Lâm Đồng thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng khắc phục hậu quả mưa lũ với tinh thần đi trước, về trước

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười khẳng định, tỉnh thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ khắc phục hậu quả mưa lũ với tinh thần đi trước, về trước.

Lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, đơn vị tham dự cuộc họp tại điểm cầu Lâm Đồng.
Lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, đơn vị tham dự cuộc họp tại điểm cầu Lâm Đồng.

Sáng 23/11, từ Nam Phi, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa về tình hình và công tác khắc phục hậu quả mưa lũ.

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả mưa lũ, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu chính quyền các xã, phường trong tỉnh từ nay đến ngày mai rà soát lại thiệt hại, xác định cụ thể các công trình cần sửa chữa, xây mới; sở, ngành chức năng của tỉnh độc lập rà soát, kiểm tra, đánh giá đúng thiệt hại của từng địa phương; ưu tiên hàng đầu là hỗ trợ người dân sửa chữa, làm lại nhà cửa hoàn thành trước ngày 30/11/2025 và 31/1/2026, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

5.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương vào cuộc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao Sở Tài chính triển khai ngay nguồn kinh phí 500 tỷ đồng Trung ương hỗ trợ đúng việc cần, đúng công trình, sớm khôi phục ách tắc trên các tuyến giao thông; tổ chức tiếp nhận, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí cùng các nhu yếu phẩm mà tỉnh Quảng Ninh và các tổ chức, cá nhân hỗ trợ người dân vùng lũ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười khẳng định, tỉnh thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ khắc phục hậu quả mưa lũ với tinh thần đi trước, về trước.

3.jpg
Quang cảnh tại điểm cầu Lâm Đồng.

Cùng với khắc phục hậu quả trước mắt, về lâu dài, tỉnh đề xuất Trung ương có cơ chế đặc biệt cho việc tổ chức tái định cư cho người dân ở hạ du gần cửa hồ đập thủy lợi, thủy điện; Bộ Xây dựng cử cán bộ có chuyên môn cùng địa phương khảo sát, đánh giá tình trạng các cung đường để có giải pháp khắc phục căn cơ, bảo đảm không tái diễn tình trạng sạt lở.

Trước thực tế tỉnh Lâm Đồng có nhiều hồ đập trên cao đã xây dựng cách đây hàng chục năm và việc xả nước trong đợt mưa lũ vừa gây lũ cục bộ, khó khăn trong việc triển khai di dời người dân và tài sản, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện rất nhiều hồ đập lớn, trước mắt đề nghị Bộ Công thương kiểm soát tốt việc xả lũ của các hồ đập. Nếu không, chúng ta rất khó trong việc bảo đảm di dời người dân.

1.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười khẳng định, tỉnh thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ khắc phục hậu quả mưa lũ với tinh thần đi trước, về trước.

Về lâu dài, phải xác định ổn định các hồ đập là quan trọng. Đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Xây dựng phối hợp tỉnh Lâm Đồng để khảo sát toàn bộ các hồ đập một cách căn cơ, đồng thời phải tổ chức di dân tất cả các hộ dân hiện nay ở dưới các miệng hồ đập.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đến nay, tất cả người dân ở vùng ngập lũ trên địa bàn được bảo đảm không ai phải chịu cảnh đói, rét. Tuy nhiên, mưa lũ đã làm 5 người chết, 1 người bị thương; toàn tỉnh có 80 căn nhà bị sập, lũ cuốn và 749 căn nhà thiệt hại một phần; hơn 5.500ha cây trồng, chủ yếu là hoa màu bị thiệt hại; hơn 18,6 nghìn gia súc, gia cầm bị lũ cuốn.

Toàn tỉnh có 33 điểm sạt lở lớn, cùng nhiều điểm sạt lở nhỏ tại 16 địa phương, chủ yếu trên các tuyến giao thông huyết mạch. Thiệt hại ước tính hơn 1.055 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.