“Cú huých” chiến lược cho kinh tế tư nhân

Với tinh thần cải cách và đổi mới, Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân không chỉ tạo cảm hứng mới cho cộng đồng doanh nghiệp, mà còn đặt ra các yêu cầu cụ thể trong cải thiện môi trường đầu tư, hướng đến phát triển bền vững cho kinh tế đất nước.

Đồng chí Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. (Ảnh: VCCI)
Đồng chí Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. (Ảnh: VCCI)

Để hiểu rõ hơn về tác động đối với cộng đồng doanh nghiệp và định hướng hành động cụ thể hóa Nghị quyết số 68-NQ/TW trong thời gian tới, phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi ý kiến với đồng chí Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chung quanh vấn đề này.

Phóng viên: Nghị quyết số 68-NQ/TW được đánh giá là bước đột phá chiến lược khi xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, vậy đồng chí có thể chia sẻ cảm nhận của cộng đồng doanh nghiệp về Nghị quyết này?

Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công: Sau hơn một tháng ban hành Nghị quyết số 68-NQ/ TW, cộng đồng doanh nghiệp vẫn đang trong tâm trạng phấn khởi, vui mừng và đánh giá rất cao tinh thần đổi mới của Nghị quyết khi Đảng đã xóa bỏ triệt để quan niệm, thái độ định kiến về kinh tế tư nhân Việt Nam; đánh giá đúng vai trò quan trọng của kinh tế tư nhân đối với phát triển đất nước. Họ nhận thấy đây là cơ hội để khu vực tư nhân phát triển mạnh mẽ hơn với sự hỗ trợ rõ ràng hơn từ các chính sách cải cách thể chế và môi trường kinh doanh.

Nhiều doanh nhân chia sẻ với chúng tôi rằng, Nghị quyết được ban hành thật sự là một dấu mốc quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước ta đối với khu vực kinh tế tư nhân. Họ cảm thấy được cổ vũ, được công nhận và được tiếp thêm động lực sau nhiều năm kiên trì vượt qua khó khăn, thử thách để duy trì và phát triển doanh nghiệp khi Nhà nước đã chuyển từ vai trò “tháo gỡ khó khăn”, “gỡ vướng cơ chế” sang trạng thái “chủ động kiến tạo”.

Phóng viên: Theo đồng chí, hiện nay những vướng mắc nào đang cản trở sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân và VCCI có giải pháp gì để giải quyết?

Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công: Trước hết, đó là những rào cản về thể chế, các điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính còn phức tạp, chồng chéo, chi phí không chính thức còn cao. Theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp, một dự án đầu tư sử dụng đất đang thực hiện thủ tục hành chính của ít nhất 12 luật, hơn 20 nghị định, thông tư với thời gian hoàn thành không thể xác định, nhanh thì khoảng từ 18-24 tháng, chậm có thể là 3 năm hoặc lâu hơn.

Thứ hai, việc thực thi chính sách ở một số địa phương chưa đồng bộ, đội ngũ cán bộ cơ sở đôi khi còn thiếu kỹ năng và tinh thần phục vụ doanh nghiệp, nhiều quy định tốt nhưng khi triển khai lại bị “méo mó”.

Thứ ba, việc tiếp cận các nguồn lực như đất đai, vốn, công nghệ và thị trường vẫn là bài toán khó đối với nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

VCCI kiến nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh không còn phù hợp, bảo đảm thực chất và hiệu quả. Quá trình thực hiện cần dựa trên đánh giá tác động độc lập, có sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, VCCI và các hiệp hội ngành nghề, nhằm bảo đảm đúng với thực tế và nhu cầu của doanh nghiệp.

Đồng thời, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để minh bạch hóa và rút ngắn thời gian xử lý. VCCI với vai trò là tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp đã nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết số 68-NQ/TW với lộ trình hành động rõ ràng, trong đó thành lập một trung tâm chuyên trách, phối hợp với các cơ quan báo chí, chính quyền nhằm hỗ trợ doanh nghiệp.

Phóng viên: Đồng chí vừa đề cập VCCI đã thành lập trung tâm chuyên trách để phối hợp với báo chí và đồng hành cùng doanh nghiệp. Vậy trung tâm này có vai trò, ý nghĩa như thế nào trong việc hỗ trợ doanh nghiệp triển khai hiệu quả Nghị quyết số 68-NQ/TW, thưa đồng chí?

Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công: Trung tâm này đóng vai trò như một “trạm trung chuyển” thông tin kết nối giữa doanh nghiệp, chính quyền và các cơ quan truyền thông. Mục tiêu chính nhằm bảo đảm thông tin về Nghị quyết số 68-NQ/TW và các chính sách hỗ trợ được truyền tải đầy đủ, chính xác, kịp thời đến cộng đồng doanh nghiệp.

VCCI nhận thấy một trong những rào cản lớn của doanh nghiệp là thiếu thông tin hoặc thông tin không rõ ràng về các chính sách mới, do đó trung tâm sẽ giải quyết vấn đề nêu trên bằng việc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, tổ chức hội thảo, tọa đàm và cung cấp tài liệu hướng dẫn cụ thể cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, trung tâm cũng thu thập ý kiến, phản hồi từ doanh nghiệp để chuyển đến các cơ quan quản lý nhà nước, làm căn cứ để điều chỉnh chính sách phù hợp thực tiễn. VCCI sẽ sử dụng các nền tảng số để tăng cường khả năng tiếp cận thông tin, xây dựng Cổng thông tin trực tuyến, tổ chức diễn đàn đối thoại trực tiếp giữa doanh nghiệp và chính quyền, đây là cách VCCI đồng hành cùng doanh nghiệp, không chỉ trong việc thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW mà còn trong hành trình phát triển dài hạn.

Phóng viên: Để Nghị quyết số 68-NQ/TW thật sự đi vào cuộc sống và mang lại hiệu quả tích cực cho cộng đồng doanh nghiệp, VCCI có kiến nghị gì với Chính phủ và các cơ quan liên quan, thưa đồng chí?

Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công: Có thể nói, Nghị quyết số 68-NQ/TW không chỉ là một văn bản chính sách mà còn là kim chỉ nam cho sự phát triển của kinh tế tư nhân trong thời kỳ mới. Tuy nhiên, để Nghị quyết thật sự đi vào cuộc sống, phát huy hết hiệu quả, cộng đồng doanh nghiệp mong muốn Chính phủ liên tục rà soát và loại bỏ những “rào cản” đã được nhận diện.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc số hóa thủ tục hành chính với các nền tảng công nghệ hiện đại để giảm thiểu thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Cần có cơ chế đánh giá, giám sát và xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp.

Đồng thời, khuyến khích tinh thần đổi mới, sáng tạo trong cải cách hành chính tại các địa phương. Cơ chế này sẽ giúp bảo đảm các chính sách không chỉ dừng lại ở văn bản mà thật sự đi vào thực tiễn, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp.

Cuối cùng, VCCI kiến nghị việc hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp tư nhân cần được xem là một tiêu chí quan trọng trong đánh giá hiệu quả công việc của chính quyền các cấp. Chính phủ nên giao nhiệm vụ cụ thể cho các địa phương, coi việc thu hút đầu tư tư nhân và phát triển doanh nghiệp là một ưu tiên hàng đầu. Đây sẽ là động lực để các địa phương tích cực hơn trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, từ đó tạo ra sự bứt phá cho khu vực kinh tế tư nhân. Chỉ khi ấy tinh thần của Nghị quyết mới biến thành hành động cụ thể và đồng bộ, từ đó lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp trong toàn bộ hệ thống chính quyền các cấp.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Có thể bạn quan tâm

Việc theo dõi tiến độ từng dự án là cơ sở để đăng ký kế hoạch giải ngân phù hợp. (Ảnh: KC)

Giải ngân đầu tư công tăng tốc, tiến độ được chấm điểm

Giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng năm 2026 tăng cả về tỷ lệ và giá trị so với cùng kỳ. Cùng với việc tháo gỡ vướng mắc cho từng dự án, cách theo dõi, đánh giá tiến độ cũng đang thay đổi, trong đó từ tháng 10, kết quả giải ngân của các bộ, ngành, địa phương sẽ được chấm điểm chính thức.

Ảnh minh họa: THU LAN

Sáng 8/10, giá bạc thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Sáng 8/10, giá bạc thế giới neo ở ngưỡng 60,16 USD/ounce - gần mức thấp nhất kể từ đầu tháng 8 trở lại đây, sau khi biên bản cuộc họp mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) để ngỏ khả năng nền kinh tế số 1 thế giới tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay, trong khi giá dầu ở mức cao làm gia tăng lo ngại lạm phát.

Ban tổ chức Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm Việt Nam-Campuchia 2026 họp thống nhất phương án. (Ảnh: Bộ Quốc phòng)

Động lực thúc đẩy hợp tác thực chất Việt Nam-Campuchia

Trong tổng thể mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam-Campuchia, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư ngày càng khẳng định vai trò là một trong những trụ cột quan trọng, tạo động lực thúc đẩy hợp tác thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Văn bản hợp nhất số 123/2026/VBHN-TT-BXD được áp dụng đối với tàu biển, cảng biển hoạt động tuyến quốc tế.

Hoàn thiện khung pháp lý về an ninh tàu biển, cảng biển theo tiêu chuẩn quốc tế

Bộ Xây dựng vừa hoàn tất xác thực và ban hành Văn bản hợp nhất số 123/2026/VBHN-TT-BXD, quy định chi tiết việc thực hiện các tiêu chuẩn an ninh hàng hải quốc tế theo Công ước SOLAS 74 và Bộ luật ISPS, đồng thời chuẩn hóa các thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận an ninh đối với tàu biển, cảng biển Việt Nam.

(Ảnh minh họa có sử dụng yếu tố AI)

Hỗ trợ người bán hàng trực tuyến thực hiện nghĩa vụ thuế

Sự bùng nổ của kinh doanh trực tuyến kéo theo yêu cầu quản lý thuế dựa trên dữ liệu, đặt ra bài toán về chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và hộ cá thể. Trước áp lực đối soát dòng tiền và hóa đơn phức tạp, người bán hàng trực tuyến cần những giải pháp hỗ trợ thực chất để vừa chuẩn hóa pháp lý, vừa bảo toàn hiệu quả kinh doanh.

Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp AgriS-Chi nhánh Khánh Hòa tổ chức gặp gỡ nông dân trồng mía khu vực phía nam Khánh Hòa để tuyên truyền các biện pháp hỗ trợ phục hồi vùng nguyên liệu ảnh hưởng nắng hạn, chủ động sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu. (Ảnh: VINH THẮNG)

Đồng hành cùng nông dân vượt khó, khôi phục vùng mía nguyên liệu

Nắng hạn kéo dài khiến hàng nghìn héc-ta mía ở phía nam tỉnh Khánh Hòa giảm năng suất, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người trồng. Trước khó khăn ấy, Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp AgriS-Chi nhánh Khánh Hòa đã có nhiều giải pháp hỗ trợ, cùng nông dân phục hồi vùng nguyên liệu, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nhiều dự án nhà ở xã hội đang được triển khai nhằm bổ sung nguồn cung cho thị trường. (Ảnh: KC)

Đẩy nhanh dòng vốn cho nhà ở xã hội

Quy mô chương trình tín dụng nhà ở xã hội đã mở rộng lên hơn 153 nghìn tỷ đồng, cam kết cho vay tăng gần 3 lần so với cuối năm 2025. Trong khi nhu cầu vay vốn còn lớn, việc tháo gỡ vướng mắc về nguồn cung, tiến độ dự án là yếu tố quan trọng để thúc đẩy giải ngân.

Ông Lê Hoàng Chính Quang - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Ngân hàng Nhà nước. (Ảnh: VIỆT PHONG)

Bảo vệ khách hàng trước lừa đảo công nghệ cao

Theo ông Lê Hoàng Chính Quang, Cục trưởng Công nghệ thông tin (Ngân hàng Nhà nước), tội phạm công nghệ cao liên tục thay đổi thủ đoạn, sử dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo hình ảnh, giọng nói, tìm cách vượt qua các lớp xác thực và chiếm đoạt tài sản.

Nghề đan lát được quảng bá tại lễ hội của xã. (Ảnh: HẰNG)

Người dân tộc “giữ lửa” nghề truyền thống

Thời gian qua, xã La Dạ (tỉnh Lâm Đồng) đã chú trọng quảng bá hình ảnh nghề truyền thống của người đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm gìn giữ bản sắc văn hóa và phát triển sinh kế. Song song đó, chính quyền xã luôn khuyến khích người dân duy trì nghề truyền thống, từng bước gắn phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Toàn cảnh cuộc họp báo. (Ảnh: Việt Phong)

Chủ động điều hành chính sách tiền tệ, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Chín tháng năm 2026, chính sách tiền tệ được điều hành chủ động, linh hoạt, góp phần ổn định thị trường và cung ứng vốn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, áp lực lạm phát, biến động thị trường quốc tế và yêu cầu vốn cho tăng trưởng tiếp tục đặt ra bài toán cân đối giữa hỗ trợ sản xuất, kinh doanh với bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng.

Rà soát dữ liệu người nộp thuế gắn với bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. (Ảnh: M.P)

Ngăn mạo danh, bảo vệ quyền lợi người nộp thuế

Không thành lập doanh nghiệp, không nhận thu nhập nhưng thông tin cá nhân vẫn xuất hiện trong hồ sơ đăng ký kinh doanh, kê khai thuế. Những phản ánh được tiếp nhận đặt ra yêu cầu xác minh kịp thời, tách bạch trách nhiệm của người bị mạo danh và ngăn việc lợi dụng dữ liệu cá nhân ngay từ khâu đăng ký.