Lâm Thượng vô địch Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng năm 2025

Ngày 7/12, Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng năm 2025 - Cúp VTV5 đã chính thức khép lại với danh hiệu vô địch thuộc về Đội bóng đá nữ Lâm Thượng (Lào Cai).

Đội bóng đá nữ Lâm Thượng (Lào Cai) vô địch Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng năm 2025 - Cúp VTV5.
Đội bóng đá nữ Lâm Thượng (Lào Cai) vô địch Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng năm 2025 - Cúp VTV5.

Trận chung kết giữa hai đội Mông Dương (Quảng Ninh) và đội Lâm Thượng (Lào Cai) diễn ra rất kịch tính với nhiều pha bóng đẹp mắt của các cầu thủ hai đội đã thu hút sự quan tâm, yêu thích và cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả Quảng Ninh và cả nước.

Trên sóng livestream của các nền tảng số, sự kiện ghi nhận gần 100.000 khán giả cùng thưởng thức. Nhiều người dùng mạng để lại bình luận cổ vũ các cầu thủ, thảo luận liên tục về từng diễn biến của trận cầu.

bong-da-2.jpg
Những pha bóng đẹp mắt trong trận chung kết giữa 2 đội Lâm thượng (Lào Cai) và Mông Dương (Quảng Ninh).

Với tỷ số thắng đậm 4-1, trước đội Mông Dương (Quảng Ninh), đội Lâm Thượng mang về cho quê hương Lào Cai chiếc cúp danh giá. Ngoài giải Nhất, Đội bóng đã nữ Lâm Thượng còn giành bốn giải phụ gồm: Cầu thủ xuất sắc nhất cho Hoàng Thị Huyền, Thủ môn xuất sắc nhất cho Nông Thị Phượng, hoa khôi của giải cho Hoàng Phương Thủy và Gia đình thể thao.

bong-da-5.jpg
Niềm vui ghi bàn của các cầu thủ Đội bóng đá nữ Lâm Thượng (Lào Cai).

Đây là lần đầu tiên Giải đấu được tổ chức quy tụ nhiều đội mạnh đến từ Tuyên Quang, Lào Cai… tạo nên không khí cạnh tranh hào hứng trên sân Húc Động. Năm nay, 8 đội thi đấu theo thể thức bóng đá nữ 7 người, với 15 trận diễn ra từ ngày 3 đến ngày 7/12. Giữa màu xanh của núi rừng Đông Bắc, sắc màu rực rỡ của váy áo các dân tộc Dao Thanh Y, Tày, Sán Chỉ hòa cùng tiếng reo hò cổ vũ của khán giả đã biến sân cỏ thành bức tranh rực rỡ của ngày hội thể thao vùng cao nơi đây.

Các cầu thủ nữ không chỉ là những người yêu thể thao mà còn là những đại diện tiêu biểu cho tinh thần mạnh mẽ, dám thử thách và sẵn sàng bước ra khỏi khuôn khổ quen thuộc. Việc họ khoác lên mình trang phục truyền thống khi bước ra sân cỏ vừa thể hiện niềm tự hào dân tộc, vừa tạo nên hình ảnh rất riêng của giải đấu.

bong-da-4.jpg
Đông đảo khán giả đến theo dõi và cổ vũ cho trận chung kết.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh chia sẻ: Giải đấu được tổ chức nhằm tôn vinh văn hóa các dân tộc thiểu số, khuyến khích phụ nữ vùng cao tự tin tham gia các hoạt động cộng đồng, thúc đẩy bình đẳng giới và lan tỏa tinh thần thể thao lành mạnh. Đây cũng là hoạt động nhằm thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng, đồng thời quảng bá hình ảnh, con người vùng cao Bình Liêu thân thiện, mến khách với những nét văn hóa truyền thống đặc sắc, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế khi đến với mảnh đất này.

bong-da-6.jpg
Ban tổ chức trao giải cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất.

Trải qua 5 ngày thi đấu, 8 đội tuyển với dàn cầu thủ đến từ nhiều dân tộc như Sán Chỉ, Dao Thanh Y, Dao Thanh Phán, Sán Dìu, Tày, Cao Lan… đã kiến tạo hơn 70 bàn thắng, làm nên chuỗi ký ức đẹp cho Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng năm 2025 - Cúp VTV5.

Trên các nền tảng số, giải đấu đạt gần 1 triệu lượt xem, bùng nổ truyền thông với nhiều clip triệu view, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, đón nhận đông sự theo dõi và cổ vũ từ khán giả cả nước.

bong-da-7.jpg
Ban tổ chức trao giải cho thủ môn xuất sắc nhất.

Khép lại mùa giải thành công, Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng - Cúp VTV5 mở ra kỳ vọng cho nhiều mùa giải trong những năm sắp tới.

Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng năm 2025 - Cúp VTV5 được Ban Truyền hình tiếng dân tộc - Đài Truyền hình Việt Nam (VTV5) phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cùng Ủy ban nhân dân xã Bình Liêu tổ chức, với mục tiêu nỗ lực nâng cao đời sống tinh thần và mở rộng cơ hội phát triển cho phụ nữ vùng cao.

Có thể bạn quan tâm

Vườn ổi rộng hàng héc-ta giữa thung lũng xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh BẢO LONG)

Về miền quả ngọt

Những ngày cuối năm, “cánh đồng” ổi ở tỉnh Bắc Ninh trải dài như một tấm thảm xanh khổng lồ. Mỗi trái ổi, từ lúc còn bé, được bao bọc kỹ trong lớp túi bảo vệ theo tiêu chuẩn công nghệ cao. Nỗ lực lao động và tâm huyết của người nông dân đã góp phần sản sinh ra những mùa quả ngọt nức tiếng.

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11. (Ảnh: VGP)

Triển khai các mẫu thiết kế nhà cho người dân vùng lũ

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các Sở Xây dựng và cơ quan liên quan phối hợp Viện Kiến trúc quốc gia (Bộ Xây dựng) rà soát đặc điểm địa hình từng vùng để vận dụng và lựa chọn áp dụng mẫu thiết kế nhà theo hướng dẫn tại Công điện 234/CĐ-TTg ngày 30/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.