Làm sâu sắc mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Belarus

Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định, thông qua cơ chế Ủy ban liên Chính phủ, Việt Nam và Belarus sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, nhất là hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật.
Khóa họp lần thứ 16 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Belarus.
Khóa họp lần thứ 16 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Belarus.

Ngày 1/4, tại Hà Nội, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên và Phó Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Belarus Anatoly Sivak đã đồng chủ trì Khóa họp lần thứ 16 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Belarus về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật.

Tham dự Khóa họp, về phía Phân ban Việt Nam có đại diện của Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành: Công thương, Ngoại giao, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Ngân hàng nhà nước,… cùng các doanh nghiệp của Việt Nam đang hợp tác với phía Belarus.

Về phía Phân ban Belarus có đại diện Văn phòng Tổng thống, cùng đại diện các bộ: Ngoại giao, Công nghiệp, Nông nghiệp, Giáo dục, Giao thông vận tải, Ủy ban Khoa học và Công nghệ,… và một số doanh nghiệp liên quan của Belarus.

Mở đầu phiên họp, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên gửi lời cảm ơn ngài Phó Thủ tướng đã dành chuyến công du nước ngoài đầu tiên để tới Việt Nam. Điều này thể hiện sự quan tâm và tình cảm đặc biệt của Phó Thủ tướng đối với Việt Nam.

Thay mặt Chính phủ Cộng hòa Belarus, Phó Thủ tướng Anatoly Sivak cám ơn sự đón tiếp nồng hậu và chu đáo của phía Việt Nam, đồng thời khẳng định Belarus luôn coi Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu tại khu vực. Phó Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác giữa các bộ, ngành hai bên trong cơ chế Ủy ban liên Chính phủ, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp hai nước khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế của mỗi bên.

Cũng tại phiên họp, hai bên đã rà soát tình hình triển khai các thỏa thuận thống nhất tại Khóa họp lần thứ 15, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, cơ hội và thách thức trong quá trình triển khai thực hiện.

Hai bên ghi nhận những tiến triển tích cực trong hợp tác tại hầu hết các lĩnh vực truyền thống, bao gồm: ngoại giao, thương mại, công nghiệp, nông nghiệp, khoa học-kỹ thuật, văn hóa, thể thao và du lịch, giáo dục và đào tạo,…

Đối với những lịch vực hợp tác mới như xây dựng, y tế, thông tin và truyền thông,… hai bên cũng đã thường xuyên trao đổi nhằm xác định phương hướng cụ thể để triển khai thực hiện.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, hợp tác song phương Việt Nam-Belarus hiện vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên. Do đó, tại Khóa họp lần thứ 16 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Belarus, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã đề xuất các giải pháp để thúc đẩy hợp tác.

Một là, hai bên cần đôn đốc các bộ, ngành, địa phương liên quan tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các thoả thuận cấp cao giữa hai nước trong chuyến thăm của Thủ tướng Belarus Roman Golovchenko tới Việt Nam tháng 12/2023; đồng thời, khẩn trương triển khai hiệu quả các nội dung đã thống nhất tại biên bản khoá họp 16 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Belarus.

Hai là, hai bên cần đẩy mạnh tăng cường chia sẻ thông tin và tham vấn chính sách ở tất cả các cấp độ nhằm kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai hợp tác, cũng như linh hoạt tìm kiếm các giải pháp mới, qua đó góp phần nâng cao kim ngạch thương mại song phương.

Ba là, hai bên cần tiếp tục nỗ lực tạo điều kiện để hàng hóa tiếp cận thị trường của nhau, trong đó có các mặt hàng như nông, thủy, hải sản, các sản phẩm từ sữa, phương tiện vận tải, máy móc thiết bị nông nghiệp,…

Bốn là, hai bên hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước được tham gia các hội chợ/triển lãm, tìm hiểu cơ hội hợp tác thương mại-đầu tư, cũng như tận dụng hiệu quả những ưu đãi mà Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu mang lại.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Phó Thủ tướng Anatoly Sivak ký biên bản khóa họp lần thứ 16 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Belarus

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Phó Thủ tướng Anatoly Sivak ký biên bản khóa họp lần thứ 16 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Belarus

Năm là, hai bên cần nghiên cứu, đề xuất hợp tác trong các lĩnh vực mới mà một bên có lợi thế và bên kia có nhu cầu, thí dụ các ngành công nghiệp có tính nền tảng (chế biến chế tạo, cơ khí, vật liệu, hoá chất,…); các ngành, lĩnh vực công nghệ cao, mới nổi (chíp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn,...); nhằm xây dựng nền công nghiệp theo hướng hiện đại, xanh, sạch và phát triển bền vững.

Sáu là, Việt Nam đề nghị phía Belarus tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các doanh nhân người Belarus gốc Việt khi kinh doanh, đầu tư tại Belarus.

Kết thúc khóa họp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Phó Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Belarus Anatoly Sivak đã ký biên bản khóa họp lần thứ 16 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Belarus; đồng thời thống nhất khóa họp tiếp theo sẽ được tổ chức tại Belarus vào thời gian thích hợp.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh hệ thống dây chuyền bốc rót than của Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV. (Ảnh QUANG THỌ)

Công ty Tuyển than Cửa Ông chăm lo tốt đời sống người lao động

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành than còn nhiều khó khăn, Công ty Tuyển than Cửa Ông vẫn duy trì ổn định nhịp độ sản xuất, đẩy mạnh tiêu thụ than; đồng thời, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân lao động, tạo động lực hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2026.

Diễn đàn kỳ vọng góp phần kết nối 3 yếu tố dữ liệu, công nghệ và thị trường, qua đó thúc đẩy chuyển đổi số theo hướng thực chất, phù hợp hơn với điều kiện của khu vực kinh tế tập thể. (Ảnh: HNV)

Chuyển đổi số trong Hợp tác xã: Từ dữ liệu sản xuất đến mở rộng thị trường

Chuyển đổi số đang trở thành một yêu cầu ngày càng rõ nét đối với khu vực kinh tế tập thể. Tuy nhiên, với nhiều hợp tác xã, vấn đề đặt ra không chỉ là lựa chọn công nghệ nào mà còn là chuyển đổi số để giải quyết bài toán gì, bắt đầu từ đâu và làm thế nào để tạo ra hiệu quả thực chất.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: 9 tháng năm 2026 tăng trưởng xếp thứ 3/6 tỉnh vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Sáng 7/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp phiên thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 9, quý III, 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc chủ trì phiên họp.

(Ảnh minh họa: THU LAN)

Sáng 7/10, giá bạc thế giới nhích nhẹ

Sáng 7/10, giá bạc thế giới nhích nhẹ lên ngưỡng gần 61 USD/ounce, trong bối cảnh giá dầu phục hồi trước những rủi ro dai dẳng đối với nguồn cung từ Trung Đông, khiến các lo ngại về lạm phát và khả năng tăng lãi suất tiếp tục được chú ý.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Lương kiểm tra tại dự án Khu đô thị, thương mại, du lịch, dịch vụ và sân golf Huổi Phạ. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên yêu cầu xác định rõ trách nhiệm, mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ trong các dự án trọng điểm

Bảo đảm tiến độ tổng thể các dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa (tỉnh Điện Biên), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Lương đã yêu cầu chủ đầu tư, các sở, ngành và chính quyền địa phương phải xác định rõ trách nhiệm, mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ trong các dự án.

VISSAN triển khai kế hoạch sản xuất hàng tết từ đầu tháng 9/2026. (Ảnh: SATRA)

SATRA chủ động nguồn hàng cung ứng Tết Đinh Mùi 2027

Từ vùng nguyên liệu, nhà máy chế biến, chợ đầu mối đến hệ thống bán lẻ, SATRA đang triển khai kế hoạch chuẩn bị hàng Tết Đinh Mùi 2027 với quy mô dự trữ hơn 376 tỷ đồng, đồng thời tăng cường công tác an toàn thực phẩm, logistics và khuyến mại kích cầu nhằm phục vụ thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước (Đà Nẵng) được tái khởi động xây dựng từ quý III/2026 tại Quyết định số 3605/UBND ngày 12/8/2026. (Ảnh: ANH QUÂN)

Gỡ vướng cho dự án tồn đọng, kéo dài

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 29/2026/QH16 về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

(Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Rút ngắn khoảng cách từ nguồn hàng đến người tiêu dùng

Mới đây, khi làm việc với Bộ Công thương và các bộ, ngành liên quan về cơ cấu, tổ chức lại hệ thống phân phối xăng, dầu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc sửa đổi quy định phải thực chất, cắt giảm tối đa đầu mối, khâu trung gian, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và bảo đảm nguồn cung trong mọi tình huống.

Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể - Bộ Tài chính. (Ảnh: BTC)

Hỗ trợ đúng nhu cầu để doanh nghiệp lớn lên

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được định hướng lại theo hướng có trọng tâm, gắn với nhu cầu và quá trình trưởng thành của doanh nghiệp. Dự thảo Luật mới đồng thời chú trọng giảm chi phí tuân thủ, khơi thông nguồn lực và tạo thuận lợi hơn cho hộ kinh doanh chuyển đổi, doanh nghiệp từng bước nâng quy mô.

Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Chứng khoán nghiên cứu giao dịch xuyên trưa, phân bảng cổ phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang nghiên cứu phân bảng cổ phiếu, giao dịch xuyên trưa, điều chỉnh biên độ giá và một số cơ chế giao dịch mới. Các phương án chỉ được triển khai sau khi đánh giá đầy đủ tác động, bảo đảm an toàn hệ thống và ổn định thị trường.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài.