Thái Nguyên và 5 cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương ký kết hợp tác tuyên truyền

Ngày 11/6, tại Thái Nguyên, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị ký kết chương trình hợp tác tuyên truyền giữa tỉnh và 5 cơ quan thông tấn, báo chí chủ lực Trung ương, giai đoạn 2026-2030.

Tỉnh ủy Thái Nguyên và lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương ký kết chương trình phối hợp. (Ảnh: BẢO LONG)
Tỉnh ủy Thái Nguyên và lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương ký kết chương trình phối hợp. (Ảnh: BẢO LONG)

Dự hội nghị, về phía các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Đỗ Tiến Sỹ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Trung Ý, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Cùng dự có đồng chí Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Về phía tỉnh Thái Nguyên, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy và Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Cùng dự có lãnh đạo, đại diện các ban, vụ chuyên môn của 5 cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, gồm: Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan của Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên, trong giai đoạn 2020-2025, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai chương trình phối hợp tuyên truyền với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.

Các cơ quan báo chí Trung ương đã tuyên truyền sâu đậm về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế-xã hội; văn hóa, du lịch và thông tin đối ngoại; các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn.

9-5293.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: BẢO LONG)

Thông qua hoạt động phối hợp, hình ảnh Thái Nguyên được quảng bá rộng rãi, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của tỉnh; tạo đồng thuận; quảng bá tiềm năng, thế mạnh; thu hút đầu tư; phục vụ hiệu quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế-xã hội.

Các cơ quan báo chí Trung ương đã thực sự đồng hành cùng Thái Nguyên trong công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc; tạo môi trường thông tin tích cực phục vụ sự phát triển của địa phương.

Trên cơ sở đó, tỉnh Thái Nguyên và 5 cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương thống nhất, giai đoạn 2026-2030 tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền.

6-6476.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: BẢO LONG)

Nội dung tuyên truyền toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó tập trung sâu rộng việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và của tỉnh; không gian phát triển mới sau hợp nhất; các dự án động lực; phát triển công nghiệp công nghệ cao, kinh tế số, kinh tế xanh…

Đẩy mạnh xây dựng các sản phẩm truyền thông hiện đại, đa nền tảng; tăng cường các chương trình tọa đàm, chuyên đề, phim tài liệu; mở rộng truyền thông số, truyền thông đối ngoại.

Tăng cường phối hợp cung cấp thông tin, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội; chủ động xử lý các vấn đề phát sinh, nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách trong tình hình mới.

Hội nghị cũng tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để đưa ra nhiều giải pháp góp phần thực hiện hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền trong giai đoạn tới.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh, Thái Nguyên là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng. Thái Nguyên tự hào là cái nôi của nền báo chí Cách mạng Việt Nam, nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam, Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng.

Thời gian qua, Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng khá; cải cách hành chính, chuyển đổi số quyết liệt, đồng bộ… Sau hợp nhất, không gian phát triển mới mở ra với quy mô lớn, tiềm năng phong phú, dư địa tăng trưởng cao…

Những kết quả có được có sự đồng hành, đóng góp rất quan trọng của các cơ quan thông tấn, báo chí, trong đó có 5 cơ quan báo chí chủ lực của Trung ương.

Việc ký kết chương trình hợp tác giữa Tỉnh ủy Thái Nguyên với 5 cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương trong giai đoạn 2026-2030 là dấu mốc quan trọng trong giai đoạn phát triển mới; tiếp tục khẳng định trách nhiệm, sự phối hợp, gắn bó chặt chẽ, sự nỗ lực của địa phương và các cơ quan báo chí trong thực hiện nhiệm vụ.

7-3070.jpg
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: BẢO LONG)

Đánh giá cao kết quả phối hợp tuyên truyền thời gian qua, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tin tưởng những mục tiêu của tỉnh dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy với tầm vóc đầu tư lớn lao sẽ sớm thành hiện thực. Trong hành trình đó, báo chí tự hào có một phần đóng góp cho sự phát triển của tỉnh.

Trong thời gian qua, đối với Thái Nguyên, Báo Nhân Dân luôn đồng hành phát triển. Thời gian tới, Báo Nhân Dân sẽ hỗ trợ truyền thông chính sách đến tận xã, phường và sẽ nghiên cứu thí điểm trước tại tỉnh Thái Nguyên.

5-255.jpg
Các đại biểu thăm di tích quốc gia Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng tại xã Đại Phúc. (Ảnh: BẢO LONG)

Trong tháng 8 tới, nhân dịp kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí sẽ nghiên cứu phối hợp cùng tỉnh tổ chức tọa đàm về Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Tại hội nghị, Tỉnh ủy Thái Nguyên và 5 cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương đã tiến hành ký kết chương trình hợp tác tuyên truyền giai đoạn 2026-2030.

Trước đó, các đại biểu tham dự hội nghị đã dâng hương tại Khu di tích quốc gia Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, tại xóm Bờ Rạ, xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn viên, thanh niên Trường trung học phổ thông Thanh Nưa cùng các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: LÊ LAN)

Đoàn Thanh niên Trường trung học phổ thông Thanh Nưa "tiếp sức" cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm"

Thấu hiểu khó khăn với lực lượng đang thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm" trên địa bàn, sáng 15/8, Chi đoàn Trường trung học phổ thông Thanh Nưa (tỉnh Điện Biên) đã đến thăm, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ các lực lượng đang làm nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập.

Lực lượng kiểm lâm thăm hỏi, hỗ trợ ông Bàn Văn Sinh (ngoài cùng, bên trái) trong quá trình ươm trồng, chăm sóc cây nghiến, cây trai non.

Người ươm những mầm xanh trên núi Cốc Ly

Được ví như “kho báu” của núi rừng Cốc Ly (xã Bảo Nhai, tỉnh Lào Cai), quần thể rừng gỗ nghiến, gỗ trai cổ thụ nghìn năm tuổi vẫn bền bỉ bám rễ, vươn cành trên những vách đá vôi dựng đứng, chứng kiến bao đổi thay của vùng đất này, là niềm tự hào, nguồn động viên tinh thần cho người dân nơi đây.

Tuyên Quang hiện có 3.926 Tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 20.250 thành viên, là lực lượng nòng cốt hướng dẫn người dân sử dụng công nghệ số.

Đưa kỹ năng số đến gần với người dân

Sau hơn một năm triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” gắn với thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW (ngày 22/12/2024) của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Tuyên Quang từng bước đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân bằng những việc làm cụ thể.

Đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Sín Thầu, hướng dẫn người dân bản Tả Ló San cách trồng cây sa nhân tím.

Dựng xây miền biên giới bình yên

Sau thành công thực hiện điểm xây dựng mô hình khu dân cư biên giới đoàn kết, xanh-sạch-đẹp ở bản Tả Ló San, xã Sín Thầu, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên đã có cơ sở khoa học, thực tiễn để chỉ đạo nhân rộng mô hình tại toàn bộ các xã biên giới trên địa bàn.

Cây lanh trồng trên núi cao được thu về, phơi khô, tước thành sợi nhỏ.

Độc đáo thổ cẩm Lùng Tám

Từ cây lanh được trồng trên sườn núi, người H'Mông ở xã Lùng Tám (tỉnh Tuyên Quang) tạo thành vải thổ cẩm mang đậm bản sắc văn hóa vùng cao.

Anh Lý Văn Cán chăm sóc chậu địa lan trong vườn nhà.

Hướng phát triển kinh tế hiệu quả tại Tả Phìn

Còn khoảng 6 tháng nữa mới đến Tết Âm lịch Đinh Mùi, nhưng ở nhiều bản làng vùng cao của Lào Cai như Sa Pa, Bắc Hà, Tả Phìn... người dân đã bắt đầu ươm giống cây đào, mai, địa lan...để chuẩn bị cho vụ hoa năm mới.

Các chuyên gia Trung Quốc chuyển giao công nghệ cho cán bộ kỹ thuật Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.

Thu hút nguồn lực, mở rộng hợp tác quốc tế

Những năm gần đây, ngoại giao kinh tế trở thành một trong những kênh quan trọng giúp Sơn La thu hút nguồn lực, mở rộng hợp tác quốc tế và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế địa phương.

Dự án nhà ở xã hội Chung cư Sao Vàng (phường Hòa Bình) bao gồm 3 tòa nhà, giúp gần 800 hộ gia đình lao động thu nhập thấp an cư.

Huy động mọi nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Phát triển nhà ở xã hội là một trong những trụ cột của chính sách an sinh xã hội, giúp người lao động thu nhập thấp ổn định cuộc sống, xây dựng kinh tế gia đình. Tỉnh Phú Thọ đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đẩy nhanh tiến độ phát triển loại hình nhà ở này.

Măng mai được Hợp tác xã Nông lâm sản Lâm Phúc thu mua, chế biến.

Giàu lên từ nông sản địa phương

Tháng 8, chúng tôi về xã vùng cao Lâm Thượng (tỉnh Lào Cai) tìm hiểu về xây dựng nông thôn mới. Năm nay thời tiết mưa nhiều, chính vụ, cho nên măng rừng và măng trồng mọc rộ dọc các triền núi, người dân hồ hởi lên nương thu hoạch măng. Được mùa, được giá, nhiều hộ gia đình nơi đây giàu lên từ loài cây này.

Cán bộ xã Cao Minh hướng dẫn người dân thôn Cốc Lải sử dụng các ứng dụng AI trên điện thoại thông minh (Ảnh ANH TUẤN)

Những mô hình sáng tạo chuyển đổi số ở vùng cao

Sau sáp nhập xã, thôn, công tác chuyển đổi số vừa là yêu cầu, vừa là cơ hội mở ra những cách làm mới, đáp ứng nhiệm vụ đặt ra trong không gian mới. Tại vùng cao Thái Nguyên, chuyển đổi số đang có những chuyển động, góp phần vận hành hiệu quả chính quyền từ thôn đến xã.

Các cơ quan đơn vị trao nhiều phần quà cho cựu chiến binh Đồng Văn Nhao. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai bàn giao nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh

Ngày 14/8, thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương phường Cầu Thia, tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa tặng gia đình ông Đồng Văn Nhao, cựu chiến binh thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Giám đốc Bảo tàng Điện Biên Phủ Vũ Thị Tuyết Nga kiểm tra việc tu sửa, chỉnh trang cây xanh, vườn hoa tại các điểm di tích thuộc quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ. (Ảnh: Lê Lan)

Bảo đảm tinh gọn đầu mối, nâng cao chất lượng phục vụ

Sau thời gian ngắn triển khai, đến 15/7, tỉnh Điện Biên đã hoàn thành sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập tại nhiều sở, ngành theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian, nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ công. Đây là bước chuyển quan trọng trong phương thức quản trị, phân bổ nguồn lực và phục vụ người dân.

Chợ Mường Khương được đưa vào sử dụng từ năm 2014, nhiều hạng mục cần sửa chữa, xây mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Chợ vùng cao Mường Khương cần được nâng cấp xứng tầm

Để tạo điểm nhấn tham quan, du lịch cho khu chợ truyền thống nổi tiếng Mường Khương, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân, tiểu thương tại đây, Ủy ban nhân dân xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã rà soát thực trạng đồng thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng của chợ...

Thành viên Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ được thu nhận từ Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập. (Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên)

Điện Biên bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ được thu nhận từ Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập để phục vụ giám định ADN

Sau thời gian tích cực khai quật, lấy mẫu, sáng 14/8, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho Viện Pháp y quân đội (Bộ Quốc phòng) để thực hiện giám định ADN, phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: TM)

Cơ sở lý luận và chính sách về ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 13/8, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề “Cơ sở lý luận và chính sách của Việt Nam về ứng dụng AI, dữ liệu lớn trong các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng”.