Tiếp nối hành trình lan tỏa di sản Hồ Chí Minh trên đất Pháp

Hơn một thế kỷ sau ngày người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước và tròn 80 năm kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh trở lại Pháp với tư cách người đứng đầu Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, những dấu ấn về hành trình hoạt động cách mạng của Người trên đất nước này vẫn tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa.

Chương trình nghệ thuật tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức trong khuôn khổ chuỗi hoạt động tại Paris, Pháp.
Chương trình nghệ thuật tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức trong khuôn khổ chuỗi hoạt động tại Paris, Pháp.

Nước Pháp giữ một vị trí đặc biệt trong hành trình hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính từ những năm tháng hoạt động trên đất Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã từng bước trưởng thành về tư tưởng và bản lĩnh chính trị, tìm ra con đường giải phóng dân tộc đúng đắn cho Việt Nam, đồng thời khẳng định tầm vóc của một nhà cách mạng lỗi lạc, luôn gắn khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam với những giá trị tiến bộ của nhân loại.

Tái hiện hành trình lịch sử của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành

Chiều 27/6 tại thủ đô Paris, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp Đại sứ quán và Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa-khoa học kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2026) và 80 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nước Pháp với tư cách là vị thượng khách của Chính phủ Pháp (1946-2026).

Diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở Pháp, chuỗi hoạt động gồm Trưng bày chuyên đề “Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh: Hành trình vì hòa bình và độc lập dân tộc trên nước Pháp”; giới thiệu cuốn sách ảnh song ngữ Việt-Pháp “Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với nước Pháp”; tiếp nhận ảnh tư liệu từ gia đình bác sĩ Lê Văn Cưu và gia đình nhiếp ảnh gia Lê Tấn Xuân; và chương trình nghệ thuật tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Lê Thị Phượng, Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cho biết, chuỗi hoạt động văn hóa-khoa học được tổ chức với mong muốn mang đến cho công chúng Pháp góc nhìn sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

ndo_br_dsc05629.jpg
Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, bà Lê Thị Phượng phát biểu.

Theo bà Lê Thị Phượng, điểm nhấn xuyên suốt của chuỗi hoạt động là trưng bày chuyên đề “Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh: Hành trình vì hòa bình và độc lập dân tộc trên nước Pháp”. Không gian trưng bày được xây dựng như một biên niên sử bằng hình ảnh, tái hiện cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là hành trình hoạt động trên đất Pháp qua 5 chủ đề lớn. Mỗi phần trưng bày đều được giới thiệu bằng hệ thống hình ảnh, tư liệu và hiện vật, góp phần tái hiện một giai đoạn lịch sử đặc biệt trong tiến trình cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bắc nhịp cầu hữu nghị đầu tiên, đặt nền móng cho sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Bước vào thời kỳ đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm khẳng định đối ngoại sẽ “đóng góp hiệu quả hơn vào những mục tiêu chiến lược của đất nước; thể hiện trách nhiệm lớn hơn đối với hòa bình và phát triển của thế giới”.

ndo_br_z7983555134076-92edf0ff502d29e0c0ea1f35695b2ff6.jpg
Tìm hiểu hành trình hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp và những dấu mốc lịch sử quan trọng của đất nước tại trưng bày chuyên đề trong khuôn khổ chuỗi hoạt động.

Tinh thần đề cao sự chủ động và trách nhiệm chính là định hướng quan trọng để tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa-khoa học ý nghĩa này, nhằm mang lại cho công chúng Pháp góc nhìn sâu sắc về Chủ tịch Hồ Chí Minh và khơi dậy mạnh mẽ niềm tự hào dân tộc của kiều bào.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải khẳng định, nước Pháp giữ một vị trí đặc biệt trong hành trình hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc-Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính từ những năm tháng hoạt động trên đất Pháp, Người đã từng bước trưởng thành về tư tưởng và bản lĩnh chính trị, tìm ra con đường giải phóng dân tộc đúng đắn cho Việt Nam, đồng thời khẳng định tầm vóc của một nhà cách mạng luôn gắn khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam với những giá trị tiến bộ của nhân loại.

ndo_br_148c0d09a6233ad.jpg
Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải phát biểu tại chương trình.

Theo Đại sứ Trịnh Đức Hải, đến nay, tình cảm kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn hiện hữu sinh động trên đất nước Pháp qua nhiều địa danh, di tích và dấu ấn lịch sử gắn với cuộc đời hoạt động của Người. Trong đó có công viên Montreau ở thành phố Montreuil, Không gian Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Lịch sử Sống, biển kỷ niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Sainte-Adresse và tấm biển lịch sử tại thành phố cảng Marseille - nơi ghi dấu bước chân đầu tiên của Người đến nước Pháp năm 1911. Những địa chỉ ấy đã trở thành biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam-Pháp, được chính quyền và nhân dân các địa phương Pháp gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Đại sứ nhấn mạnh, việc cùng nhìn lại hành trình hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đất Pháp không chỉ giúp hiểu sâu sắc hơn về lịch sử mà còn góp phần tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết và hợp tác giữa nhân dân hai nước.

Đồng thời, Đại sứ cũng kêu gọi các tổ chức, cá nhân và bà con kiều bào tiếp tục chia sẻ, trao tặng những tư liệu, hiện vật quý còn lưu giữ để góp phần bảo tồn và lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa cho các thế hệ mai sau.

ndo_br_dsc05656.jpg
Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, ông Đinh Ngọc Đức phát biểu.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp Đinh Ngọc Đức cho rằng, đây không chỉ là hoạt động văn hóa, tư liệu mà còn là dịp để cùng nhìn lại giai đoạn đặc biệt trong hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đất nước Pháp.

Theo ông Đinh Ngọc Đức, những tư liệu, hình ảnh và câu chuyện được giới thiệu giúp công chúng hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời góp phần làm nổi bật mối liên hệ lịch sử và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Pháp.

Song hành với không gian trưng bày là lễ giới thiệu cuốn sách ảnh song ngữ Việt-Pháp “Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh với nước Pháp”, công trình nghiên cứu khoa học, sưu tầm và biên soạn của Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

ndo_br_dsc05661.jpg
Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, bà Lê Thị Phượng trao tặng những ấn bản đầu tiên của cuốn sách tới các đại biểu tham dự chương trình.

Theo Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Lê Thị Phượng, cuốn sách là tác phẩm mới nhất trong bộ sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh với các quốc gia trên thế giới, tập hợp gần 300 tài liệu, tư liệu và hình ảnh được sưu tầm trong nhiều năm từ các trung tâm lưu trữ, bảo tàng, thư viện… của Việt Nam và Pháp, cùng sự đóng góp của các nhân chứng lịch sử trong cộng đồng người Việt Nam tại Pháp.

Với chủ đề “Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh, Người đặt nền móng xây dựng, củng cố, phát triển tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Pháp”, cuốn sách tái hiện hành trình hoạt động và những cống hiến của Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh theo dòng thời gian, từ khi Người trở thành chiến sĩ xã hội chủ nghĩa, lãnh tụ cách mạng Việt Nam đến biểu tượng của khát vọng hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc.

ndo_br_66786e35fe2f08225.jpg
Ông Nguyễn Thanh Tòng, nguyên Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp, vui mừng được xem nhiều cuốn sách quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Không chỉ giới thiệu những tư liệu lịch sử đã được dày công sưu tầm, nghiên cứu, triển lãm và cuốn sách ảnh còn góp phần đưa những giá trị về tư tưởng, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến gần hơn với công chúng Pháp và bạn bè quốc tế.

Những “mảnh ghép ký ức” được trao truyền qua các thế hệ

ndo_br_untitled-design.jpg
Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, bà Lê Thị Phượng tiếp nhận hiện vật do đại diện gia đình bác sĩ Lê Văn Cưu và gia đình cố nhiếp ảnh gia Lê Tấn Xuân trao tặng.

Một điểm nhấn giàu cảm xúc của chương trình đến từ những “mảnh ghép ký ức” được cộng đồng người Việt Nam tại Pháp gìn giữ suốt nhiều thập kỷ và nay trao lại cho Tổ quốc.

Trong khuôn khổ chương trình, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã tiếp nhận tư liệu từ gia đình bác sĩ Lê Văn Cưu, Chủ tịch Hội Ái hữu Việt Nam tại Pháp, thành viên chính thức của Phái đoàn Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Pháp năm 1946, cùng gia đình cố nhiếp ảnh gia Lê Tấn Xuân, thành viên Hội Người Việt Nam tại Pháp, nhiếp ảnh gia chính thức của hội trong những năm 1968-1969, người nhiều năm lưu giữ những hình ảnh quý về hoạt động của cộng đồng người Việt Nam tại Pháp và các sự kiện liên quan Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lễ tiếp nhận hiện vật, tư liệu với chủ đề “Ký ức về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng kiều bào tại Pháp” góp phần nối dài hành trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trên đất Pháp bằng những ký ức được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

ndo_br_dsc05716.jpg
Bà Đinh Thị Xuân Hương, phu nhân cố nhiếp ảnh gia Lê Tấn Xuân xúc động chia sẻ về tâm nguyện của ông trong việc trao tặng những kỷ vật nhằm góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Pháp, bà Đinh Thị Xuân Hương, phu nhân cố nhiếp ảnh gia Lê Tấn Xuân cho biết, gia đình vẫn còn lưu giữ rất nhiều tư liệu, hình ảnh và phim âm bản của nhiếp ảnh gia Lê Tấn Xuân, mỗi bức ảnh đều gắn với những câu chuyện và giá trị lịch sử riêng.

“Hôm nay, tôi thực hiện tâm nguyện của chồng tôi là trao tặng những kỷ vật này để được lưu giữ, bảo quản lâu dài. Tôi mong rằng những tư liệu ấy sẽ tiếp tục được gìn giữ, phát huy giá trị, giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu thêm về Chủ tịch Hồ Chí Minh và những giá trị lịch sử mà các hiện vật mang lại. Đó cũng là tâm nguyện của chồng tôi lúc sinh thời, và hôm nay tôi rất xúc động khi có thể thực hiện được điều ấy”, bà Đinh Thị Xuân Hương cho biết.

Đánh giá về ý nghĩa của việc tiếp nhận những tư liệu, hiện vật do kiều bào trao tặng, Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, bà Lê Thị Phượng cho rằng, thời gian càng lùi xa, những tư liệu chưa được sưu tầm càng trở nên vô giá, bởi mỗi mảnh ghép được tìm thấy sẽ bổ sung thêm những hiểu biết về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc trao tặng và tiếp nhận tư liệu không chỉ góp phần làm giàu thêm kho tàng di sản Hồ Chí Minh mà còn khẳng định ngọn lửa yêu nước được trao truyền qua nhiều thế hệ kiều bào.

Đại diện Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cũng khẳng định sẽ bảo quản và phát huy tốt nhất giá trị của khối tư liệu, hiện vật được tiếp nhận để mỗi bức ảnh, mỗi kỷ vật sẽ tiếp tục hành trình lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến đông đảo công chúng.

ndo_br_z7983554811457-0cdbef81946650fa608fa53208543d9e.jpg
Tiết mục biểu diễn trong chương trình nghệ thuật tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khép lại chuỗi hoạt động là chương trình nghệ thuật đặc biệt với những ca khúc về Chủ tịch Hồ Chí Minh, quê hương, đất nước và tình hữu nghị Việt Nam-Pháp do các nghệ sĩ đến từ Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Pháp biểu diễn.

Những tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp âm nhạc, hình ảnh tư liệu và các yếu tố nghệ thuật truyền thống đã mang đến không gian lắng đọng, góp phần tái hiện hình ảnh, tư tưởng và di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời lan tỏa niềm tự hào dân tộc, khơi dậy tình cảm gắn bó với quê hương trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Không chỉ góp phần bổ sung nguồn tư liệu lịch sử, chuỗi hoạt động còn tạo sự lan tỏa và để lại nhiều cảm xúc đối với cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, đặc biệt là thế hệ trẻ.

ndo_br_dsc05613.jpg
Anh Đinh Quang Lâm chia sẻ cảm xúc sau khi tìm hiểu về hành trình hoạt động cách mạng của Bác Hồ thông qua những tư liệu và hình ảnh lịch sử quý giá tại chương trình.

Anh Đinh Quang Lâm, du học sinh bậc thạc sĩ tại Pháp chia sẻ, sau khi tham dự chương trình, anh cảm thấy có thêm nhiều động lực để tiếp tục học tập và phấn đấu.

Theo anh Lâm, việc tìm hiểu hành trình hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp giúp những người trẻ đang học tập xa quê hương có thêm niềm tin để vượt qua khó khăn, đồng thời noi theo tinh thần tự học và ý chí vươn lên của Người, hướng tới đóng góp cho đất nước trong tương lai.

ndo_br_939d1e2d0b8f.jpg
Anh Magnin Vincent, thành viên Hợp ca Quê hương chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Pháp.

Trong khi đó, anh Magnin Vincent, thành viên Hợp ca Quê hương tham gia biểu diễn tại chương trình cho biết, là một người mang hai dòng máu Việt-Pháp, việc học tiếng Việt, hát những ca khúc Việt Nam và tìm hiểu về lịch sử giúp anh hiểu hơn về cội nguồn của mình.

Trả lời phỏng vấn Báo Nhân Dân, anh Vincent cho rằng, chuỗi hoạt động này giúp công chúng hiểu rõ hơn về những đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho đất nước Việt Nam, đồng thời bày tỏ tin tưởng quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Pháp sẽ tiếp tục được vun đắp trên nền tảng hiểu biết, tôn trọng và hợp tác.

ndo_br_z7983554777732-9cfd4d7b8ba6e9c6214d0abbea68047b.jpg
Những tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm nên tầm vóc của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX vẫn đang tiếp tục soi đường, dẫn lối trong thời đại ngày nay.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm không chỉ góp phần tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn tiếp tục khẳng định những giá trị bền vững của di sản Người trong thời đại ngày nay.

Được tổ chức trên chính mảnh đất từng gắn bó với những năm tháng hoạt động cách mạng của Người, sự kiện góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Pháp, tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước, đồng thời lan tỏa hình ảnh một Việt Nam hòa bình, nhân văn và luôn trân trọng những giá trị lịch sử tới bạn bè quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Nâng tầm quan hệ Việt Nam-Đan Mạch trong giai đoạn phát triển mới

Nâng tầm quan hệ Việt Nam-Đan Mạch trong giai đoạn phát triển mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là cơ hội để Việt Nam và Đan Mạch nâng tầm toàn diện quan hệ, tạo bước ngoặt trong hợp tác theo hướng thực chất, hiệu quả hơn.

Mở ra những cơ hội hợp tác mới phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam và Đan Mạch

Mở ra những cơ hội hợp tác mới phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam và Đan Mạch

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa quan trọng, là dịp để hai bên nhìn lại chặng đường phát triển trong 55 năm qua của quan hệ song phương; đồng thời định hướng cho chặng đường tiếp theo, tạo xung lực và mở ra những cơ hội hợp tác mới phù hợp với nhu cầu phát triển của mỗi bên.

Ngài Thomas Gass, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Liên bang Thụy Sĩ tại Việt Nam. Ảnh: Đại sứ quán Thụy Sĩ cung cấp.

Củng cố tin cậy, mở rộng hợp tác Việt Nam-Thụy Sĩ

Từ nền tảng quan hệ ngoại giao được thiết lập năm 1971, Việt Nam và Thụy Sĩ đang mở rộng hợp tác kinh tế, tài chính, khoa học và công nghệ. Đại sứ Thomas Gass khẳng định việc ký kết FTA Việt Nam-EFTA là cột mốc quan trọng, thể hiện cam kết chung về thương mại minh bạch và hợp tác dựa trên các chuẩn mực quốc tế.

Đại sứ Trịnh Đức Hải và lãnh đạo địa phương Pháp chứng kiến Lễ ký kết chuyển nhượng quỹ đất để xây dựng tổ hợp sản xuất thực phẩm VIFON tại Verdun. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư nhà máy sản xuất thực phẩm 20 triệu euro tại Pháp

VIFON dự kiến đầu tư 20 triệu euro xây dựng tổ hợp sản xuất thực phẩm tại thành phố Verdun ở đông bắc nước Pháp, đánh dấu lần đầu tiên một doanh nghiệp Việt Nam đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất công nghiệp thực phẩm quy mô lớn ngay tại “ngã tư” chiến lược giáp ranh Đức, Bỉ, Luxembourg và Thụy Sĩ.

Đại sứ Hà Hoàng Hải chúc mừng ông Filip Marcinkiewicz - tân Lãnh sự danh dự Việt Nam tại thành phố Krakow. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan)

Khai trương Lãnh sự quán danh dự Việt Nam tại thành phố Krakow, Ba Lan

Việc khai trương Lãnh sự quán danh dự đầu tiên của Việt Nam tại Ba Lan, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về việc củng cố các dịch vụ lãnh sự, hỗ trợ tốt hơn cho công dân, tổ chức, pháp nhân Việt Nam tại khu vực miền nam Ba Lan; đồng thời, phản ánh những bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác song phương Việt Nam-Ba Lan.

Chiều 29/1/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-EU và làm sâu sắc quan hệ Việt Nam-Bỉ

Chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định tầm quan trọng của EU và Bỉ trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam. Đây cũng là bước đi nhằm củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-EU và làm sâu sắc quan hệ Việt Nam-Bỉ.

Khu vực Khải hoàn môn Constantine cạnh Đấu trường Colosseum. (Nguồn: TTXVN)

Thủ đô Italy nỗ lực giải quyết vấn đề du lịch quá tải

Trước áp lực lớn từ tình trạng du lịch quá tải, chính quyền thủ đô Rome của Italy đang đẩy mạnh chiến lược kết hợp giữa chính sách thu phí, kiểm soát lưu lượng và cải tạo hạ tầng công cộng nhằm bảo vệ các di tích lịch sử vô giá mà vẫn bảo đảm trải nghiệm của du khách.

Các đại biểu dự phiên đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu (EFTA), trong đó có Liechtenstein. (Ảnh: Ban Thư ký EFTA)

Triển vọng hợp tác tươi sáng giữa Việt Nam và Liechtenstein

Việt Nam và Liechtenstein đang cùng nhau vun đắp mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp. Trên nền tảng tin cậy chính trị được củng cố trong gần 20 năm qua, hai nước đang nỗ lực đưa quan hệ lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước và góp phần tăng cường kết nối, hợp tác giữa khu vực châu Á và châu Âu.

Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Đắc Thành tặng hoa chúc mừng Giáo sư Đặng Ngọc Long. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Giữa Berlin nghe tiếng đàn guitar kể câu chuyện văn hóa Việt Nam

Sau 20 năm hình thành và phát triển, Cuộc thi và Festival guitar quốc tế Berlin đã trở thành điểm gặp gỡ quen thuộc của các tài năng guitar đến từ nhiều quốc gia, góp phần đưa những giai điệu, chất liệu và giá trị văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng quốc tế. 

Quang cảnh hội đàm. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội đàm với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev

Nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh về phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA) lần thứ 7, chiều 14/10 tại thủ đô Baku, Cộng hòa Azerbaijan, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tiến hành hội đàm với Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và Phó Tổng thống thứ nhất Mehriban Aliyeva.

Các đại biểu hai nước chụp ảnh chung. (Ảnh: THANH THỂ)

Khai mạc Diễn đàn Nhân dân Nga-Việt lần thứ hai

Ngày 14/10, tại thành phố Saint Petersburg của Liên bang Nga, Diễn đàn Nhân dân Nga-Việt lần thứ hai chính thức khai mạc. Sự kiện do Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) và Quỹ “Truyền thống và Hữu nghị” phối hợp tổ chức.

Gian hàng của Việt Nam thu hút được sự quan tâm của khách tham quan Hội chợ. (Ảnh: Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan cung cấp)

Quảng bá du lịch Việt Nam tại Hội chợ Du lịch quốc tế Warsaw, Ba Lan

Việc Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan tổ chức không gian quảng bá du lịch Việt Nam tại Hội chợ Du lịch quốc tế Warsaw Ptak Expo 2026 thể hiện sự coi trọng đối với hoạt động xúc tiến, quảng bá sản phẩm, dịch vụ du lịch Việt Nam, xác định đây là một trong những lĩnh vực có nhiều tiềm năng phát triển tại thị trường Ba Lan và EU.

Kỳ họp lần thứ 225 Hội đồng Chấp hành UNESCO diễn ra từ ngày 8-20/10/2026 tại Trụ sở UNESCO ở Paris. (Ảnh: UNESCO)

Việt Nam khẳng định vai trò đối tác tích cực, có trách nhiệm tại Kỳ họp lần thứ 225 của Hội đồng Chấp hành UNESCO

Phát biểu tại phiên họp toàn thể ngày 9/10/2026, Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO nhấn mạnh, UNESCO cần tăng cường phát huy sứ mệnh riêng biệt của mình trong việc xây dựng nền tảng của hòa bình, thúc đẩy phát triển công bằng, nhân văn, bao trùm và bền vững.

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký sắc lệnh áp dụng chế độ nhập cảnh miễn thị thực cho công dân Việt Nam. (Ảnh: TASS)

Nga miễn thị thực cho công dân Việt Nam

Nga miễn thị thực cho công dân Việt Nam trong thời hạn một năm, từ ngày 15/10/2026 đến hết ngày 15/10/2027, với thời gian lưu trú tối đa 30 ngày cho mỗi lần nhập cảnh, nhằm phục vụ các mục đích du lịch, công tác và một số hoạt động khác.

Ảnh chụp màn hình trang web chính thức của Giải Nobel.

Hai nhà kinh tế học Mỹ nhận Giải thưởng Nobel kinh tế năm 2026

Ngày 12/10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố trao Giải thưởng Sveriges Riksbank về khoa học kinh tế tưởng nhớ Alfred Nobel (thường được gọi là Giải Nobel Kinh tế) năm 2026 cho hai nhà kinh tế học người Mỹ Robert E. Hall đến từ Đại học Stanford và Michael Woodford từ Đại học Columbia.