Đại lễ Phật đản năm 2024 tại Ninh Bình lan tỏa giá trị từ bi, trí tuệ và tri ân

Ngày 18/5, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình phối hợp chùa Bái Đính long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568-Dương lịch 2024.
Dịp này, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình trao quà cho 100 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Gia Viễn, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.
Dịp này, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình trao quà cho 100 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Gia Viễn, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.

Tới dự có lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, cùng hàng nghìn tăng ni, phật tử và nhân dân.

Đại lễ Phật đản - Lễ Tam hợp (lễ Vesak) là ngày lễ quan trọng nhất đối với tất cả những người con Phật, chào mừng 3 sự kiện quan trọng của đức Phật cũng như Phật giáo thế giới: Đức Phật đản sinh, đức Phật thành đạo và đức Phật nhập Niết bàn. Đại lễ đã được Đại hội đồng Liên hiệp quốc thông qua Nghị quyết công nhận là lễ hội văn hóa tôn giáo thế giới.

Đây cũng là dịp để các tăng ni, phật tử thể hiện lòng biết ơn, kính trọng đối với đức Phật thông qua thực hành những giáo lý nhà Phật. Từ đó, sống có ý thức, trách nhiệm, biết yêu thương, giúp đỡ mọi người, cùng hướng tới một thế giới hòa bình, hạnh phúc.

Đông đảo tăng ni, phật tử tham dự Đại lễ.

Đông đảo tăng ni, phật tử tham dự Đại lễ.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đọc thông điệp Phật đản, Phật lịch năm 2568 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình đọc diễn văn và ý nghĩa của Phật đản.

Theo đó, thông điệp và diễn văn Phật đản kêu gọi tất cả những người con Phật hãy tinh tấn thực hành những lời dạy vàng ngọc của đức Phật, lan tỏa tình yêu thương, đoàn kết, chung sống vị tha, kiến tạo thế giới hòa bình, an lạc; tịnh hóa tâm thức; chuyển hóa tam độc tham, sân, tuệ; nhất tâm cầu nguyện cho chiến tranh chấm dứt, hận thù tiêu tan.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình cho biết: Tỉnh Ninh Bình, là một trong những địa phương mà Phật giáo được truyền vào từ rất sớm, là nơi còn ghi nhiều dấu tích về sự phát triển của Phật giáo Việt Nam. Năm 2014, sự kiện Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc tại Bái Đính, ra Tuyên bố Ninh Bình là dấu mốc quan trọng, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hình ảnh tốt đẹp của Việt Nam nói chung, tỉnh Ninh Bình nói riêng với bạn bè quốc tế.

Thời gian qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh luôn phát huy tinh thần "Lục hòa, cộng trụ", hướng dẫn tăng ni, tín đồ phật tử sống theo giáo lý Phật giáo, chấp hành pháp luật nhà nước, làm tròn nghĩa vụ công dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình mong muốn, thời gian tới, Ban Trị sự, các vị chư tôn đức, tăng ni và đồng bào Phật giáo Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống "Hộ quốc an dân", phương châm "Đạo pháp Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội" của Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ mới; với đường hướng gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và mỗi tăng ni, tín đồ Phật giáo sẽ cụ thể hóa Thông điệp Phật đản của Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đồng thời, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình tiếp tục phát huy giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của Phật giáo trong đời sống xã hội. Qua đó, góp phần cùng với các cấp chính quyền và nhân dân trong tỉnh, xây dựng Ninh Bình ngày càng phát triển, phấn đấu đến năm 2030 cơ bản đạt các tiêu chí và đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo.

Các đại biểu thực hiện nghi thức tắm Phật tại Đại lễ Phật đản.

Các đại biểu thực hiện nghi thức tắm Phật tại Đại lễ Phật đản.

Trong không khí thành kính, trang nghiêm, các đại biểu cùng các tăng ni, phật tử tham gia các nghi lễ Phật đản truyền thống như: dâng hương, cầu nguyện, tắm Phật… với mong muốn quốc thái, dân an, mọi người nhiều sức khỏe.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.