Lần đầu tiên tổ chức Triển lãm “80 năm Văn hóa-Văn nghệ Quân đội”

Tối 20/12, tại sân khấu Đền Bà Kiệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng long trọng tổ chức khai mạc Triển lãm “80 năm Văn hóa-Văn nghệ Quân đội”. Đây là một trong những hoạt động trọng điểm kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.
Tiết mục nghệ thuật chào mừng khai mạc Triển lãm.
Tiết mục nghệ thuật chào mừng khai mạc Triển lãm.

Đến dự khai mạc Triển lãm có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Triển lãm, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết khẳng định: Suốt 80 năm qua, cùng với sự ra đời, trưởng thành và lớn mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, mà trực tiếp là Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, các thế hệ "chiến sĩ-nghệ sĩ" nối tiếp nhau bước vào cuộc kháng chiến trường chinh của dân tộc và đã xây dựng nên một đội ngũ văn hóa văn nghệ hùng hậu, trở thành binh chủng đặc biệt có sức mạnh cổ vũ, động viên, kêu gọi nhân dân tham gia cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu khai mạc. (Ảnh: Văn Dũng)

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu khai mạc. (Ảnh: Văn Dũng)

Từ những tiếp cận tự nhiên về nền văn hóa nghệ thuật truyền thống, từ trực quan sinh động và cảm xúc dâng trào trên bước đường hành quân, nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật đã ra đời tại chiến trường, làm lay động lòng người về tính chân thực, giá trị nhân văn sâu sắc, chứa đựng ý chí quật cường của dân tộc, và truyền lại cho thế hệ hôm nay cảm hứng sâu sắc về trách nhiệm tiếp nối tinh thần yêu nước, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Theo đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, trong giai đoạn hiện nay, đội ngũ văn nghệ sĩ quân đội tiếp tục vượt qua những khó khăn, thử thách, sáng tạo vươn lên, quyết tâm giữ vững truyền thống, vai trò và uy tín của văn hóa văn nghệ quân đội, nỗ lực bắt nhịp với nhịp sống đương đại, tự đổi mới mình bằng bản lĩnh kiên trì, giữ vững danh hiệu "chiến sĩ-nghệ sĩ", không ngừng trưởng thành, làm nên những thành tựu mới trên lĩnh vực văn hóa văn nghệ của quốc gia và quốc tế.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Triển lãm.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Triển lãm.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, Triển lãm “80 năm Văn hóa - Văn nghệ Quân đội” là sự kiện có ý nghĩa chính trị, tinh thần sâu sắc, nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa bộ đội Cụ Hồ, phản ánh chân thực những thành tựu và khẳng định sự đồng hành của văn hóa, văn học nghệ thuật quân đội trong tiến trình lịch sử cách mạng và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Nhiều tiết mục nghệ thuật dàn dựng công phu được biểu diễn tại lễ khai mạc Triển lãm.

Nhiều tiết mục nghệ thuật dàn dựng công phu được biểu diễn tại lễ khai mạc Triển lãm.

Với chủ đề “Bản hùng ca chiến sĩ-nghệ sĩ”, tại lễ khai mạc Triển lãm, đông đảo công chúng Thủ đô đã được thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, mang đến nhiều gam màu đặc sắc tái hiện bức tranh sống động về hình ảnh những người "chiến sĩ-nghệ sĩ" Quân đội nhân dân Việt Nam trên mặt trận tư tưởng-văn hóa của Đảng.

Sau khi thực hiện nghi thức khai mạc, các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và các đại biểu đã tham quan các hoạt động của Triển lãm.

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu tham quan gian trưng bày về nhiếp ảnh quân đội. (Ảnh: QĐND)

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu tham quan gian trưng bày về nhiếp ảnh quân đội. (Ảnh: QĐND)

Triển lãm diễn ra từ ngày 20 đến 22/12 tại tuyến phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. Trong khuôn khổ Triển lãm diễn ra nhiều hoạt động như: trưng bày, giới thiệu, biểu diễn các chuyên ngành văn hóa nghệ thuật quân đội; biểu diễn của các đoàn văn công, biểu diễn vũ điệu tập thể, biểu diễn quân nhạc hành tiến, chiếu phim, hoạt động trải nghiệm “Em làm chiến sĩ”, nhảy sạp; tổ chức giải chạy…

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội, kiểm tra tiến độ dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô tại tỉnh Hưng Yên.

Đưa dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô về đích

Do khó khăn trong giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô đang chậm so với kế hoạch. Nhìn rõ vấn đề này, thành phố Hà Nội và hai tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh đang phối hợp chặt chẽ, vào cuộc với những yêu cầu cụ thể để bảo đảm tiến độ dự án.

Lễ hội rước vua giả ở đền Sái (xã Thư Lâm, Hà Nội) là lễ hội lớn trong vùng, hằng năm thu hút đông đảo khách du lịch.

Điểm đến hấp dẫn ở phía bắc Thủ đô

Sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính, xã Thư Lâm là địa bàn có nhiều di tích, di sản văn hóa ở khu vực phía bắc Thủ đô. Trong đó, có những địa danh đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng như làng gỗ mỹ nghệ Thiết Úng, đền Sái, rối nước Đào Thục…, cùng nhiều giá trị tiềm ẩn chưa được khai thác.

Thành phố Hà Nội đang tích cực chuyển đổi số mạnh mẽ trong thực hiện các thủ tục hành chính.

Tích cực hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số

Thành phố Hà Nội đang tích cực triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính theo hướng chuyển đổi số rõ nét. Những thay đổi này sẽ góp phần hình thành nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả.

Sống giữa lòng Hà Nội

Tôi chuyển đến khu tập thể này vào những ngày đầu tháng 12. Phố xá ngoài kia vẫn ồn ã, mà nơi đây như thể lắng lại. Không khí trầm tĩnh của khu nhà như trạng thái của một người hoài niệm đang chầm chậm lần tay vào ký ức.

Dồn lực thi công các công trình trọng điểm

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của thành phố Hà Nội trong nỗ lực hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, khi hàng loạt dự án quy mô lớn, có ý nghĩa chiến lược đồng loạt khởi công.

Bí thư Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng thăm, trao quà động viên thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Đống Đa (Hà Nội).

Tuổi trẻ Thủ đô sáng tạo trong thực tiễn, tiên phong trong hành động

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, tuổi trẻ Thủ đô đã khẳng định vai trò “đầu tàu” với nhiều mô hình sáng tạo trên mặt trận số. Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, tổ chức Đoàn các cấp đặt ra 17 chỉ tiêu và 3 khâu đột phá, hướng tới xây dựng thế hệ thanh niên Hà Nội có năng lực số, tinh thần tiên phong và khát vọng cống hiến.

Bài 4: Hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô

Bài 4: Hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô

Hướng tới mục tiêu trở thành thành phố kết nối toàn cầu vào năm 2045, thành phố Hà Nội đang đứng trước yêu cầu kiến tạo mô hình quản trị mới, đủ năng lực dẫn dắt phát triển bền vững. Những hạn chế kéo dài như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, trật tự đô thị và ngập úng... đòi hỏi cấp bách phải được xử lý căn cơ.

Bài 3: Tỏa sáng bản sắc văn hóa Thủ đô

Bài 3: Tỏa sáng bản sắc văn hóa Thủ đô

Người Hà Nội không chỉ giữ vững những phẩm chất vốn có mà còn được tích hợp những phẩm chất mới. Cùng với đó, Hà Nội đang vươn mình trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của châu lục và thế giới. Đó là những nền tảng vững chắc để Thủ đô bước vào một thời đại phát triển mới.

Bài 2: Động lực mới cho tăng trưởng và quản trị hiện đại

Bài 2: Động lực mới cho tăng trưởng và quản trị hiện đại

Hà Nội đang tạo dựng những động lực tăng trưởng mới qua đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hạ tầng công nghệ, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư. Cùng với đó, hàng loạt dự án lớn về môi trường, giao thông, hạ tầng đô thị được triển khai, góp phần nâng cao chất lượng sống người dân, nâng cao năng lực quản trị đô thị hiện đại.

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội trao chứng nhận cho các doanh nghiệp đạt TOP 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2025.

Hàng Việt chinh phục người tiêu dùng

Chương trình “Bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2025 đã tạo thêm một sân chơi uy tín, minh bạch, giúp doanh nghiệp khẳng định thương hiệu và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Đoàn Chủ tịch kỳ họp thứ 28 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. ( Ảnh THẾ ĐẠI)

Tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn

Tại kỳ họp thứ 28 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã chỉ ra một số điểm nghẽn như: nhà ở xã hội, thoát nước đô thị, ùn tắc giao thông, trường học quá tải... Đây là những vấn đề bức xúc đã tồn tại trong thời gian dài, cần có giải pháp để giải quyết triệt để.

Tổ hợp dự án nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long. (Ảnh QUANG NGUYÊN)

Áp dụng cơ chế mới phục vụ tái định cư và tạm cư

Một giải pháp quan trọng nhằm tháo gỡ vướng mắc cho công tác đền bù, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị trên địa bàn Hà Nội đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua tại kỳ họp thứ 28.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua hội nghị lần thứ ba, trong đó có Quy định mới về công tác cán bộ.

Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác cán bộ

Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ.