Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568:

Lan tỏa những giá trị văn hóa, tinh thần hòa bình của Phật giáo

Ngày 19/5, tại Trung tâm hội nghị Quốc tế chùa Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Nam phối hợp với chùa Tam Chúc tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568-Dương lịch 2024.
Lễ Phật đản trở thành ngày lễ hội lớn của tăng ni, phật tử, được tổ chức trang trọng nhằm lan tỏa giá trị văn hóa, tinh thần hòa bình của Phật giáo.
Lễ Phật đản trở thành ngày lễ hội lớn của tăng ni, phật tử, được tổ chức trang trọng nhằm lan tỏa giá trị văn hóa, tinh thần hòa bình của Phật giáo.

Tại Đại lễ, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Tam Chúc đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2568-Dương lịch 2024 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trụ trì chùa Tam Chúc đọc diễn văn Phật đản Phật lịch 2568-Dương lịch 2024.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Tam Chúc đọc thông điệp của Đại lễ Phật Đản 2024 đến tất cả các cấp giáo hội, tăng ni, phật tử.
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Tam Chúc đọc thông điệp của Đại lễ Phật Đản 2024 đến tất cả các cấp giáo hội, tăng ni, phật tử.

Phát biểu tại Đại lễ, bà Trần Thị Ngân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Nam gửi đến toàn thể các vị chư tôn đức, tăng ni, phật tử và toàn thể nhân dân những lời chúc tốt đẹp nhất; chúc Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 thành tựu viên mãn.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Nam nhấn mạnh, Lễ Phật đản đã trở thành ngày lễ hội lớn của tăng ni, phật tử, được Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tổ chức trang trọng, nhằm lan tỏa những giá trị văn hóa, tinh thần hòa bình của Phật giáo; tiếp nối truyền thống “Hộ quốc, an dân”, “phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật”, góp phần khơi dậy trách nhiệm, tình cảm tương thân, tương ái của toàn xã hội, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo các ban, ngành dự buổi lễ.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo các ban, ngành dự buổi lễ.

Những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Quản lý Chùa Tam Chúc đã tổ chức nhiều hoạt động Phật sự. Trong đó, Lễ khai hội Xuân chùa Tam Chúc với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, thu hút hàng vạn lượt khách tham quan.

Các sự kiện giao lưu văn hóa mang tầm quốc tế Việt Nam-Nhật Bản, Việt Nam-Ấn Độ đã góp phần quảng bá hình ảnh mảnh đất, con người Hà Nam đến đông đảo nhân dân, du khách trong nước và quốc tế, qua đó bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Hà Nam gắn với phát triển du lịch bền vững.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Nam tặng hoa chúc mừng Hòa thượng trụ trì Chùa Tam Chúc, cùng toàn thể tăng, ni, phật tử nhân Đại lễ Phật đản.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Nam tặng hoa chúc mừng Hòa thượng trụ trì Chùa Tam Chúc, cùng toàn thể tăng, ni, phật tử nhân Đại lễ Phật đản.

Cùng với đó, các phật tử tích cực tham gia nhiều phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế; chăm lo cho người nghèo, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội, phòng, chống dịch bệnh.

Các phật tử cũng xây dựng đoàn kết giữa các tôn giáo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Nam phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Nam phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Nam mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Quản lý chùa Tam Chúc và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Nam, cùng quý Thượng tọa, Đại đức, tăng ni trong tỉnh luôn đoàn kết, hòa hợp, thực hiện mục tiêu “Hoằng dương Phật pháp, lợi lạc quần sinh”.

Đồng thời tiếp tục vận động phật tử và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, thực hiện theo đúng phương châm “Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội” và chủ đề Đại hội của Giáo hội “Kỷ cương-Trách nhiệm-Đoàn kết-Phát triển”; tiếp tục xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân ngày càng bền vững; chung sức xây dựng tỉnh Hà Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Chùa Tam Chúc tặng quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn của huyện thị trấn Ba Sao vượt khó, vươn lên trong học tập.

Chùa Tam Chúc tặng quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn của huyện thị trấn Ba Sao vượt khó, vươn lên trong học tập.

Nhân dịp Đại lễ Phật đản, Ban quản lý chùa Tam Chúc đã trao tặng 100 suất quà trị giá 100 triệu đồng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập của thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.