Làng nghề mây tre đan Triệu Xá

Làng nghề mây tre đan Triệu Xá thuộc xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) đã được công nhận là làng nghề truyền thống từ năm 2006. Nơi đây hiện vẫn duy trì, phát triển đa dạng các sản phẩm mây tre đan với tính thẩm mỹ cao và là một điểm đến du lịch làng nghề hấp dẫn.

Một cơ sở sản xuất mây tre đan truyền thống ở làng Triệu Xá, xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc).
Một cơ sở sản xuất mây tre đan truyền thống ở làng Triệu Xá, xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc).

Theo các cụ cao tuổi, từ xa xưa, có một số người trong làng đi học nghề mây tre đan ở các vùng làng nghề của tỉnh Hà Tây cũ (nay thuộc Hà Nội) và Hưng Yên… và sau đó trở về địa phương làm nghề, truyền dạy cho mọi người. Ban đầu sản phẩm làm ra chủ yếu phục vụ cho đời sống sinh hoạt và lao động, sản xuất như: Rổ, rá, thúng, mủng, nong, nia… rồi sau này được nâng cấp trở thành các sản phẩm mỹ nghệ.

Nghề mây tre đan ở Triệu Xá đã góp phần giải quyết việc làm cho người dân, nhất là vào dịp nông nhàn và mang lại nguồn thu nhập hiện tại khá ổn định, đóng góp vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới cho địa phương. Không giống như các nghề truyền thống khác, nghề mây tre đan không quá khó, ai cũng có thể làm và làm trong thời gian nào trong năm cũng được. Vào những ngày không phải trong mùa vụ, đi dọc theo những con đường nhỏ trong làng không khó để bắt gặp cảnh mọi người từ già đến trẻ tập trung ở các nhà để cùng nhau làm. Ngay cả trẻ con mới sáu, bảy tuổi ở đây cũng đã biết đan, lát... Sau thời gian học hành, nhiều em tham gia phụ giúp bố, mẹ làm nghề. Là một trong những người gắn bó lâu năm với nghề mây tre đan, ông Tạ Đức Trung chia sẻ: “Nghề này nhìn đơn giản, nhưng đòi hỏi người làm phải chăm chỉ, cần mẫn. Nếu chịu khó, một người có thể làm được từ 15 - 20 sản phẩm trong năm đến ba ngày”. Những năm gần đây, bên cạnh các khách hàng thường xuyên tìm về đặt hàng, khá đông khách tham quan, du lịch đến Triệu Xá theo các tua du lịch làng nghề. Họ háo hức tìm hiểu, tập làm sản phẩm và tìm mua những đồ mây tre mỹ nghệ làm quà lưu niệm. Điều này đã mở ra hướng đi cho việc duy trì, phát triển làng nghề từ du lịch.

Tuy nhiên, nếu như trước đây, nhiều gia đình mấy đời gắn bó với nghề mây tre đan thì đến nay số lượng người làm nghề đang ngày càng giảm dần theo thời gian. Lao động chủ yếu cũng là người trung niên, người già và phụ nữ, thu nhập cũng không còn đều đặn. Hầu hết thanh niên trong các thôn đều tìm các công việc khác như làm việc trong các công ty,… Đây cũng là nỗi trăn trở của cấp chính quyền và các nghệ nhân của làng nghề để làm sao có thể giữ nghề truyền thống mà cha ông để lại. Một trong những nguyên nhân dẫn đến nguy cơ mai một là nhận thức của nhiều người về nghề mây tre đan chỉ là một nghề phụ truyền thống, không mang lại nhiều thu nhập, trong khi các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn đã và đang thu hút phần lớn số lao động trẻ của địa phương. Bên cạnh đó, là sự cạnh tranh của các loại sản phẩm cùng loại được sản xuất công nghiệp, mẫu mã phong phú, tiện lợi. Mặt khác, nguồn nguyên liệu để làm mây tre đan hiện cũng khan hiếm hơn do đất trồng tre ít, người dân bỏ trồng tre để xây nhà, các doanh nghiệp thuê đất để sản xuất, kinh doanh…

Để gìn giữ và phát triển làng nghề truyền thống mây tre đan Triệu Xá trong tương lai,các cấp chính quyền xã và thôn đã phối hợp cùng người dân chủ động tìm những hướng đi và giải pháp khắc phục, huy động các nguồn vốn hỗ trợ, mở rộng thị trường mua bán sản phẩm rộng rãi ở địa phương và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Sắp tới, chính quyền xã dự kiến cùng các hộ gia đình làm nghề và các nghệ nhân mở lớp đào tạo, dạy nghề, góp phần nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm. Mong rằng với tình cảm yêu mến, tự hào về một nghề truyền thống bao đời cũng như sự quan tâm của các chính quyền, cơ quan quản lý, làng nghề Triệu Xá không những đứng vững trước những thay đổi của cơ chế thị trường mà sản phẩm sẽ ngày càng lan tỏa đến các vùng, miền đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) vừa qua. (Ảnh: THẾ ANH)

Ngành du lịch hoàn thành 35% kế hoạch năm 2026

Lần đầu tiên trong 4 tháng liên tiếp ngành du lịch Việt Nam đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế ở mỗi tháng. Dù chuẩn bị bước sang mùa cao điểm du lịch nội địa nhưng lượng khách quốc tế vẫn duy trì ở mức tốt. Điều này cho thấy triển vọng tăng trưởng tích cực và bức tranh tươi sáng cho ngành du lịch Việt Nam trong thời gian tới.

Ninh Bình dẫn đầu cả nước khi đón hơn 2,37 triệu lượt khách trong đợt nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5. (Ảnh: Sở Du lịch Ninh Bình)

Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5: Du lịch bứt phá khi đón 12 triệu lượt khách

Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước cùng Ngày Quốc tế Lao động tuy không gộp chung nhưng nối tiếp nhau. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho ngành du lịch bứt phá. Nhiều du khách lựa chọn các tour trải nghiệm dài ngày. Không ít điểm đến ghi nhận những tín hiệu tích cực.

[Video] Việt Nam đón hơn 2 triệu khách quốc tế trong tháng 4/2026

[Video] Việt Nam đón hơn 2 triệu khách quốc tế trong tháng 4/2026

Thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Việt Nam đang tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ trên bản đồ du lịch quốc tế khi tháng 4/2026 đón hơn 2,03 triệu lượt khách quốc tế. Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng lượng khách đạt 8,8 triệu lượt, hoàn thành khoảng 35% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế.

Khách du lịch đến trải nghiệm các dịch vụ ở Ozo Park, tỉnh Quảng Trị.

Du lịch miền trung bứt phá mùa cao điểm

Miền trung đang bước vào mùa cao điểm du lịch với việc chuyển từ mô hình điểm đến mang tính mùa vụ sang “hệ sinh thái trải nghiệm” tích hợp, trong đó biển, di sản và lễ hội được kết nối thành chuỗi giá trị thống nhất. Kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 đóng vai trò như “cú húych” mở đầu mùa du lịch hè cho các tỉnh, thành phố trong khu vực.

[Video] Khám phá Hang Chỉ huy trên cung đường Trường Sơn huyền thoại

[Video] Khám phá Hang Chỉ huy trên cung đường Trường Sơn huyền thoại

Nằm trên đường 20 Quyết Thắng, thuộc xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị, Hang Chỉ Huy nhiều lần thoát khỏi các cuộc không kích dữ dội của máy bay Mỹ. Tổng kho, sở chỉ huy, trạm hậu cần chiến lược của Binh đoàn 14, Đoàn 559 nay đã trở thành điểm đến tham quan đặc biệt trong hành trình khám phá cung đường Trường Sơn huyền thoại.