Hiệu quả từ mô hình dân vận khéo trong công tác phòng cháy, chữa cháy

Những năm qua, Công an tỉnh Bắc Ninh chú trọng chỉ đạo các đơn vị, địa phương xây dựng mô hình dân vận khéo “Đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”, qua đó thu được nhiều kết quả tích cực, là mô hình nổi bật được Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao.

Cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hướng dẫn học sinh cách xử lý đám cháy và thoát nạn.
Cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hướng dẫn học sinh cách xử lý đám cháy và thoát nạn.

Giáo dục học sinh bằng trải nghiệm thực tế

Chương trình trải nghiệm thực tế “Một ngày làm lính cứu hỏa” là một trong những nội dung tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Ninh.

Tại chương trình, học sinh được nhập vai những người lính cứu hỏa; khám phá, tìm hiểu các biện pháp phòng cháy, chữa cháy. Những băn khoăn, thắc mắc của các em về phương tiện phục vụ phòng cháy, chữa cháy như lăng vòi cứu hỏa, trục quay, thang di chuyển, bình bọt chữa cháy… được giải đáp súc tích, dễ hiểu.

Ngoài ra, các em còn được học kỹ năng: Thoát nạn trong môi trường khói, khí độc; thao tác sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chỗ, cách nhận biết và sử dụng bình chữa cháy; xử lý đám cháy; trải nghiệm rải vòi chữa cháy, phun nước tiêu điểm; cách phòng chống tai nạn đuối nước và hướng dẫn sơ cấp cứu người bị đuối nước…

Với nhiều học sinh, đây là lần đầu tiên chứng kiến và được hướng dẫn cách xử lý đám cháy, dập tắt lửa và sơ cứu người bị nạn. Những kỹ năng này có thể cứu sống chính các em hoặc người thân trong tình huống nguy cấp.

Em Vũ Trọng Chương, học sinh Trường trung học phổ thông Thuận Thành 1 cho biết: “Tham gia chương trình, em được các chú công an hướng dẫn kỹ năng và trực tiếp trải nghiệm thực hành cách chữa cháy bằng bình bọt, phun nước tiêu điểm, cách xử lý rò rỉ khí gas… Em thấy chương trình rất bổ ích, thiết thực”.

Tuyên truyền có chiều sâu, lan tỏa rộng

Đồng chí Thượng tá Đỗ Anh Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho biết: Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định rõ phương châm “Lấy phòng ngừa là chính; phòng là “xây”, chữa là “chống”; lấy phòng là “cơ bản-chiến lược-lâu dài”, làm tốt công tác phòng cháy để giảm công tác chữa cháy”.

Qua hơn một năm triển khai, Ban Chỉ đạo mô hình đã cử hơn 200 lượt báo cáo viên tuyên truyền trực tiếp cho gần 80.000 người dân sinh sống tại khu dân cư, tiểu thương tại các chợ dân sinh, người lao động tại các nhà máy ở khu, cụm công nghiệp...; tổ chức 29 buổi tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho hơn 20.000 học sinh, sinh viên.

Tại các buổi tuyên truyền, thành viên mô hình phổ biến quy định của pháp luật về công tác phòng cháy, chữa cháy; nguyên nhân, phương pháp và kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cơ bản; giới thiệu, làm rõ các nội dung, biện pháp phòng cháy, chữa cháy. Do vậy, các buổi tuyên truyền, trải nghiệm đã thu hút đông đảo người dân tham gia, được đánh giá cao và có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả.

Với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng cơ sở”, tổ thực hiện mô hình đã trực tiếp xuống khu dân cư tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy như: Tuyên truyền, vận động người dân tự trang bị bình chữa cháy xách tay, bảo đảm 100% số hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trang bị ít nhất một bình chữa cháy; hướng dẫn các giải pháp an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm mỗi hộ gia đình có ít nhất một người được tập huấn kỹ năng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; vận động người dân tích cực tham gia xây dựng mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy, điểm chữa cháy công cộng...

Anh Nguyễn Hoàng Hải, chủ hộ kinh doanh tại phường Trạm Lộ cho biết: “Sau khi được cán bộ tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác phòng cháy, chữa cháy, tôi thấy rất bổ ích. Để bảo đảm thực hiện đúng quy định, tôi đã mua hai bình chữa cháy để tại cửa hàng và hướng dẫn mọi người trong gia đình kỹ năng thoát hiểm, cách sử dụng bình chữa cháy khi xảy ra sự cố cháy nổ”.

Bên cạnh công tác tuyên truyền trực tiếp, Ban Chỉ đạo còn chú trọng tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội: Tài khoản Zalo “Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Bắc Ninh” với khoảng 80.000 lượt tương tác; trang Facebook “Tuổi trẻ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Bắc Ninh” với hơn 10.000 lượt theo dõi.

Đây là kênh thông tin hiện đại, nhanh chóng, kịp thời hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, thường xuyên cập nhật tin tức về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh và toàn quốc.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện mô hình đã thiết kế và triển khai hơn 30 hình ảnh, cẩm nang, video...; đăng hơn 100 bài trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bắc Ninh (congan.bacninh.gov.vn).

Các nội dung này tập trung khuyến cáo và hướng dẫn bảo đảm an toàn trong công tác phòng cháy, chữa cháy; đồng thời làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở và ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác này.

Song song với đó, tổ thực hiện mô hình cũng thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin và bài viết trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, Bộ Công an nhằm kịp thời truyền tải thông tin, nâng cao nhận thức và sự cảnh giác trong cộng đồng.

Lực lượng công an cũng đã gửi hơn ba triệu lượt tin nhắn SMS về công tác phòng cháy đến các thuê bao di động đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, với tần suất duy trì hai lần mỗi tháng nhằm bảo đảm thông tin nhanh chóng, rộng rãi và kịp thời đến người dân.

Cùng với việc xây dựng mô hình “Dân vận khéo”, Ban Chỉ đạo quan tâm lồng ghép các hoạt động an sinh xã hội, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự gắn bó với cộng đồng.

Những hoạt động thiết thực này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả mô hình “Đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ” mà còn tạo cầu nối vững chắc giữa chính quyền và nhân dân. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần phòng cháy, chữa cháy đến người dân một cách sinh động, gần gũi và hiệu quả.

Với quan điểm coi việc xây dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” là con đường ngắn nhất để phát triển phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, việc duy trì và lan tỏa hiệu quả các mô hình không chỉ là yêu cầu cấp thiết, mà còn là hướng đi bền vững nhằm nâng cao chất lượng phong trào.

Có thể bạn quan tâm

Diện tích bị bùn đất vùi lấp do sự cố đã cơ bản được cải tạo, làm đất tơi xốp, bằng phẳng để người dân tái sản xuất.

Nỗ lực khắc phục sự cố vỡ hồ nước tuần hoàn ở Thái Nguyên

Mưa đặc biệt lớn do bão số 11 (tháng 10/2025) gây vỡ đập hồ chứa nước tuần hoàn Nhà máy luyện thép ở xã Nam Hòa (Thái Nguyên), cuốn theo lượng lớn bùn đất vùi lấp hoa màu, rừng trồng của người dân. Thời gian vừa qua, chính quyền địa phương và doanh nghiệp nỗ lực khắc phục để ổn định đời sống người dân.

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 832 tập điều lệnh đội ngũ chuẩn bị cho lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Niềm tin gửi lại trước giờ chia tay của những chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Những ngày này, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, thời điểm chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã cận kề. Không khí bồi hồi, bịn rịn đã rõ hơn nhưng vượt lên trên những cảm xúc chia tay là tinh thần trách nhiệm, ý chí và niềm tin mà những người lính trẻ gửi lại đơn vị trước giờ phút rời quân ngũ.

Cán bộ Phòng cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai hướng dẫn tập sa hình đối với học sinh xã Văn Chấn. (Ảnh: THANH SƠN)

Công an tỉnh Lào Cai tăng cường kiểm soát về an toàn giao thông

Cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai chia ca thực hiện tuần tra, kiểm soát nhiều khung giờ khác nhau, để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông. Đơn vị tăng cường kiểm tra  theo phương châm không có vùng cấm hay ngoại lệ, kết hợp với việc tuyên truyền để người dân chấp hành quy định của pháp luật về giao thông.

Kiểm tra trang phục giữ ấm cho chiến sĩ trước khi vào ca gác tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 750. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Giữ ấm cho bộ đội trong mùa giá rét

Mùa đông năm nay, khu vực miền núi phía bắc chịu ảnh hưởng của các đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống rét, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe bộ đội, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Toàn cảnh Làng du lịch xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn.

Khơi dậy bản sắc văn hóa qua du lịch cộng đồng

Thực hiện các nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, nhiều địa phương đã lựa chọn cách đi dựa vào nguồn lực bản địa. Ở vùng núi phía bắc, mô hình du lịch cộng đồng đang mở ra hướng sinh kế mới cho người dân, khi văn hóa truyền thống được đặt vào vị trí trung tâm.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh

Tối 25/1, tại Quảng trường 19/8, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai diễn ra Chương trình nghệ thuật “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh”, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).