Lãng phí đất “vàng” khu công nghiệp ở Bắc Kạn

Trong lúc hàng chục nhà đầu tư xin được giao đất trong khu công nghiệp để triển khai các dự án thì tại Khu công nghiệp Thanh Bình, huyện Chợ Mới (Bắc Kạn) lại đang “chình ình” một khu đất ở vị trí đắc địa, rộng hơn 17 ha bị bỏ không hơn 12 năm nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. 

Một trong số 10 hạng mục mà Công ty cổ phần Khoáng sản và Gang thép Kim Sơn đã xây dựng trên khu đất.
Một trong số 10 hạng mục mà Công ty cổ phần Khoáng sản và Gang thép Kim Sơn đã xây dựng trên khu đất.

Khu công nghiệp Thanh Bình là khu công nghiệp duy nhất của tỉnh Bắc Kạn hiện nay với diện tích giai đoạn 1 đã đưa vào khai thác hơn 70 ha. Khu đất “vàng” đang lãng phí hiện có diện tích hơn 17 ha, nằm đầu khu công nghiệp và ở cuối tuyến đường tốc độ cao Thái Nguyên-Chợ Mới. Mặt bằng rộng, gần đường, gần sông nhưng khu đất này lại đang bỏ hoang bên cạnh những nhà máy đang hoạt động rất hiệu quả.

Chúng tôi đến khu đất này, chứng kiến cỏ dại mọc um tùm, một vài hạng mục đã được công ty trước đây giao đất xây dựng nằm trơ trọi dưới nắng, sắt thép gỉ sét. Không triển khai gì thêm nhưng công ty vẫn thuê một bảo vệ trông coi.

Năm 2007, tỉnh Bắc Kạn giao Công ty TNHH Vạn Lợi và Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Vạn Lợi diện tích hơn 27 ha trong Khu công nghiệp Thanh Bình để triển khai dự án Khu liên hiệp Gang thép công suất 250.000 tấn/năm. Sau đó, hai công ty này đổi tên thành Công ty cổ phần Khoáng sản và Gang thép Kim Sơn, tiếp tục triển khai dự án. Đến năm 2015, tỉnh Bắc Kạn thu hồi hơn 9 ha trong số diện tích hơn 27 ha đã giao cho công ty. Trên diện tích hơn 17 ha còn lại, trong hơn 12 năm qua, công ty đề xuất nhiều dự án khác nhau nhưng đều không triển khai gì, dẫn tới đất để hoang hóa, gây khó khăn cho phát triển khu công nghiệp và cả tỉnh Bắc Kạn.

Năm 2017, tỉnh Bắc Kạn đã cho thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với công ty. Kết luận thanh tra đã chỉ rõ, công ty không triển khai dự án theo đúng tiến độ ghi trong giấy chứng nhận đầu tư; không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định. Trên cơ sở kết luận thanh tra, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đã ra quyết định chấm dứt các dự án đầu tư của công ty.

Lãng phí đất “vàng” khu công nghiệp ở Bắc Kạn -0
Khu đất rộng hơn 17 ha trong Khu công nghiệp Thanh Bình đang bị bỏ hoang. 

Trên diện tích hơn 17 ha, công ty đã đầu tư tài sản trên đất gồm 10 hạng mục, như: nhà bãi liệu, bể xối xỉ..., trong đó có sáu hạng mục không có giấy phép xây dựng. Các hạng mục này chỉ chiếm khoảng 2 ha, còn lại bỏ hoang hàng chục năm nay gây bức xúc trong nhân dân. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã đồng ý gia hạn tiến độ sử dụng khu đất này đối với công ty trong thời hạn 24 tháng, tính từ ngày 12/10/2018 đến 12/10/2020 để công ty bán tài sản gắn liền với đất cho các nhà đầu tư khác.

Tuy nhiên, ngày 14/12/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) có văn bản gửi tỉnh Bắc Kạn đề nghị cung cấp tài liệu liên quan đến công ty. Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị tỉnh Bắc Kạn ngăn chặn việc chuyển nhượng sở hữu, doanh nghiệp, dự án và bất động sản của công ty do công ty có liên quan đến điều tra hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) hội sở và BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh. Sau khi đã hết thời gian gia hạn tiến độ sử dụng đất, đến ngày 19/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ra quyết định thu hồi toàn bộ diện tích hơn 17 ha đã giao cho Công ty cổ phần Khoáng sản và Gang thép Kim Sơn tại Khu công nghiệp Thanh Bình. Lý do thu hồi là do công ty đã bị chấm dứt hoạt động dự án đầu tư và đã hết thời gian gia hạn tiến độ sử dụng đất.

Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) hội sở và BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh đã được Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử, có Bản án sơ thẩm ngày 2/11/2020. Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội cũng đã xét xử phúc thẩm, có Bản án phúc thẩm ngày 29/6/2021. Tuy nhiên, đến nay việc thi hành án vẫn chưa được triển khai. Vì vậy, tài sản trên đất của Công ty cổ phần Khoáng sản và Gang thép Kim Sơn trên diện tích hơn 17 ha đất vẫn chưa được xử lý. Vì chưa xử lý được tài sản trên đất nên dù đã thu hồi đất xong nhưng tỉnh Bắc Kạn vẫn chưa thể giao đất cho các nhà đầu tư khác.

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn, hiện tại, các nhà máy chế biến gỗ trong Khu công nghiệp Thanh Bình đang hoạt động rất hiệu quả. Nhờ hoạt động tốt của các doanh nghiệp này, năm 2021, lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu của Bắc Kạn đạt con số vài chục triệu USD. Trong những năm qua, hàng chục nhà đầu tư đề xuất triển khai các dự án nhà máy chế biến gỗ, nông sản tại Khu công nghiệp Thanh Bình nhưng tỉnh lại không có đất để giao.

Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn Nông Đình Huân cho biết: Hơn 17 ha đất bỏ không gây lãng phí kéo theo cả ngân sách đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, trong khi không có đất để giao cho nhà đầu tư. Chúng tôi kiến nghị cần sớm xử lý dứt điểm tài sản trên đất của Công ty cổ phần Khoáng sản và Gang thép Kim Sơn để sớm đưa diện tích đất này vào sử dụng, thúc đẩy phát triển công nghiệp của tỉnh Bắc Kạn.

Bắc Kạn là tỉnh nghèo, thu ngân sách hằng năm chưa đến 1.000 tỷ đồng. Công nghiệp chế biến nông, lâm sản đã được tỉnh xác định là trọng tâm và tạo động lực bứt phá nguồn thu ngân sách. Tuy nhiên, việc lãng phí khu đất “vàng” ở Khu công nghiệp Thanh Bình đang là cản trở rất lớn cho mục tiêu này, cần được sớm xử lý, không để lãng phí như hiện nay.

Có thể bạn quan tâm

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Chị Lê Thị Diện, gương mặt “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026 trong một chương trình thời trang dành cho người khuyết tật. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đồng hành thanh niên khuyết tật

Gắn với các phong trào tuổi trẻ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn xác định, đồng hành hỗ trợ thanh niên khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, “Tỏa sáng nghị lực Việt” là một chương trình giàu giá trị nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ nghị lực, truyền cảm hứng sống đẹp cho các bạn trẻ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.

Hướng dẫn các tính năng số cho người dân tại địa bàn thôn Ngọc Rào, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HNV)

Chín tháng năm 2026, ổn định đời sống dân cư, cải thiện an sinh xã hội

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, tình hình đời sống dân cư duy trì ổn định, an sinh xã hội được cải thiện. Chính phủ và địa phương triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm dân cư gặp khó khăn.

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%… là một số tin tức nổi bật ngày 3/10/2026.

Chín tháng năm 2026, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 53,8 triệu người, cao hơn 697 nghìn người so cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: HNV)

Thị trường lao động 9 tháng năm 2026 khả quan

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng qua, quy mô lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng so cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2,22%; tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,53%, thấp hơn so cùng kỳ năm 2025.

Quang cảnh hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi yêu cầu chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương dự họp

Chiều 3/10, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Quốc Việt cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và lãnh đạo xã, phường, đặc khu thực hiện nghiêm việc đăng ký thành phần tham dự các phiên họp do lãnh đạo tỉnh chủ trì theo đúng thời hạn, đúng thành phần yêu cầu.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Đoàn công tác giao lưu với Đội xung kích phòng, chống thiên tai phường Linh Sơn, Thái Nguyên. (Ảnh: Đại sứ quán Australia tại Việt Nam)

Australia và UNDP chung tay hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Đoàn công tác gồm đại diện Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Cục quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (VDDMA), Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa đến Thái Nguyên để đánh giá tiến độ, kết quả của hoạt động phục hồi sau thiên tai do Australia và UNDP phối hợp triển khai.

Người dân dũng cảm dùng búa phá mái nhà cứu người thoát nạn trong vụ cháy tại phường Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: HÀ NHUNG)

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Huy động sức mạnh của người dân trong phòng cháy, chữa cháy luôn là nội dung được truyền tải trong mỗi dịp hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10. Từ ý thức, sự phối hợp của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một thế trận từ nhân dân, của nhân dân, trở thành tấm khiên giáp kiên cố đối mặt với hỏa hoạn khi không may xảy ra.