-5a94be58ce93a312acffc53ab3542e8e.jpg
Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phát biểu khai mạc.

Buổi thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh được tổ chức tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, với sự tham gia của nhiều lực lượng, phương tiện. Đây là hoạt động nhằm thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; nâng cao năng lực chỉ đạo, tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cũng như khả năng phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng trong xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh.

gen-o-z7156603238906-c716063501ff4ba08af24ec27537a944.jpg
Các lực lượng tham gia luyện tập tập hợp tại vị trí quy định và các đơn vị báo cáo để chuẩn bị triển khai phương án thực tập.

Thông qua thực tập, kiểm tra, đánh giá khả năng huy động lực lượng, phương tiện, hiệu quả hoạt động của trang thiết bị, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, thông tin liên lạc; tiếp tục hoàn thiện, nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành theo phương châm "bốn tại chỗ".

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề nghị, các lực lượng tham gia phát huy tinh thần trách nhiệm, tuân thủ nghiêm kịch bản, tình huống giả định đã được phê duyệt; phối hợp chặt chẽ, tác chiến khẩn trương, hiệu quả, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện trong suốt quá trình thực tập.

gen-o-z7156603212411-0e689ecc3959b598ee641f47146f1e05.jpg
Lực công an triển khai biện pháp nghiệp vụ tại buổi diễn tập.

Quá trình thực tập diễn ra nghiêm túc, khẩn trương; các đơn vị phối hợp nhịp nhàng, xử lý đúng các tình huống giả định, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện.

gen-o-z7156603202708-1f822b86c991431ae8e3c6f8359e7f00.jpg
Lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn biểu dương các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc tại diễn tập.

Sau thực tập, Ban Chỉ đạo đã tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm và biểu dương các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc. Trong đó, 3 tập thể, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tặng Bằng khen; 5 tập thể, 13 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc, đột phá trong tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Đồn Biên phòng Chiềng On, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tuyên truyền cho người dân bản Lao Khô nhận biết về những thủ đoạn, cách thức lừa đảo trên không gian mạng.

Cảnh báo mạo danh cán bộ biên phòng lừa đảo khu vực biên giới Sơn La

Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều hộ kinh doanh trên địa bàn các xã Yên Sơn, Lóng Phiêng, Mường Lạn, Cò Nòi của tỉnh Sơn La liên tiếp nhận được các cuộc gọi từ những đối tượng tự xưng là cán bộ phụ trách hậu cần-kỹ thuật của các đồn biên phòng để đặt mua hàng hóa, thuê dịch vụ nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhân viên công trình cấp nước sinh hoạt xã Nhữ Khê, tỉnh Tuyên Quang vận hành máy bơm cấp nước cho nhân dân trên địa bàn xã.

Tăng tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch

Thời gian qua, cùng với việc đầu tư, xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn cả nước, hàng triệu hộ dân vùng nông thôn được tiếp cận nguồn nước sạch. Tuy nhiên, để tăng tỷ lệ này, góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân cần có giải pháp đồng bộ.

Hợp tác xã dệt thổ cẩm Tân Bắc, xuất khẩu 1.000 sản phẩm dệt thổ cẩm truyền thống sang Hàn Quốc trong năm 2025.

Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Trải qua gần 60 năm xây dựng và phát triển, cơ quan làm công tác dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã góp phần quan trọng đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống. Nhiều chương trình thiết thực đã làm đổi thay diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cán bộ phường Mường Thanh hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trên cây ki-ốt tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường.

Chuyển đổi số trên cả ba trụ cột

Triển khai thực hiện nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Điện Biên đã quyết liệt chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.

Chị Bùi Thị Mai cùng các thành viên hợp tác xã thu hoạch chè sạch canh tác theo phương pháp hữu cơ (Ảnh HƯƠNG DỊU)

Nông nghiệp sạch ở Thái Nguyên

Sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Thái Nguyên thời gian qua đã có những thay đổi lớn trong tư duy của nông hộ. Từ chỗ chỉ chú trọng số lượng, các hộ đã hình thành và kiên trì theo đuổi sản xuất hữu cơ, sản xuất sạch tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, củng cố uy tín, giúp tăng thu nhập bền vững.

Vải thiều sớm xã Phúc Hòa, bước vào thu hoạch.

“Kích hoạt” tiêu thụ vải thiều Bắc Ninh

Năm 2026, sản lượng vải thiều tỉnh Bắc Ninh giảm so với kế hoạch do ảnh hưởng thời tiết, nhưng địa phương đã, đang quyết liệt “kích hoạt” nhiều giải pháp để tiêu thụ, từ nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường đến phát triển chế biến sâu và du lịch trải nghiệm...

Chị Nguyễn Thị Hồng Liễu, Giám đốc HTX Dược liệu Sơn Ý trồng hàng chục héc-ta cây dược liệu khôi nhung tía dưới tán rừng.

Mở hướng cho dược liệu Tuyên Quang

Trên những triền đồi ở các xã vùng cao, chị Nguyễn Thị Hồng Liễu, xã Vị Xuyên (Tuyên Quang) cùng người dân xây dựng chuỗi liên kết sản xuất cây dược liệu theo phương pháp hữu cơ, mở hướng thoát nghèo cho người dân vùng cao.

Chương trình cà-phê doanh nhân được tổ chức hằng tuần giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

“Luồng xanh” tạo động lực tăng trưởng hai con số

Cải cách thủ tục hành chính trở thành điều kiện quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư. Vì vậy, cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính đang được triển khai quyết liệt hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số ở Phú Thọ.

Giai đoạn 1 dự án Đồng Đăng- Trà Lĩnh có hai hầm xuyên núi là Đông Khê (500m) và Thất Khê (200m).

Trên công trường đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh

Giữa trùng điệp núi đá vùng đông bắc, đại công trường dự án đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh đang ngày đêm “3 ca, 4 kíp” thi công rộn vang tiếng máy, từng nhịp cầu, mét hầm để sớm đưa tuyến giao thông chiến lược nối Lạng Sơn với Cao Bằng vào khai thác.

Mỗi năm xã Mường Hum cung cấp ra thị trường từ 80-100 tấn cá thương phẩm, mang lại thu nhập hàng chục tỷ đồng cho người dân.

Nuôi cá nước lạnh ở Mường Hum

Tận dụng lợi thế khí hậu mát mẻ quanh năm và nguồn nước dồi dào, thời gian qua, người dân xã vùng cao Mường Hum (Lào Cai) đã đẩy mạnh nghề nuôi cá nước lạnh theo hướng hàng hóa, tạo nguồn thu nhập ổn định và từng bước nâng cao đời sống.