Lan tỏa thông điệp vươn lên và tỏa sáng nghị lực sống

Ngày 6/3, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Chương trình “Vươn lên và tỏa sáng nghị lực sống” dành cho các phụ nữ khuyết tật thuộc các nhóm yếu thế do Bộ Kế hoạch và Đầu tư bảo trợ.
Các đại biểu dự chương trình chụp ảnh lưu niệm.
Các đại biểu dự chương trình chụp ảnh lưu niệm.

Tham dự chương trình có Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc; bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam; đại diện UNDP, UNFPA, UNWomen tại Việt Nam; nữ đại sứ một số đại sứ quán; cùng khoảng 170 thành viên, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em gái, thuộc 8 nhóm khuyết tật đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư bảo trợ.

Nghị lực sống từ những tấm gương

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc chia sẻ, bà rất xúc động khi lắng nghe lời ca, tiếng đàn của các nhóm yếu thế, đặc biệt là nhóm Hợp ca Hy vọng. Nhóm Hợp ca Hy vọng do Giáo sư Tôn Thất Triêm dẫn dắt với các thành viên là người khiếm thị, có người đang phải chạy thận 1 tuần 3 lần, nhưng bệnh tật không làm họ lùi bước.

“Những bản nhạc, lời ca đẹp đẽ của người khuyết tật làm rung động lòng người, là tấm gương lan tỏa nghị lực sống và tinh thần phấn đấu cho cuộc sống tốt đẹp hơn”, Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại chương trình.

Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại chương trình.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ trong phát triển kinh tế-xã hội; là điểm sáng và mô hình thành công của quá trình xóa đói, giảm nghèo. Việt Nam cũng cam kết các mục tiêu thiên niên kỷ (SDGs) với các lộ trình cụ thể. Trong đó, có nhiều mục tiêu đã được nỗ lực hoàn thành trước thời hạn; mà điển hình là các mục tiêu về bình đẳng giới và phát triển các vấn đề xã hội.

Cũng theo Thứ trưởng, cộng đồng người yếu thế là một bộ phận được quan tâm trong mọi xã hội; và tại Việt Nam, Đảng, Nhà nước và Chính phủ luôn dành sự quan tâm kịp thời, sâu sát đến cộng đồng đặc biệt này. Trong các chính sách, cộng đồng yếu thế không chỉ là một bộ phận xã hội, mà còn là một bộ phận cấu thành của nguồn nhân lực của Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển xã hội và tăng trưởng của nền kinh tế.

“Với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp chiến lược về kinh tế-xã hội, bên cạnh phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn ý thức được tầm quan trọng của công tác xã hội; quyết tâm dành thời gian và công sức tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa với mục tiêu Vì sự phát triển của cộng đồng”, Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc, thay mặt Bộ trưởng trao tặng những bó hoa tươi thắm đến đại diện các nhóm yếu thế do Bộ Kế hoạch và Đầu tư bảo trợ.

Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc, thay mặt Bộ trưởng trao tặng những bó hoa tươi thắm đến đại diện các nhóm yếu thế do Bộ Kế hoạch và Đầu tư bảo trợ.

Từ đầu năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trực tiếp là Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, đã chỉ đạo khuyến khích, lựa chọn một số cộng đồng người yếu thế để hỗ trợ. Theo đó, nhiều sự kiện, hành động đã được Bộ, các đơn vị trong ngành triển khai mạnh mẽ. Trong 8 nhóm yếu thế Bộ Kế hoạch và Đầu tư bảo trợ, có một số chị em phụ nữ đã mạnh dạn lập doanh nghiệp, tham gia sản xuất kinh doanh.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc tự hào chia sẻ, nhóm Thương Thương Handmade và Hợp tác xã Tâm Ngọc là những điển hình, khi đang làm chủ cùng lúc cả 2 doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh mở rộng, tạo thêm nhiều việc làm cho người yếu thế. Cùng với đó, Hội người mù Việt Nam đã tích cực triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nữ khiếm thị và lan tỏa chương trình ‘Cây gậy trắng’ đến xã hội.

Đánh giá cao nỗ lực tự thân vươn lên của người yếu thế, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đồng thời mong mỏi, các tổ chức quốc tế sẽ tiếp tục dành tình cảm ấm áp đến đất nước, con người Việt Nam, tiếp tục đồng hành cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong các nỗ lực cụ thể, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

Để không ai bị bỏ lại phía sau

Chia sẻ tại chương trình, bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam cho biết, bà nhìn thấy những gương mặt rạng rỡ, đại diện cho cộng đồng phụ nữ khuyết tật Việt Nam đến từ nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng đều chung một tinh thần vươn lên, tỏa sáng nghị lực sống.

Theo bà Tamesis, ngày Quốc tế Phụ nữ là thời điểm để mọi người cùng suy ngẫm về những tiến bộ đã đạt được, đồng thời kêu gọi thay đổi và tôn vinh những hành động dũng cảm, quyết tâm của phụ nữ, những người đã và đang đóng một vai trò không thể thiếu trong quốc gia và cộng đồng.

Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam chia sẻ tại sự kiện.

Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam chia sẻ tại sự kiện.

“UNDP tại Việt Nam chung một mong muốn với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đó là hỗ trợ và trao quyền cho người khuyết tật, nhất là phụ nữ, để họ được tham gia đầy đủ và bình đẳng vào quá trình phát triển của xã hội, để không ai bị bỏ lại phía sau…”, bà nói.

Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc cho biết, Liên hợp quốc đã đưa ra và thực hiện chiến lược hòa nhập người khuyết tật trên toàn cầu, tạo tiền đề cho những tiến bộ bền vững và mang tính chuyển đổi về hòa nhập người khuyết tật thông qua tất cả các trụ cột và hoạt động của Liên hợp quốc.

Riêng đối với nhóm phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật, Liên hợp quốc mong muốn khai thác sức mạnh của công nghệ để hỗ trợ họ tốt hơn và bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.

Nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ, bà Tamesis ghi nhận và tôn vinh những phụ nữ và trẻ em gái đang đấu tranh cho sự tiến bộ của công nghệ mang tính chuyển đổi và giáo dục kỹ thuật số. Đồng thời, khẳng định cam kết mạnh mẽ của Liên hợp quốc trong việc hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam để sát cánh cùng phụ nữ, đặc biệt là những người khuyết tật, phá bỏ các rào cản, vượt qua mọi định kiến hướng tới xây dựng một thế giới dễ tiếp cận hòa nhập và bền vững cho tất cả mọi người.

MC Hạnh Phúc trình bày chuyên đề “Vui khỏe, tự tin để vươn lên và tỏa sáng nghị lực sống”.

MC Hạnh Phúc trình bày chuyên đề “Vui khỏe, tự tin để vươn lên và tỏa sáng nghị lực sống”.

Trong khuôn khổ chương trình, MC Hạnh Phúc, biên tập viên Đài Truyền hình Việt Nam trình bày chuyên đề “Vui khỏe, tự tin để vươn lên và tỏa sáng nghị lực sống”, mang đến những câu chuyện truyền cảm hứng về tinh thần vượt khó để đạt tới thành công của những người phụ nữ nổi tiếng trên thế giới như Serena Williams, Marie Curie…

Cùng với đó, những tấm gương đầy cảm phục về tài năng, nghị lực của những người khuyết tật, như Ghanim Al Muftah, Stephen Hawking, Nick Vujicic, Jessica Cox, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký… đã truyền cảm hứng về cách nhìn cuộc đời qua lăng kính lạc quan để vượt lên trên số phận, lan tỏa thông điệp “đừng bao giờ bỏ cuộc” và hãy tin vào những điều kỳ diệu, phi thường trong cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 chương trình; Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; 9 địa phương hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ; Nga cảnh báo NATO quân sự hóa Bắc Cực… là một số tin tức nổi bật trong ngày 14/8.

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: VŨ DŨNG)

Bộ đội biên phòng Lai Châu giúp dân trồng sâm

Bước đầu, mô hình Bộ đội biên phòng giúp dân trồng sâm đã khẳng định tính phù hợp với điều kiện thực tiễn khu vực biên giới, đồng thời làm rõ vai trò của Bộ đội Biên phòng trong vận động quần chúng, kết nối nguồn lực và đồng hành cùng nhân dân phát triển kinh tế.

Công an Thanh Hóa hiến máu phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh cho phạm nhân. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Công an hiến máu điều trị bệnh cho phạm nhân

Ngày 14/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ba cán bộ Phân trại tạm giam Nông Cống, thuộc Trại tạm giam của Công an tỉnh Thanh Hóa vừa hiến máu, phục vụ điều trị suy giảm tiểu cầu cho một phạm nhân đang thi hành cải tạo bắt buộc.

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Chợ Mường Khương được đưa vào sử dụng từ năm 2014, nhiều hạng mục cần sửa chữa, xây mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Chợ vùng cao Mường Khương cần được nâng cấp xứng tầm

Để tạo điểm nhấn tham quan, du lịch cho khu chợ truyền thống nổi tiếng Mường Khương, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân, tiểu thương tại đây, Ủy ban nhân dân xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã rà soát thực trạng đồng thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng của chợ...

Toàn cảnh hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu. (Ảnh: NHẬT ANH)

Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời

Sáng 14/8, tại Hà Nội, Tổng hội Y học Việt Nam phối hợp Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng (LIGHT) và Viện Y học ứng dụng Việt Nam (VIAM) tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu "Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời tại các thành phố lớn ở Việt Nam".

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương.

Hà Nội: Đặt chuyến liên thông kết nối metro với xe công nghệ

Ngày 14/8, Hà Nội Metro phối hợp Be Group tổ chức lễ ra mắt Giải pháp giao thông liên hoàn trên ứng dụng Hà Nội Metro, góp phần giải quyết bài toán kết nối “chặng đầu-chặng cuối”, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng và từng bước hiện thực hóa mô hình Mobility as a Service (MaaS) tại Thủ đô.

Trong những ngày qua, tình trạng ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 26 đoạn từ Buôn Ma Thuột về xã Krông Pắc thường xuyên xảy ra. (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Lực lượng Cảnh sát giao thông Đắk Lắk nỗ lực bảo đảm an toàn giao thông dịp Lễ hội Sầu riêng 2026

Mặc dù tối mai (15/8), Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 mới chính thức khai mạc nhưng từ đầu tháng 8 đến nay, trên tuyến Quốc lộ 26 đoạn từ Km119 đến Km148 tỉnh Đắk Lắk thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ do lượng phương tiện phục vụ vận chuyển sầu riêng tăng đột biến, có thời điểm tăng khoảng 300-400%.

Thành viên Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ được thu nhận từ Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập. (Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên)

Điện Biên bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ được thu nhận từ Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập để phục vụ giám định ADN

Sau thời gian tích cực khai quật, lấy mẫu, sáng 14/8, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho Viện Pháp y quân đội (Bộ Quốc phòng) để thực hiện giám định ADN, phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Người dân đăng ký khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế tại bệnh viện. (Ảnh: ĐT)

Cử tri đề xuất tăng mức hưởng bảo hiểm y tế cho người thu nhập thấp

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan vừa trả lời kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tăng mức hỗ trợ bảo hiểm y tế với người có thu nhập thấp mắc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo nhưng không thuộc hộ nghèo, cận nghèo; có cơ chế hỗ trợ từ 50%-70% chi phí thuốc đặc trị nhằm giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh.