Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng động viên người dân sơ tán tránh lũ

Ngày 20/11, trong chuyến kiểm tra tình hình mưa lũ tại xã D’Ran, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đến thăm, động viên người dân đang sơ tán tránh lũ tại thôn Quảng Lạc.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười (thứ hai, bên trái) đến thăm, động viên người dân đang sơ tán tránh lũ tại xã D'Ran.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười (thứ hai, bên trái) đến thăm, động viên người dân đang sơ tán tránh lũ tại xã D'Ran.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười thăm hỏi đời sống và điều kiện sinh hoạt của người dân, nhất là người già và trẻ nhỏ; đồng thời chia sẻ những khó khăn mà người dân đang trải qua do ảnh hưởng thiên tai. Đồng chí đề nghị người dân tuyệt đối tuân thủ chỉ đạo và khuyến cáo của chính quyền, lực lượng chức năng; không trở về nhà khi chưa có thông báo bảo đảm an toàn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, nhanh chóng ổn định nơi ở tạm, bảo đảm nhu yếu phẩm và chăm sóc sức khỏe; đặc biệt chú trọng các hộ nghèo, gia đình khó khăn, người già và trẻ nhỏ. Đồng chí nhấn mạnh, tuyệt đối không để người dân thiếu lương thực, không có chỗ ở và càng không để bà con trở về nhà khi điều kiện chưa an toàn.

ndo_br_3-7986.jpg
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chia sẻ, động viên tinh thần người dân thôn Quảng Lạc, xã D'Ran.

Nhằm kịp thời hỗ trợ người dân và xã D’Ran vượt qua khó khăn do mưa lũ kéo dài, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng trao hỗ trợ 500 triệu đồng cho địa phương để chăm lo đời sống cho người dân trong thời gian sơ tán tránh lũ.

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười và Đoàn công tác của tỉnh đến xã D’Ran kiểm tra hiện trường, đánh giá mức độ thiệt hại và chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

ndo_br_8.jpg
Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tiếp cận các điểm bị cô lập do ngập lụt tại xã D'Ran.

Xã D’Ran là địa bàn có nhiều khu dân cư nằm ngay dưới chân đập Đa Nhim. Theo ghi nhận, từ tối 19/11 đến rạng sáng 20/11, trên địa bàn xảy ra trận mưa lớn kéo dài khiến nước từ các suối dâng nhanh, đổ về ào ạt mang theo bùn đất, gây tắc nghẽn cầu tràn và làm nhiều tuyến đường liên thôn bị cô lập.

Cùng với đó, việc hồ thủy lợi điều tiết nước trong đêm khiến lượng nước đổ về lớn, làm hàng trăm ngôi nhà của người dân bị ngập, buộc phải sơ tán khẩn cấp trong đêm. Từ 23 giờ đêm 19/11 đến sáng 20/11, Ủy ban nhân dân xã D’Ran phát đi thông báo khẩn đến các khu vực trũng thấp, như Lạc Viên A, Châu Bình, Châu Sơn, Lạc Bình... yêu cầu người dân di dời khỏi vùng nguy cơ ngập lũ.

ndo_br_10-8406.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã D'Ran.

Rạng sáng 20/11, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp lực lượng dân quân, công an xã và người dân địa phương sử dụng xuồng, phương tiện tại chỗ đưa người già, trẻ em và phụ nữ ra khỏi vùng nguy hiểm.

1-7024.jpg
Khu vực dưới chân đập Đa Nhim bị ngập nặng.

Tại hiện trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tiếp tục tập trung di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm; nhanh chóng ổn định đời sống người dân, bố trí nơi ở tạm an toàn, bảo đảm cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm thiết yếu.

Tuyệt đối không để người dân quay lại khu vực nguy hiểm khi chưa bảo đảm an toàn; đồng thời yêu cầu địa phương chủ động phương án hỗ trợ khẩn cấp và sớm thống kê đầy đủ thiệt hại để có giải pháp khắc phục.

7.jpg
Nhiều ngôi nhà tại xã D'Ran bị ngập sâu.

Hiện các lực lượng tại chỗ vẫn đang hỗ trợ người dân thu dọn, khắc phục hậu quả và theo dõi sát diễn biến thời tiết để triển khai các phương án ứng phó tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.