Dự hội nghị có lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh, lãnh đạo các địa phương: Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) cùng các sở, ban, ngành liên quan.
Phát biểu chào mừng hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy cho biết: Hội nghị lần thứ XII diễn ra trong bối cảnh các địa phương trên hành lang đứng trước những cơ hội, không gian và định hướng phát triển mới.
Hà Nội được định vị với tầm nhìn phát triển Thủ đô 100 năm, tiếp tục phát huy vai trò trung tâm chính trị, tri thức, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hải Phòng được trao thêm dư địa với các chính sách đặc thù và định hướng xây dựng Khu thương mại tự do thế hệ mới. Quảng Ninh đang chuẩn bị bước chuyển mình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, mở rộng không gian kinh tế biển, biên giới và hội nhập.
Lào Cai với không gian phát triển mở rộng, đang có điều kiện trở thành một cực phát triển, trung tâm kết nối giao thương, phát huy vai trò cửa ngõ, điểm đầu kết nối với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Cùng với đó, tỉnh Vân Nam đang đẩy mạnh mở cửa về phía nam, tăng cường liên kết với Đông Nam Á và phát triển các khu hợp tác kinh tế qua biên giới.
Theo Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, từ những vấn đề đặt ra trong quá trình hợp tác và những cơ hội đang mở ra, sau hai thập kỷ hình thành và phát triển, đã đến lúc các địa phương cùng nhau đặt ra những yêu cầu mới đối với sự phát triển của hành lang; từ đó thống nhất cách làm mới, chuyển mạnh từ “có hợp tác” sang “hợp tác tạo ra giá trị”, tạo lợi ích chung cho toàn hành lang kinh tế.
Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất định hướng trong thời gian tới chuyển mạnh từ hợp tác riêng lẻ sang liên kết toàn tuyến; từ giao lưu, trao đổi sang hợp tác thực chất, có trọng tâm, trọng điểm và có sản phẩm, kết quả cụ thể.
Theo ông Lưu Hồng Kiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam, Bí thư Thành ủy Côn Minh (Trung Quốc), hiện nay, 5 tỉnh, thành phố đều đang ở trong giai đoạn then chốt đẩy nhanh phát triển. Để tăng cường hơn nữa nhận thức chung và đi sâu hợp tác, các địa phương cùng nghiên cứu, không ngừng hoàn thiện mô hình hợp tác địa phương phù hợp với thực tiễn của 5 tỉnh, thành phố, tăng cường kết nối quy hoạch, đẩy nhanh phát triển chung.
Đề xuất một số nội dung hợp tác trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường nhấn mạnh: Các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương đẩy nhanh tiến độ Dự án đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, tạo động lực kết nối đồng bộ, hiện đại cho toàn tuyến hành lang kinh tế; đồng thời mở rộng hợp tác thu hút đầu tư vào lĩnh vực khu công nghiệp sinh thái, khu công nghệ cao; đẩy mạnh hợp tác khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, nông nghiệp thông minh và logistics giữa các địa phương trong hành lang kinh tế.
Dịp này, các địa phương đã ký kết biên bản hội nghị hợp tác trong giai đoạn tiếp theo. Theo đó, để tiếp tục thực hiện những nhận thức chung quan trọng đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai Nhà nước, đóng góp tích cực trong việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.
Các bên thống nhất tích cực tập trung triển khai giao lưu trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy đi sâu hợp tác thực chất trong các lĩnh vực kết nối giao thông, đầu tư, thương mại, logistics, du lịch, văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, tài chính, ngân hàng.
Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Giàng Quốc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đề nghị các địa phương tăng cường kết nối và phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đẩy mạnh kết nối giao thông, cửa khẩu và tạo thuận lợi thông quan; tạo đột phá trong thương mại, đầu tư và logistics; mở rộng hợp tác văn hóa, giáo dục, y tế và giao lưu nhân dân và các lĩnh vực mới, nhất là kinh tế số, chuyển đổi số, khoa học công nghệ, từng bước hình thành các chương trình, dự án hợp tác cụ thể, tạo động lực phát triển mới cho toàn tuyến hành lang kinh tế.
Tỉnh Lào Cai sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với tỉnh Vân Nam, thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh chủ động triển khai các nội dung thuộc trách nhiệm của mình, góp phần đưa hợp tác hành lang kinh tế ngày càng thực chất, hiệu quả, liên kết chặt chẽ và bền vững.