Lâm Đồng định hướng kinh tế xanh

Tỉnh Lâm Đồng có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển, với khí hậu ôn hòa, tiềm năng lớn về đất đai, rừng, tài nguyên nước và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp.

Khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Từ tiềm năng, lợi thế đó, cùng tài nguyên văn hóa, lịch sử, di sản kiến trúc và phát huy các nguồn lực, Lâm Đồng xác định phát triển nền kinh tế nhanh, tôn trọng và bảo vệ môi trường, tạo nền tảng vững chắc để chuyển dần sang kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Phát huy tiềm năng và lợi thế

Lâm Ðồng có vị trí chiến lược quan trọng về địa lý, kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng; kết nối trực tiếp của ba vùng kinh tế, gồm Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ và vùng Ðông Nam Bộ - khu vực phát triển năng động nhất Việt Nam.

Qua đó, có thể khai thác các cơ hội phát triển từ các trung tâm kinh tế trong vùng, tăng cường hội nhập khu vực, thu hút các nguồn lực đầu tư và phát triển từ các đối tác trong nước và quốc tế. Lâm Đồng có hơn 277 nghìn ha đất phù hợp sản xuất nông nghiệp, cùng hơn 539 nghìn ha rừng với tỷ lệ độ che phủ 54,6% diện tích toàn tỉnh.

Theo kết quả điều tra thăm dò, tỉnh có 289 mỏ và điểm quặng, bao gồm 30 loại khoáng sản thuộc năm nhóm chính, như kim loại, phi kim loại; đá quý, bán đá quý; đá ốp lát; nước khoáng, nước nóng và khoáng sản là vật liệu xây dựng thông thường. Trong đó có bauxite, kaolin, diatomite… có khả năng khai thác ở quy mô công nghiệp. Lâm Đồng cũng là tỉnh nằm trong hệ thống sông Đồng Nai, có nguồn nước rất phong phú, tiềm năng thủy điện rất lớn.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn thông tin, nằm ở phía nam Tây Nguyên, Lâm Đồng có nhiều địa danh, thắng cảnh đẹp, con người cần cù, thân thiện, hiền hòa và mến khách; với thành phố Đà Lạt có khí hậu mát mẻ, trong lành, đã trở thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng nổi tiếng thu hút du khách trong nước và quốc tế, là nơi tổ chức rất nhiều sự kiện mang tầm quốc gia, quốc tế, là thành phố Festival Hoa Việt Nam. Tỉnh có dân số hơn 1,3 triệu người, với 47 dân tộc cùng chung sống, tạo nên nền văn hóa đa sắc.

Lâm Đồng cũng là tỉnh dẫn đầu về diện tích ứng dụng công nghệ cao và trở thành điểm sáng về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của cả nước. Hiện, diện tích nông nghiệp công nghệ cao tại Lâm Đồng hơn 70 nghìn ha, chiếm hơn 21% diện tích canh tác toàn tỉnh; hơn 8.400 ha sản xuất an toàn đạt chứng nhận VietGAP, cùng các chứng nhận UTZ, 4C... Nông sản Lâm Đồng đã xuất hiện tại hơn 40 quốc gia, tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2024 đạt hơn 588 triệu USD.

Du lịch tiếp tục là ngành kinh tế mũi nhọn trong bức tranh kinh tế-xã hội của địa phương. Là vùng đất hội tụ nhiều lợi thế đặc thù, Lâm Đồng đang từng bước khẳng định vai trò là trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng chất lượng cao; đồng thời là điểm sáng trong phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo.

Tỉnh còn sở hữu nhiều văn hóa phi vật thể, như không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, mộc bản triều Nguyễn, Khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang và các hoạt động văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số đã tạo ra nhiều sản phẩm du lịch độc đáo... Năm 2024, Lâm Đồng đón hơn 10 triệu lượt du khách; trong đó, khách quốc tế hơn 600 nghìn lượt; doanh thu từ du lịch hơn 18 nghìn tỷ đồng. Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Hiệp hội Du lịch Việt Nam: “Với những tiềm năng về cảnh quan thiên nhiên, khí hậu ôn hòa, di sản văn hóa đa dạng, cùng hệ sinh thái nhân văn đặc sắc, tỉnh Lâm Đồng, nhất là thành phố Đà Lạt đang khẳng định vị thế là trung tâm du lịch và văn hóa hàng đầu khu vực Tây Nguyên cũng như cả nước”.

Từ tiềm năng, lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, lịch sử… cùng với việc khai thác, phát huy các nguồn lực, thu hút đầu tư, Lâm Đồng xác định phát triển nền kinh tế nhanh, bền vững và hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Kinh tế xanh và phát triển bền vững

Với mục tiêu, phát triển kinh tế xanh và bền vững, Lâm Đồng xác định, tiếp tục huy động mọi nguồn lực để xây dựng địa phương phát triển nhanh, bền vững dựa trên ba trụ cột chính, gồm nông nghiệp hiện đại, trung tâm sản xuất nghiên cứu nông nghiệp thông minh, hữu cơ tầm quốc gia và quốc tế; phát triển du lịch-dịch vụ chất lượng cao; phát triển công nghiệp theo hướng chọn lọc, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, tập trung phát triển các ngành công nghiệp chế biến sâu, công nghiệp chế biến dược liệu, dược phẩm và thực phẩm chức năng từ sản phẩm nông nghiệp…

“Phát triển kinh tế xanh không chỉ là mục tiêu phát triển, mà còn là phương thức chuyển đổi mô hình tăng trưởng mới, mở ra dư địa lớn cho đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh và khả năng hội nhập cho địa phương”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn cho biết.

Nhiều chuyên gia cho rằng, cũng như nhiều địa phương khác, Lâm Đồng đang đối diện nhiều thách thức toàn cầu, như biến đổi khí hậu, suy thoái tài nguyên, ô nhiễm môi trường, áp lực đô thị hóa, an ninh phi truyền thống...

Điều này đòi hỏi tỉnh phải chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng ít phát thải, tiết kiệm tài nguyên, ứng dụng công nghệ cao, sử dụng năng lượng tái tạo, gắn với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển hài hòa ba trụ cột: Kinh tế-xã hội-môi trường. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thị Thu Trang, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: “Lâm Đồng hội đủ những yếu tố để phát triển kinh tế xanh, nhất là trụ cột về nông nghiệp và du lịch. Nếu địa phương phát huy được những lợi thế dựa trên tài nguyên thiên nhiên, di sản nhân văn, cùng những chiến lược, chính sách cụ thể cho phát triển kinh tế xanh, bền vững thì Lâm Đồng trong tương lai sẽ xanh, tươi đẹp hơn”.

Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đà Lạt GAP Lê Văn Cường nhấn mạnh, trong xu hướng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số là điều tất yếu mà doanh nghiệp phải làm. Với Lâm Đồng, nông nghiệp công nghệ cao rất tiềm năng, buộc các doanh nghiệp phải ứng dụng số trong sản xuất mới bắt kịp xu thế.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025, xác định: Phát triển toàn diện, nhanh và bền vững là mục tiêu chiến lược xuyên suốt. Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cũng đưa ra nhiều định hướng lớn, như phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; ưu tiên năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến nông sản; khai thác hiệu quả tài nguyên bauxit-alumin-nhôm; bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng bền vững; phát triển du lịch xanh, dựa trên bản sắc văn hóa và tài nguyên thiên nhiên…

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn cho biết thêm, trên nền tảng đó, tỉnh đang tập trung “xanh hóa” các lĩnh vực kinh tế chủ lực, như phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tuần hoàn; phát triển du lịch sinh thái, cộng đồng, gắn với bảo tồn thiên nhiên và văn hóa dân tộc; phát triển năng lượng sạch, công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm, dược liệu… Lâm Đồng cũng tích cực rà soát quy hoạch, hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính và nâng cấp hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp đến đầu tư tại địa phương. Đồng thời, mở rộng đối ngoại, liên kết vùng, phát triển hệ sinh thái xanh, sáng tạo và toàn diện.

“Lâm Đồng xác định kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn là trụ cột quan trọng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, bảo vệ hệ sinh thái, nâng cao chất lượng sống và xây dựng lợi thế cạnh tranh dài hạn… là định hướng chiến lược quan trọng và là cơ hội để bứt phá, tận dụng hiệu quả tiềm năng và lợi thế, thúc đẩy phát triển bền vững”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: LƯƠNG TÙNG)

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với Trung tâm ICISE

Ngày 10/10, tại Trung tâm quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng có buổi làm việc với Giáo sư Trần Thanh Vân, Giám đốc Trung tâm ICISE để bàn về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để Trung tâm phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

Bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh mì đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: Làm rõ nguyên nhân khiến 18 người bị ngộ độc nhập viện sau khi ăn bánh mì

Tính đến chiều 10/10, số ca bị ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh mì tại một điểm kinh doanh bánh mì ở đường Duy Tân, phường Cẩm Thành (Quảng Ngãi) là 18 người. Ngành y tế tỉnh phối hợp chính quyền địa phương lập đoàn kiểm tra, lấy mẫu bệnh phẩm, thực phẩm để tìm nguyên nhân và yêu cầu điểm kinh doanh bánh mì ngừng hoạt động.

Toàn cảnh lễ khai mạc. (Ảnh: LƯƠNG TÙNG)

Khai mạc Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi lần thứ nhất

Từ ngày 10-11/10, tại Trung tâm quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), tỉnh Gia Lai diễn ra Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi lần thứ nhất. Sự kiện có sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, sự hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và nhiều đối tác trong, ngoài nước.

Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng - SURF 2026. (Ảnh: THANH TÂM)

Đà Nẵng: Xây dựng Đề án Truyền thông khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Ngày 10/10, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng phối hợp Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng tổ chức Hội thảo “Góp ý xây dựng Đề án Truyền thông khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030”.

Các đại biểu cùng đông đảo quần chúng nhân dân xuất phát chạy bộ sau lễ phát động tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn. (Ảnh: LƯƠNG TÙNG)

Gia Lai hưởng ứng phong trào toàn dân thể dục, thể thao năm 2006

Nhằm tạo bước phát triển mạnh mẽ và toàn diện cho phong trào thể dục, thể thao quần chúng, nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống của nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” năm 2026.

Nha đam hương yến, nha đam sệt vị chanh dây, vị dâu, nha đam không đường… đạt OCOP 4 sao do Công ty cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt (VietFarm), phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa sản xuất đã có mặt tại nhiều hệ thống siêu thị trên cả nước. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Mở rộng thị trường, nâng tầm sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm mang đậm dấu ấn vùng miền, OCOP Khánh Hòa đang từng bước rời khỏi những gian hàng đặc sản để hiện diện trên kệ siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các sàn thương mại điện tử. Nhưng phía sau mỗi “ngôi sao” OCOP là một hành trình dài chuẩn hóa sản phẩm, xây dựng thương hiệu và chinh phục thị trường.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã An Hòa đến tận nhà người dân hỗ trợ làm thủ tục dịch vụ công trực tuyến.

Đổi mới phương thức lãnh đạo ở cơ sở

Sáp nhập đơn vị hành chính là bước chuyển quan trọng đối với sự phát triển của các địa phương, trong đó có tỉnh Gia Lai. Việc thay đổi tổ chức bộ máy, mở rộng quy mô quản lý vừa mở ra cơ hội mới, vừa đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực lãnh đạo, điều hành của các đảng bộ cấp xã, phường.

Tỉnh Quảng Ngãi bàn giao mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ cho Viện Pháp y Quân đội phục vụ giám định ADN (Ảnh HIỂN CỪ)

Bàn giao 2.219 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và bàn giao 2.219 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ (đợt 4) cho Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng) giám định ADN, phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Lực lượng chức năng xã Quảng Sơn ra quân thực hiện giải tỏa các diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm (Ảnh DƯƠNG PHONG)

Lập lại kỷ cương quản lý đất lâm nghiệp

Tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp tại xã Quảng Sơn (Lâm Đồng) diễn biến phức tạp, nhiều diện tích bị xâm lấn, dựng lán trại, trồng cây nông nghiệp, phát sinh tranh chấp, khiếu kiện. Địa phương đang tập trung xử lý các điểm nóng, đồng thời chấn chỉnh công tác quản lý, bảo vệ rừng, không để vi phạm tái diễn.

Người dân địa phương đang từng bước đưa những giá trị văn hóa vốn có của làng trở thành sản phẩm phục vụ du khách.

Để làng kể câu chuyện của làng

Phía tây Gia Lai có nhiều ngôi làng còn giữ nhà rông, cồng chiêng, nghề dệt, đan lát, ẩm thực và các sinh hoạt văn hóa của cộng đồng người Gia Rai, Ba Na.