Lãng phí tại các dự án hạ tầng du lịch ven biển

Được đầu tư đồng bộ với kỳ vọng tạo động lực cho du lịch biển, nhiều hạng mục tại các bãi tắm cộng đồng ở Quảng Trị đến nay vẫn chưa thể đưa vào khai thác. Sự chậm trễ kéo dài gây lãng phí tài sản công đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế người dân và cơ hội phát triển du lịch địa phương.

Nhà hàng tại bãi tắm Gio Hải, xã Cửa Việt xuống cấp nghiêm trọng, sau gần 2 năm không sử dụng.
Nhà hàng tại bãi tắm Gio Hải, xã Cửa Việt xuống cấp nghiêm trọng, sau gần 2 năm không sử dụng.

Công trình hoàn thành nhưng chưa thể khai thác

Các hạng mục tại các bãi tắm cộng đồng ở xã Cửa Việt và Bến Hải (Quảng Trị) được đầu tư hàng chục tỷ đồng nhưng nhiều năm vẫn “cửa đóng then cài”, xuống cấp và bị mất cắp tài sản. Trong khi đó, nhiều hộ dân vẫn phải kinh doanh tạm bợ ngay bên cạnh, còn các bãi tắm đứng trước nguy cơ tiếp tục lỡ hẹn mùa du lịch năm 2026.

Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng (giai đoạn 2)-Tiểu dự án tỉnh Quảng Trị được kỳ vọng tạo động lực cho du lịch địa phương.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 258 tỷ đồng từ vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và vốn đối ứng trong nước. Trong đó, Cảng du lịch Cửa Việt có mức đầu tư 61,3 tỷ đồng; bãi tắm cộng đồng Gio Hải (xã Cửa Việt) gần 44,8 tỷ đồng; bãi tắm Cửa Việt hơn 31,6 tỷ đồng; bãi tắm cộng đồng Trung Giang (xã Bến Hải) hơn 100 tỷ đồng.

Các hạng mục tại ba bãi tắm gồm nhà điều hành, nhà hàng, ki-ốt dịch vụ, hệ thống điện, nước… đã hoàn thành từ năm 2024. Tuy nhiên, sau gần hai năm, chỉ có Cảng du lịch Cửa Việt được đưa vào khai thác từ tháng 3/2025. Các bãi tắm và công trình phụ trợ còn lại vẫn đóng cửa.

Tại bãi tắm cộng đồng Gio Hải, xã Cửa Việt, nhiều dãy nhà hàng kiên cố nằm ở vị trí đẹp hướng biển nhưng không có người sử dụng. Nhiều hạng mục bắt đầu xuống cấp, tường rêu phong, thiết bị hư hỏng hoặc bị mất cắp, hệ thống cây xanh không được chăm sóc đã chết khô...

Ông Lê Quang Trung, trú tại Thôn 6, xã Cửa Việt cho biết: “Các dãy nhà hàng này phơi mưa phơi nắng dài ngày nên đã xuống cấp, các bộ phận bằng sắt bắt đầu rỉ sét, phần mái thấm dột. Một số người từ nơi khác đến tự ý sử dụng các ki-ốt để ăn uống. Trong khi người dân địa phương thì tận dụng làm nơi chứa ngư lưới cụ. Cây xanh đã trồng đến lần thứ 2, thứ 3 nhưng trồng xong để đó, không ai chăm sóc nên cây lại chết”.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại bãi tắm Cửa Việt và bãi tắm cộng đồng Trung Giang. Riêng tại xã Cửa Việt có 33 nhà hàng được đầu tư xây dựng nhưng chưa đưa vào sử dụng.

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị Trương Hữu Hiếu cho biết: “Ban đã nhiều lần tiến hành khắc phục nhưng tình trạng mất cắp và hư hỏng thiết bị vẫn tiếp tục xảy ra. Hiện tại, Ban đang chờ địa phương hoàn tất công tác đấu giá để có phương án hỗ trợ thêm cho các tiểu thương phục hồi tài sản. Riêng với hệ thống cây xanh, chúng tôi sẽ yêu cầu nhà thầu thay thế những cây bị chết theo đúng cam kết bảo hành 3 năm”.

Nhà hàng bỏ hoang, người dân kinh doanh tạm bợ

Trong khi nhiều nhà hàng tại bãi tắm cộng đồng Gio Hải bị bỏ hoang, chỉ cách đó khoảng 100m, 9 hộ dân vẫn kinh doanh trong các quán tạm bằng tre nứa, xuống cấp nghiêm trọng. Các quán hàng này hình thành từ năm 2006, là nguồn sinh kế của nhiều gia đình nhưng cơ sở vật chất hiện không còn đáp ứng nhu cầu phục vụ du khách.

Tiểu thương Phan Thị Niềm, chủ ki-ốt kinh doanh tại bãi tắm Gio Hải cho biết, người dân từng kỳ vọng được chuyển sang khu kinh doanh mới sau khi dự án hoàn thành. Tuy nhiên đến nay, các nhà hàng xây xong vẫn bỏ trống trong khi các quán cũ ngày càng xuống cấp.

Anh Nguyễn Văn Thắng, hộ kinh doanh tại Thôn 6, xã Cửa Việt cho rằng, việc các nhà hàng bỏ hoang là rất lãng phí. Chúng tôi mong được ưu tiên thuê hoặc đấu thầu để sớm đưa công trình vào khai thác. Thực trạng này không chỉ ảnh hưởng sinh kế người dân mà còn tác động đến hình ảnh du lịch địa phương. Du khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi trong không gian sạch sẽ, tiện nghi nhưng điều kiện hiện tại chưa đáp ứng được yêu cầu. Nhiều hộ kinh doanh hải sản lâu năm tại bãi tắm Gio Hải cũng đề xuất địa phương ưu tiên các hộ dân địa phương khi tổ chức đấu thầu, cho thuê mặt bằng, bởi đây là những người góp phần tạo dựng thương hiệu cho bãi tắm.

Theo tiến độ, các bãi tắm cộng đồng Trung Giang, Gio Hải và Cửa Việt được nghiệm thu cuối năm 2024. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị bàn giao cho Ủy ban nhân dân huyện Gio Linh (cũ) vào tháng 3/2025. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các công trình tiếp tục được bàn giao cho Ủy ban nhân dân hai xã Cửa Việt và Bến Hải trong các tháng 8, 9 và 10/2025.

Tuy nhiên, việc đưa vào khai thác vẫn chậm do vướng mắc trong xây dựng phương án sử dụng tài sản công, thẩm định giá và tổ chức đấu giá, đấu thầu.

Địa phương đang thẩm định giá, xây dựng phương án đấu thầu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, với mục tiêu đưa công trình vào hoạt động trong mùa du lịch năm nay. Thực tế cho thấy khó khăn trong công tác thẩm định, đấu giá, đấu thầu khiến bãi tắm Gio Hải, Cửa Việt và Trung Giang đang đứng trước nguy cơ tiếp tục lỡ hẹn mùa du lịch biển năm 2026, khi cao điểm thường diễn ra từ tháng 4 đến tháng 7.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cửa Việt Lê Văn Thông

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cửa Việt Lê Văn Thông cho biết, địa phương đang thẩm định giá, xây dựng phương án đấu thầu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, với mục tiêu đưa công trình vào hoạt động trong mùa du lịch năm nay. Thực tế cho thấy khó khăn trong công tác thẩm định, đấu giá, đấu thầu khiến bãi tắm Gio Hải, Cửa Việt và Trung Giang đang đứng trước nguy cơ tiếp tục lỡ hẹn mùa du lịch biển năm 2026, khi cao điểm thường diễn ra từ tháng 4 đến tháng 7.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị Hồ Văn Hoan, các hạng mục đã hoàn chỉnh, quyết toán và bàn giao cho địa phương quản lý. Hiện các xã Cửa Việt và Bến Hải đang xây dựng phương án sử dụng tài sản công để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Những nhà hàng tiền tỷ bỏ hoang ngay bên cạnh các quán tạm bợ của người dân tại Quảng Trị cho thấy sự chậm trễ trong khai thác tài sản công cũng như khoảng cách giữa đầu tư hạ tầng và khả năng vận hành thực tế.

Khi mùa du lịch biển năm 2026 đã bắt đầu, vấn đề đặt ra là làm sao để các công trình sớm được đưa vào khai thác, vừa phục vụ du khách, tạo sinh kế cho người dân, vừa tránh lãng phí nguồn lực.

Có thể bạn quan tâm

Cô gái Chăm rạng rỡ trong điệu múa truyền thống. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Lan tỏa văn hóa dân tộc Chăm gắn với phát triển du lịch bền vững

Theo thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, từ ngày 26-28/6 tới đây, sắc Chăm sẽ được hội tụ và lan tỏa trong Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI tại tỉnh Khánh Hòa. Đây là dịp để tôn vinh những giá trị di sản độc đáo, mở ra cơ hội "vàng" kết nối du lịch, tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng dân tộc Chăm trên cả nước.​

Hà Nội là một trong những địa bàn du lịch trọng điểm sẽ được kiểm tra theo kế hoạch. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong du lịch năm 2026

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 186/KH-CDLQGVN về việc kiểm tra công tác chấp hành các quy định pháp luật và bảo đảm chất lượng của các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú du lịch, khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở giáo dục đào tạo nghiệp vụ lĩnh vực du lịch và hướng dẫn viên du lịch năm 2026.

Giám đốc điều hành Hiệp hội Du lịch châu Á-Thái Bình Dương Noor Ahmad Hamid phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: PATA)

Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội Du lịch châu Á-Thái Bình Dương: Hướng tới tương lai kiên cường

Với chủ đề hướng tới tương lai kiên cường, Hội nghị thượng đỉnh thường niên của Hiệp hội Du lịch châu Á-Thái Bình Dương 2026 quy tụ nhiều nhà lãnh đạo, chuyên gia và đại diện các cơ quan quản lý du lịch trong khu vực, để cùng thảo luận về những xu hướng, thách thức và định hướng phát triển của ngành du lịch trong giai đoạn mới.

Sự kiện truyền tải thông điệp về một Côn Đảo từ “địa chỉ đỏ” trở thành biểu tượng của du lịch hòa bình, an toàn và văn minh.

Kết nối di sản và du lịch từ tà áo dài Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Côn Đảo (Thành phố Hồ Chí Minh) đã diễn ra chuỗi hoạt động văn hóa-xã hội với điểm nhấn là chương trình trao tặng 250 áo dài trắng cho nữ sinh, giáo viên Trường Trung học Phổ thông Võ Thị Sáu và Lễ “Ước nguyện hòa bình” tại Cầu tàu 914.

Du khách tham quan Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Tràng An. (Ảnh: NINH MẠNH THẮNG)

Đổi mới sản phẩm, tăng trải nghiệm du lịch

Lượng khách du lịch tăng mạnh trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, 1/5 vừa qua cho thấy sức hút của nhiều điểm đến trên cả nước nhờ đổi mới sản phẩm, gia tăng trải nghiệm. Tuy nhiên, lượng khách đông cục bộ trong thời gian ngắn dẫn đến quá tải hạ tầng, dịch vụ và năng lực quản lý du lịch.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai tặng quà lưu niệm cho Giám đốc điều hành Hiệp hội Du lịch châu Á-Thái Bình Dương Noor Ahmad Hamid. (Ảnh: TITC)

Tăng cường hợp tác với Hiệp hội Du lịch châu Á-Thái Bình Dương

Bên lề Hội nghị thượng đỉnh thường niên của Hiệp hội Du lịch châu Á-Thái Bình Dương (PATA) diễn ra từ ngày 11-13 tại Hàn Quốc, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai đã có buổi làm việc với Giám đốc điều hành PATA Noor Ahmad Hamid nhằm trao đổi về các định hướng hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Du khách khám phá Vườn Quốc gia Cúc Phương.

Trải nghiệm, tăng kết nối với du lịch chậm

Khi nhịp sống ngày một hối hả, du khách càng có nhu cầu tìm kiếm những trải nghiệm sâu sắc hơn. Đó là lý do “du lịch chậm” (slow travel) lên ngôi, góp phần định hình xu hướng dịch chuyển của du khách theo hướng đi chậm, ở lâu, kết nối sâu với vùng đất mình đặt chân tới.

Du khách thả diều, tắm biển, tham quan tại bãi biển Hàm Tiến, phường Mũi Né.

Bứt phá trở thành điểm đến du lịch xanh

Với đường bờ biển dài, đẹp thơ mộng, khí hậu nắng ấm quanh năm, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc cùng các giá trị văn hóa đặc trưng, phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) đã trở thành điểm đến quen thuộc của du khách trong và ngoài nước. Vùng đất này hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch xanh, bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu thực hiện nghi thức công bố mở đường bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh-Colombo.

Vietnam Airlines công bố mở đường bay thẳng kết nối Việt Nam – Sri Lanka

Trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Thương mại-Đầu tư-Du lịch Việt Nam-Sri Lanka diễn ra tại Colombo nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Vietnam Airlines đã chính thức công bố mở đường bay thẳng kết nối Thành phố Hồ Chí Minh và Colombo dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Du khách check-in tại phố cổ Hội An. (Ảnh: VẠN LƯU)

Người Việt có xu hướng ưu tiên loại hình lưu trú, ăn uống thuận tiện khi đi du lịch

Du khách Việt ngày càng ưu tiên tìm kiếm những nơi lưu trú phù hợp nhu cầu cá nhân, tập trung hướng đến sự tiện lợi, đa dạng và thoải mái khi đi du lịch. Bên cạnh loại hình lưu trú, các tiêu chí như đánh giá đáng tin cậy, bữa sáng tiện lợi hay thanh toán linh hoạt cũng ảnh hưởng rõ rệt đến quyết định đặt phòng của người Việt.

Mì Quảng - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Hành trình khám phá ẩm thực tại Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển mới của du lịch Đà Nẵng với không gian phát triển được mở rộng, sản phẩm du lịch, văn hóa và ẩm thực ngày càng đa dạng, đặc sắc. Điểm nhấn nổi bật là Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 sẽ được tổ chức quy mô lớn, hứa hẹn mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm về ẩm thực xứ Quảng.

Du khách tận hưởng không khí trong lành, mặt biển xanh trong và nắng ấm chan hòa ở biển Mũi Né. (Ảnh: TTXVN)

Đưa Mũi Né trở thành cực tăng trưởng du lịch phía nam

Việc công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né không chỉ cho thấy quy hoạch đất đai hay hạ tầng mà là công bố một tầm nhìn phát triển mới. Tầm nhìn đưa Mũi Né trở thành cực tăng trưởng du lịch phía nam của đất nước, là điểm đến hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương và là trung tâm du lịch quốc tế.

Du khách ghé Huế trong mùa ngô đồng đơm hoa. (Ảnh: LÊ ĐÌNH HOÀNG)

Phát triển du lịch Huế: Từ miền đất di sản đến đô thị xanh quốc gia

Sở hữu kho tàng di sản đồ sộ, quý giá được tích lũy qua nhiều triều đại, Huế có nhiều tiềm năng để khai thác văn hóa, di sản và du lịch. Các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, những lễ hội, làng nghề, nền ẩm thực và nghệ thuật truyền thống chính là nền tảng quan trọng để nơi đây phát triển du lịch một cách mạnh mẽ.