Lan tỏa việc học và làm theo Bác ở điện lực Lai Châu

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành điện, những năm qua, Đảng bộ Công ty Điện lực Lai Châu đã biến việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thành việc làm thường xuyên, tự giác. Từ đó, lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo trong lao động, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, liên tục ở Công ty Điện lực Lai Châu.
Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, liên tục ở Công ty Điện lực Lai Châu.

Nền nếp, tự giác, thường xuyên

Đảng bộ Công ty Điện lực Lai Châu hiện có 220 đảng viên sinh hoạt tại 14 chi bộ trực thuộc, nhiều năm liền đạt danh hiệu “trong sạch, vững mạnh”. Trên cơ sở nhiệm vụ thực tiễn của đơn vị, hằng năm Đảng bộ Công ty chủ động xây dựng kế hoạch, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với các phong trào thi đua và nhiệm vụ chuyên môn.

Đảng bộ thường xuyên rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo chuyên đề từng năm, xác định rõ trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên. Mỗi cá nhân đều đăng ký việc làm theo gắn với vị trí công tác; hằng tháng trong sinh hoạt chi bộ đều đối chiếu, nhận xét, chỉ rõ những việc đã làm được và những hạn chế cần khắc phục. Đây là cơ sở quan trọng để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động cuối hằng tháng, quý cũng như cả năm.

z7169894927499-eead6e525388b16baa8d977578fa73c9-2630.jpg
Tinh thần làm việc sâu sát, thân thiện, phục vụ nhân dân.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu Trần Kim Long cho biết: Đảng ủy đã cụ thể hóa nội dung Chỉ thị 05-CT/TW vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết của các cấp và của Đảng bộ Công ty; hướng dẫn đảng viên, quần chúng xây dựng bản cam kết rèn luyện, phấn đấu thực hiện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để việc học và làm theo Bác thực sự lan tỏa, hằng năm Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đăng ký mô hình, cách làm hay, gắn với nhiệm vụ cụ thể. Các phong trào như “trách nhiệm nêu gương, nói đi đôi với làm”, “xây dựng phong cách làm việc sâu sát, thân thiện, phục vụ khách hàng” được triển khai rộng rãi; nhiều mô hình sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ được phát huy.

z7169894955777-7913506d2443cdb72b803046581b909e-5712.jpg
Gần 98% số hộ dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu được sử dụng điện lưới quốc gia.

Nhờ đó, việc học tập và làm theo Bác ở Công ty Điện lực Lai Châu đã trở thành việc làm nền nếp, thường xuyên, góp phần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công nhân viên; đồng thời nâng cao tinh thần kỷ luật, đổi mới tác phong làm việc, thái độ phục vụ, ý thức tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất-kinh doanh.

Lan tỏa những giá trị tốt đẹp

Những năm qua, Công ty Điện lực Lai Châu không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, từng bước hiện đại hóa theo hướng chuyển đổi số, ứng dụng nhiều công nghệ mới trong quản lý và vận hành hệ thống điện. Toàn bộ hồ sơ, lý lịch thiết bị, dữ liệu khách hàng, công trình và nhân sự đều được quản lý tập trung qua phần mềm dùng chung.

Hiện công ty vận hành 7 mạch vòng điều khiển tự động, trong đó 2 mạch vòng tự động hoàn toàn; 4 trạm biến áp 110kV hoạt động theo chế độ không người trực. Hệ thống phần mềm giúp công tác văn phòng, điều hành, quản lý vận hành nhanh chóng, linh hoạt, tăng năng suất lao động, tạo thuận lợi cho ban giám đốc và toàn thể cán bộ, công nhân viên.

z7169894916278-f08bacd43df445f43bb0c86418d3753e-6129.jpg
Luôn quan tâm công tác an sinh xã hội và các hoạt động thiện nguyện.

Hiện nay, Công ty đang quản lý, vận hành lưới điện 110kV với 21 trạm biến áp, tổng chiều dài đường dây hơn 593km; hơn 2.428km đường dây trung áp và 2.009km đường dây hạ áp. Từ năm 2020 đến nay, Công ty đã cấp mới điện cho hơn 18.000 lượt khách hàng, thời gian trung bình cấp điện giảm từ 5 ngày xuống còn 2,5 ngày. Tổng số khách hàng sử dụng điện trong toàn tỉnh đạt hơn 119.000, tương đương với gần 98% số hộ dân được dùng điện lưới quốc gia.

Với thông điệp “Đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả” và mục tiêu “Khách hàng là trung tâm”, mỗi năm Công ty đều tổ chức “Tháng tri ân khách hàng” với nhiều hoạt động ý nghĩa: hỗ trợ, giúp đỡ người dân, doanh nghiệp trong sử dụng điện; tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách; sửa chữa, lắp đặt miễn phí hệ thống điện sinh hoạt; vệ sinh công nghiệp miễn phí trạm biến áp cho khách hàng... Những hoạt động ấy góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của ngành điện trong xã hội.

img-6054-3035.jpg
Hưởng ứng các phong trào các hoạt động thi đua học tập và làm theo Bác.

Ông Vũ Trọng Tính, Quản lý mỏ đá Sùng Chô phường Đoàn Kết (Công ty TNHH số 10) cho biết: “Điện lực Lai Châu đã có nhiều chương trình, giải pháp hỗ trợ đơn vị về hạ tầng điện phục vụ sản xuất. Chúng tôi cũng chủ động phối hợp thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, thay thế thiết bị công nghệ mới có hiệu suất cao, giúp nâng hiệu quả sản xuất".

Bên cạnh đó, Công ty phát động nhiều phong trào thi đua học tập và làm theo Bác, khuyến khích sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ. Từ năm 2020 đến nay, đã có 127 sáng kiến, giải pháp hữu ích được công nhận và áp dụng vào sản xuất, mang lại hiệu quả thiết thực.

z7169895001424-78efe720bd624d1880a5098a4be0b042-7061.jpg
Chú trọng công tác chuyển đổi số, tăng năng suất lao động.

Giám đốc Trần Kim Long khẳng định: “Từ những kết quả đạt được, Đảng bộ Công ty Điện lực Lai Châu sẽ tiếp tục phát huy tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Trọng tâm là chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, hướng tới trở thành doanh nghiệp số, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân".

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 832 tập điều lệnh đội ngũ chuẩn bị cho lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Niềm tin gửi lại trước giờ chia tay của những chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Những ngày này, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, thời điểm chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã cận kề. Không khí bồi hồi, bịn rịn đã rõ hơn nhưng vượt lên trên những cảm xúc chia tay là tinh thần trách nhiệm, ý chí và niềm tin mà những người lính trẻ gửi lại đơn vị trước giờ phút rời quân ngũ.

Cán bộ Phòng cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai hướng dẫn tập sa hình đối với học sinh xã Văn Chấn. (Ảnh: THANH SƠN)

Công an tỉnh Lào Cai tăng cường kiểm soát về an toàn giao thông

Cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai chia ca thực hiện tuần tra, kiểm soát nhiều khung giờ khác nhau, để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông. Đơn vị tăng cường kiểm tra  theo phương châm không có vùng cấm hay ngoại lệ, kết hợp với việc tuyên truyền để người dân chấp hành quy định của pháp luật về giao thông.

Kiểm tra trang phục giữ ấm cho chiến sĩ trước khi vào ca gác tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 750. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Giữ ấm cho bộ đội trong mùa giá rét

Mùa đông năm nay, khu vực miền núi phía bắc chịu ảnh hưởng của các đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống rét, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe bộ đội, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh

Tối 25/1, tại Quảng trường 19/8, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai diễn ra Chương trình nghệ thuật “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh”, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).

Đồng chí Giàng A Câu, Bí thư Đảng ủy xã Mù Cang Chải (người đứng ngoài cùng bên phải) tham gia kiểm tra việc trồng nấm xuất khẩu trên địa bàn.

Lào Cai chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số

Lào Cai là tỉnh miền núi, biên giới giữ vị trí chiến lược về kinh tế, chính trị, quốc phòng-an ninh và đối ngoại. Trước yêu cầu xây dựng Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương giữa Việt Nam với ASEAN và vùng Tây Nam (Trung Quốc), việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, nhất là cán bộ dân tộc thiểu số được đặt ra hết sức quan trọng.

Lãnh đạo xã Xuân Vân kiểm tra cơ sở vật chất tại các điểm bầu cử trên địa bàn xã.

Chủ động triển khai công tác chuẩn bị bầu cử

Tỉnh Tuyên Quang đang triển khai đồng bộ, nghiêm túc công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp. Từ công tác hiệp thương giới thiệu nhân sự, đến việc ấn định số đơn vị bầu cử, công tác tuyên truyền được các cấp, ngành thực hiện tích cực, chặt chẽ, đúng tiến độ, hướng tới ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân.

Nhờ đổi mới đồng bộ từ giống, quy trình và công nghệ, đến nay 97% sản lượng cà-phê đặc sản của hợp tác xã được xuất khẩu sang hơn 20 quốc gia.

Người đưa hạt cà-phê Sơn La ra thị trường thế giới

Giữa vùng núi cao Sơn La, nơi những triền đồi cà-phê từng gắn với nỗi lo “được mùa rớt giá”, có một nông dân đã chọn con đường “đi sâu” vào chất lượng, công nghệ và xây dựng thương hiệu để đưa hạt cà-phê Sơn La bước ra thị trường thế giới. Đó là ông Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Hợp tác xã cà-phê Bích Thao Sơn La.

Kỹ sư, công nhân thi công cầu Kênh Vàng.

Tăng tốc trên các công trình trọng điểm

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, phong trào thi đua lao động, sản xuất trên các công trường, dự án tại tỉnh Bắc Ninh được lan tỏa mạnh mẽ, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chủ đầu tư, nhà thầu, kỹ sư và công nhân, tất cả đều thể hiện quyết tâm vươn lên, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Một số sản phẩm từ sợi chuối đã được xuất khẩu sang thị trường nước ngoài, góp phần tạo đầu ra ổn định.

Làm giàu từ phụ phẩm nông nghiệp

Những năm gần đây, cùng với việc phát triển vùng trồng chuối hàng hóa, xã Bảo Hà (Lào Cai) đã từng bước hình thành mô hình chế biến sợi chuối từ thân cây sau thu hoạch. Bước đầu, mô hình này đang cho thấy hiệu quả khi tận dụng được phụ phẩm nông nghiệp, giảm lãng phí, đồng thời tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Xã viên Hợp tác xã Sơn Trà thu hoạch chè Shan tuyết.

Tuyên Quang chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng xanh, bền vững

Sản xuất nông nghiệp tại Tuyên Quang đang chuyển mình mạnh mẽ từ truyền thống sang hiện đại, bền vững. Từ chỗ dựa nhiều vào kinh nghiệm truyền thống, người nông dân từng bước làm chủ khoa học-công nghệ để ứng dụng vào từng khâu sản xuất. Qua đó, tạo ra những sản phẩm chất lượng, năng suất cao, giảm các chi phí và thân thiện với môi trường.

Trải nghiệm nghỉ ngơi trên hồ Lân Ty.

“Lá phổi” xanh xứ Lạng

Thời gian qua, tận dụng lợi thế, nhiều địa phương ở tỉnh Lạng Sơn đã chú trọng xây dựng kế hoạch phát triển du lịch trở thành trọng tâm thúc đẩy kinh tế-xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

Người dân đến khám, chữa bệnh tại Trạm y tế xã Khun Há.

Củng cố, kiện toàn bộ máy y tế cơ sở

Thực hiện chủ trương kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp gắn với nâng cao chất lượng y tế cơ sở, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã ban hành quyết định chuyển giao nguyên trạng 38 trạm y tế và 68 điểm trạm về các xã, phường quản lý, vận hành từ ngày 1/1/2026.

Giải phóng mặt bằng thuận lợi, hạ tầng Cụm công nghiệp Yên Lạc ở xã Phú Lương được triển khai nhanh.

Khẩn trương tái định cư cho người dân

Vướng mắc lớn nhất đối với việc xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thời gian vừa qua là chậm giải phóng mặt bằng, thiếu quỹ đất tái định cư cho người dân. Sau khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, với sự chỉ đạo quyết liệt của địa phương, chính quyền cấp xã đã tích cực giải quyết vấn đề này.