Lan tỏa tinh thần, khát vọng cống hiến tới cộng đồng

19 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng vừa được Trung ương Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyên dương là những tấm gương xuất sắc trong tất cả các lĩnh vực. Họ không chỉ tâm huyết với lĩnh vực của mình mà còn khao khát đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng, xã hội, sẵn sàng dấn thân, trở thành hạt nhân tiên phong hành động, người truyền cảm hứng, tinh thần phụng sự đất nước.
Ðại úy Vũ Văn Cường trong một lần xuống cơ sở làm công tác dân vận.
Ðại úy Vũ Văn Cường trong một lần xuống cơ sở làm công tác dân vận.

Chàng sĩ quan trẻ Vũ Văn Cường về nhận công tác tại Bộ đội Biên Phòng tỉnh Ðiện Biên khi mới 22 tuổi, làm nhiệm vụ tại một địa bàn “nóng”, phức tạp về hoạt động của tội phạm, tệ nạn ma túy. Việc đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên tuyến biên giới được coi là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa quyết định chặn nguồn cung, không để ma túy thẩm lậu vào Việt Nam.

Ðược cấp trên tín nhiệm giao các nhiệm vụ: Ðội trưởng Ðội Phòng, chống ma túy và tội phạm Ðồn Biên phòng Si Pha Phìn; sĩ quan điều tra, Ðội Ðặc nhiệm, Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm; Ðội trưởng Phòng chống ma túy và tội phạm Ðồn Biên phòng Pa Thơm, anh đã không quản ngại gian khổ, hiểm nguy, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, lập nhiều chiến công lớn.

Tháng 2/2023, phát hiện đường dây vận chuyển số lượng lớn ma túy từ Lào vào Việt Nam, anh tham mưu cho cấp trên xác lập Chuyên án ÐB223. Rạng sáng 25/2/2023, ba đối tượng khoác ba-lô, đi bộ từ hướng biên giới Việt-Lào vào nội địa, vừa đi vừa dùng đèn pin soi hai bên đường mòn. Ðối tượng đi đầu lăm lăm khẩu súng kíp. Anh cùng đồng đội bí mật áp sát, quật ngã đối tượng đi đầu, đá văng khẩu súng khi hắn chưa kịp bóp cò. Một đối tượng khác dùng dao nhọn chống trả quyết liệt cũng bị khống chế. Tang vật thu giữ được gồm 7 bánh hê rô in, 1 kg ma túy đá, 1 khẩu súng tự chế, 1 dao nhọn. Ðây chỉ là một trong rất nhiều chuyên án anh tham mưu cấp trên và trực tiếp tham gia đánh án.

Trước đó, vào cuối năm 2021, qua công tác nắm tình hình, phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn từ Lào qua địa bàn tỉnh Ðiện Biên rồi đưa đi tỉnh Lai Châu tiêu thụ, anh kịp thời báo cáo, tham mưu cấp trên xác lập Chuyên án ÐB1221p2 và đấu tranh triệt phá thành công đường dây này.

Sau 7 ngày đêm điều tra, theo dõi, mật phục trong rừng sâu, mưa lạnh, chống đói bằng lương khô, rạng sáng mồng 3 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tại ngã ba Nậm He, xã Mường Tùng, huyện Mường Chà, tỉnh Ðiện Biên, anh cùng đồng đội đã bắt quả tang đối tượng dùng xe máy vận chuyển 72 bánh hê rô in. Từ mắt xích quan trọng này, ban chuyên án tiếp tục mở rộng điều tra, bắt giữ hai đối tượng, thu giữ số lượng ma túy lớn và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng đánh án.

Từ năm 2019 đến nay, anh đã trực tiếp cùng đồng đội phát hiện, tham gia bắt giữ, điều tra, xử lý 290 chuyên án, vụ án với 377 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 600 kg ma túy, gần 500 triệu đồng, 5 xe ô-tô, 5 súng kíp và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan. Ðại úy Vũ Văn Cường được xem là “khắc tinh” của tội phạm ma túy vùng Tây Bắc.

Tại lễ trao giải thưởng Hành động vì cộng đồng-Human Act Prize 2023 của Báo Nhân Dân, được tổ chức tại Hà Nội ngày 11/12/2023, ở hạng mục Giải Dự án triển vọng, đã vinh danh Nhóm từ thiện Fly To Sky vì những nỗ lực cống hiến cho xã hội, mang lại giá trị to lớn cho cộng đồng. Ít ai ngờ vị thủ lĩnh của Nhóm từ thiện Fly To Sky với chặng đường dài 5 năm lại là một chàng trai 21 tuổi. Lê Văn Phúc, sinh viên Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-Ðại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã bước những bước đi đầu tiên trên hành trình ý nghĩa này từ khi còn là học sinh trung học phổ thông.

“Người trẻ làm được gì?” - đó là câu hỏi Phúc luôn trăn trở, tự tìm lời giải khi đang là học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Từng tham gia các hoạt động từ thiện của gia đình ở bệnh viện, luôn mong muốn được giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, lại thấy tại địa phương chưa có đội nhóm thiện nguyện dành cho các bạn trẻ, tháng 9/2018, Lê Văn Phúc quyết định cùng nhóm bạn thành lập Nhóm từ thiện Fly To Sky.

Hoạt động thiện nguyện đầu tiên của nhóm là đến thăm một gia đình 7 người sống trong căn nhà tạm dột nát, rộng chừng 20 m2. Nhận món quà là một triệu đồng, người mẹ đã khóc vì đó là số tiền quá lớn đối với gia đình. Trải nghiệm đầu tiên đó đã mang lại nhiều cảm xúc cùng động lực cho Phúc và những người bạn tiếp tục hành trình.

Thời gian đầu, do chưa có kỹ năng, kinh nghiệm cho nên nhóm gặp không ít khó khăn, từ việc vận động, kêu gọi nguồn lực, hoạt động gây quỹ, đến việc sắp xếp thời gian sao cho cân bằng giữa việc học và hoạt động thiện nguyện. Trải qua hơn 5 năm, đến nay, Nhóm từ thiện Fly To Sky đã thực hiện hơn 27 dự án cộng đồng, hơn 150 chương trình, chiến dịch ở các lĩnh vực văn hóa-giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, an sinh xã hội và môi trường tại 23 tỉnh, thành phố với tổng kinh phí gần 12 tỷ đồng.

Nhóm đã tập hợp hơn 6.700 tình nguyện viên tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; trao tặng hơn 50.000 cuốn sách, 33 tủ sách, thư viện cho các trường học, lớp học vùng cao, mái ấm, hỗ trợ hơn 12.000 trẻ em được tiếp cận với sách, truyện, xây dựng thói quen đọc sách; dạy học miễn phí thường xuyên cho hơn 50 trẻ em tại mái ấm mồ côi; hơn 16.000 trẻ em được sử dụng nước sạch khi đến trường; hơn 60.000 người được thụ hưởng các trang thiết bị y tế cơ bản hỗ trợ phòng chống dịch. Nhiều dự án, chương trình dài hạn và thường niên của nhóm như: “Lớp học miễn phí Smile Class”; “Ðổi sách lấy cây”; “Sân chơi Xanh”; “Chiến sĩ lọc nước”; “Tủ sách Bồ câu trắng”,... đã và đang chung tay cùng cộng đồng giải quyết các vấn đề tại địa phương ở hiện tại và tương lai.

Với những cống hiến vì cộng đồng, Lê Văn Phúc trở thành người trẻ nhất giành Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2019; gương thanh niên tiêu biểu tại Ðại hội Thi đua yêu nước toàn quốc năm 2020; Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2022; Giải thưởng “Trái tim nồng ấm” do Liên bang Nga trao tặng năm 2023 và danh hiệu Gương mặt trẻ triển vọng năm 2023 của Trung ương Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Những thành tích, sự đóng góp cho đất nước của Ðại úy Vũ Văn Cường, sinh viên Lê Văn Phúc và gần 20 gương mặt trẻ tiêu biểu được Ban Chấp hành Trung ương Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh lựa chọn và vinh danh đã lan tỏa tinh thần, khát vọng cống hiến, lối sống đẹp để thanh thiếu niên noi theo, góp phần xây dựng, phát triển hình mẫu thanh niên Việt Nam thời đại mới.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.