Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ Thủ đô:

Làm rõ lộ trình, nguồn lực để nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống

Ngày 11/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện văn kiện, bảo đảm tính khái quát, khoa học, đồng thời sát với thực tiễn phát triển của Thủ đô.

Tại hội nghị các chuyên gia, nhà khoa học đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và sự nhất trí cao với dự thảo văn kiện.
Tại hội nghị các chuyên gia, nhà khoa học đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và sự nhất trí cao với dự thảo văn kiện.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chí Mỳ, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nhận xét, dự thảo Báo cáo chính trị có nhiều đổi mới so với kỳ Đại hội XVII, thể hiện tầm nhìn chiến lược, đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh thế giới, khu vực biến động nhanh, phức tạp; đất nước đẩy mạnh cải cách bộ máy Nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Dự thảo đã tận dụng lợi thế từ Nghị quyết 15-NQ/TW, Luật Thủ đô năm 2024 và hai bản quy hoạch lớn của Hà Nội để tạo cơ sở pháp lý cho các cơ chế đặc thù, bứt phá.

Về chủ đề Đại hội, ông Nguyễn Chí Mỳ cho rằng phương án hiện tại đã ngắn gọn, hiệu triệu, theo logic “Quá khứ-Hiện tại-Tương lai” với 3 thành tố: Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng; đoàn kết, gương mẫu, bản lĩnh, sáng tạo, tiên phong vươn mình cùng dân tộc; xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, phồn vinh, hạnh phúc.

Tiến sĩ Lê Văn Hoạt, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ-Pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đề xuất chỉnh sửa đoạn mở đầu báo cáo để gọn, sáng hơn; đồng thời thay cách diễn đạt về bối cảnh Đại hội để nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị trọng đại có nhiệm vụ định hướng, cổ vũ toàn Đảng bộ và nhân dân Thủ đô với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển”.

img-20250811-113109.jpg
Tiến sĩ Lê Văn Hoạt, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ-Pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Dưới góc độ của cán bộ cơ sở, ông Vũ Thành Vĩnh, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 4, phường Hoàn Kiếm, phản ánh tình trạng chậm trễ trong cải tạo, tái thiết các khu tập thể cũ như Kim Liên, Giảng Võ, Thành Công, Trung Tự… dù đã có nhiều chủ trương, kế hoạch. Ông đề nghị báo cáo cần xác định rõ thời hạn thực hiện, chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm lợi ích hài hòa giữa Nhà nước-nhà đầu tư-người dân.

Ông Vĩnh cũng kiến nghị bổ sung nội dung “Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, đặc biệt cấp xã, phường trong tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận chỉnh trang, phát triển đô thị; đồng thời tăng cường giám sát cộng đồng để phòng ngừa tiêu cực, bảo đảm minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Tiếp thu ý kiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Phạm Anh Tuấn đánh giá, ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và sự nhất trí cao với dự thảo văn kiện. Quan điểm xuyên suốt là văn kiện phải ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện; song song với đó là các chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể, có lộ trình, nguồn lực rõ ràng để khắc phục tình trạng chậm trễ trong việc đưa nghị quyết vào cuộc sống.

“Với sự chuẩn bị công phu, khoa học, tiếp thu trí tuệ tập thể, văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội được kỳ vọng sẽ là kim chỉ nam hành động, khơi dậy khát vọng phát triển, hào khí Thăng Long, đoàn kết và tiên phong đưa Thủ đô vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến tâm huyết của các chuyên gia, nhà khoa học để gửi tới Ban thường vụ Thành ủy trong thời gian sớm nhất”, ông Phạm Anh Tuấn nói.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham quan trưng bày những bài thi hay, trình bày đẹp trong lễ trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Hà Nội 2026.

Bền bỉ nuôi dưỡng tình yêu với văn hóa đọc

Nhận thức rõ xây dựng văn hóa đọc không phải câu chuyện ngày một, ngày hai, Thành phố Hà Nội liên tục triển khai các hoạt động khuyến khích văn hóa đọc, nhất là với các bạn trẻ. Hành trình bền bỉ ấy đang từng bước đạt được thành công.

Phiên livestream giới thiệu nông sản lần thứ 5 xã Ứng Hòa (Ảnh KIM XUYẾN)

Thu ngân sách đạt kết quả khả quan

Kết thúc quý III/2026, nhiều xã, phường tại Hà Nội đã hoàn thành hoặc thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra. Việc các địa phương cùng vào cuộc một cách quyết liệt, hiệu quả là cơ sở quan trọng cho thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay.

Công trường thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo (Ảnh Nhà thầu thi công cung cấp)

Đầu tư công tạo bứt phá cho tăng trưởng

Tăng trưởng GRDP của Thành phố Hà Nội quý III/2026 ước đạt 10,02% so với cùng kỳ năm trước, lần đầu tiên trong năm chạm ngưỡng tăng trưởng hai con số và là mức cao nhất trong ba quý. Kết quả này có được là nhờ tốc độ triển khai và giải ngân các dự án đầu tư công.

Khu vực đọc sách tại Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm.

“Ngôi nhà chung” ở Vạn Điểm

Từ chỗ chỉ là nơi hội họp, Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên (Hà Nội) đang mở ra một không gian gần gũi hơn cho cộng đồng. Đó là nơi người cao tuổi tập dưỡng sinh, trẻ nhỏ vui chơi, các câu lạc bộ gặp gỡ và người dân cùng nhau gìn giữ, quảng bá nghề truyền thống.

Chợ truyền thống từng bước lên không gian số

Từ phương thức bán hàng trực tiếp tại chợ, ghi chép thủ công và giao dịch bằng tiền mặt, các tiểu thương tại chợ Linh Lang và chợ Thành Công, phường Giảng Võ (Hà Nội) đang từng bước làm quen với phương thức kinh doanh trên môi trường số.

Công nhân thoát nước giàu sáng kiến

Nhiều năm gắn bó với hệ thống hồ điều hòa, trạm bơm thoát nước của Thủ đô, anh Phạm Thành Trung luôn trăn trở tìm tòi, đưa các sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất với mong muốn giảm vất vả, nặng nhọc cho người lao động và nâng cao hiệu quả công tác tiêu thoát nước, hạn chế úng ngập.

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.