Lâm Đồng: Long trọng tổ chức kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Bảo Lộc

Ngày 28/3, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Bảo Lộc (28/3/1975-28/3/2025), hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Bảo Lộc.
Tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Bảo Lộc.

Diễn văn do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Bảo Lộc Nghiêm Xuân Đức trình bày tại Lễ kỷ niệm khẳng định, thị xã B’Lao xưa, Bảo Lộc ngày nay là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng của tỉnh Lâm Đồng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Ngày 2/9/1963, Thị ủy B’Lao được thành lập và lấy mật danh là T29. Ngay sau khi thành lập Thị ủy T29, lực lượng vũ trang T29 cũng chính thức ra đời vào ngày 5/9/1963.

Với vị trí chiến lược quan trọng của tỉnh lỵ Lâm Đồng (cũ), quân và dân thị xã B’Lao đã kiên cường bám trụ ngay trong lòng địch, chiến đấu anh dũng để giải phóng tỉnh Lâm Đồng và giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Bảo Lộc Nghiêm Xuân Đức đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Bảo Lộc Nghiêm Xuân Đức đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Vào 10 giờ, ngày 28/3/1975, quân và dân T29 đã anh dũng chiến đấu tiêu diệt và làm tan rã hoàn toàn bộ máy ngụy quân, ngụy quyền ở thị xã B’Lao. Các tiểu khu và nhiều nơi khác trong thị xã B’Lao được hoàn toàn giải phóng.

Qua quá trình xây dựng và phát triển, ngày 11/7/1994, Chính phủ ban hành Nghị định số 65 chia tách Bảo Lộc thành hai đơn vị hành chính là thị xã Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Ngày 8/4/2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 19 về việc thành lập thành phố Bảo Lộc thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Ghi nhận những thành tích đạt được trong 50 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Bảo Lộc vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng 2 và nhiều cờ thi đua, bằng khen của Chính phủ.

Đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Đồng chí Nghiêm Xuân Đức bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và vô cùng tự hào với những chiến công oanh liệt của Đảng bộ, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc B’Lao giành được, đồng thời, tri ân các anh hùng lực lượng vũ trang, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng Bảo Lộc, giải phóng Lâm Đồng và giải phóng miền nam thống nhất đất nước.

Tại buổi lễ, nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ công tác, chiến đấu trên chiến trường thị xã B’Lao nói riêng, tỉnh Lâm Đồng (cũ) nói chung, ôn lại truyền thống đánh giặc, bảo vệ và xây dựng quê hương. Đại diện tuổi trẻ Bảo Lộc có bài phát biểu tri ân công lao to lớn của các thế hệ ông cha cho hòa bình và độc lập ngày nay.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu ý kiến tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng gửi lời tri ân và biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Bảo Lộc đã đổ biết bao mồ hôi, xương máu để có một Bảo Lộc phát triển văn minh, giàu đẹp như ngày hôm nay.

Quang cảnh lễ kỷ niệm.

Quang cảnh lễ kỷ niệm.

Đồng chí nhấn mạnh, những thành quả hôm nay là kết tinh của lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, bền bỉ, nỗ lực sáng tạo không ngừng của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc thành phố Bảo Lộc.

Song, chặng đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi chúng ta cần phải hướng tới tương lai với nỗ lực, quyết tâm và khát vọng mới để vững vàng bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam; đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm đưa vùng đất Bảo Lộc đi lên, góp phần xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Lâm Đồng tặng các cá nhân tiêu biểu.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Lâm Đồng tặng các cá nhân tiêu biểu.

Tại buổi lễ, 50 cá nhân tiêu biểu trên địa bàn thành phố Bảo Lộc được Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Lâm Đồng”.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.