Lai Châu: Xã Bum Nưa hướng tới không còn nhà tạm trước mùa rét 2025

Với đặc thù là một xã biên giới có đông đồng bào La Hủ, Mảng; điều kiện kinh tế còn khó khăn, tỷ lệ hộ có nhà tạm ở xã Bum Nưa (Lai Châu) cao. Để bảo đảm không còn nhà tạm, dột nát trước mùa rét năm nay, chính quyền xã đã huy động nguồn lực, tổ chức thực hiện đồng bộ nhằm sớm hoàn thành mục tiêu này.

Đồn Biên phòng Pa Vệ Sủ là lực lượng xung kích giúp người dân xã Bum Nưa xóa nhà tạm.
Đồn Biên phòng Pa Vệ Sủ là lực lượng xung kích giúp người dân xã Bum Nưa xóa nhà tạm.

Mỗi ngôi nhà mới dần hoàn thành không chỉ là chỗ ở vững chắc mà còn biểu tượng cho niềm tin, đoàn kết và quyết tâm vươn lên của người dân vùng biên Bum Nưa. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của xã nhận được sự chung tay hỗ trợ của nhiều lực lượng, trong đó nổi bật là vai trò nòng cốt của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pa Vệ Sủ.

Với tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ”, Đồn đã thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống từng bản giúp dân thực hiện việc tháo dỡ nhà cũ, san mặt bằng và dựng nhà mới.

Trung tá Lê Bá Thao, Chính trị viên Đồn Biên phòng Pa Vệ Sủ, cho biết: “Chúng tôi đã thành lập 4 tổ công tác xuống từng bản giúp dân. Các tổ có nhiệm vụ, phân công rõ ràng để giúp dân không quản mưa gió, khắc phục mọi khó khăn, bảo đảm hoàn thành khối lượng và chất lượng công việc đề ra. Đây không chỉ là góp sức xây dựng mái ấm mà còn củng cố niềm tin của nhân dân, khẳng định hình ảnh Bộ đội Biên phòng luôn đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong hành trình vì cuộc sống ấm no, bền vững”.

lanh-dao-xa-bum-nua-thuong-xuyen-xuong-co-so-ra-soat-kiem-tra-tien-do-va-truc-tiep-thao-go-nhung-kho-khan-ngay-tai-co-so-8792.jpg
Lãnh đạo xã Bum Nưa rà soát tiến độ và tháo gỡ những khó khăn cho bà con ngay tại cơ sở.

Một điểm sáng trong phong trào xóa nhà tạm của xã là bản Sín Chải A, nơi có 73 hộ với 276 nhân khẩu, 100% là đồng bào La Hủ. Ngay sau khi được phê duyệt, người dân trong bản đã chủ động triển khai, bà con cùng bộ đội biên phòng và các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương giúp nhau dựng nhà mới.

Ở đợt một, bản đã hoàn thành xóa nhà tạm cho 23 hộ; đợt hai đang tiếp tục hỗ trợ 21 hộ. Với tinh thần “nhà xong trước giúp nhà làm sau”, bà con đã đồng lòng giúp đỡ nhau, tạo phong trào thi đua sôi nổi ở vùng biên còn nhiều khó khăn.

Anh Vàng Lỳ Hừ, Trưởng bản Sín Chải A, tâm sự: “Sau khi được phê duyệt và có mặt bằng ổn định, chúng tôi họp dân để thống nhất cách triển khai và tập trung triển khai thực hiện. Vì các hộ làm nhà đều khó khăn, chúng tôi huy động những hộ khá hơn cùng giúp sức. Nhà nào xong thì lại cùng nhau giúp nhà khác. Bà con phấn khởi lắm, ai cũng muốn sớm có mái ấm vững chắc để về ở trước khi mùa đông về”.

nguoi-dan-doi-cong-cung-giup-nhau-xoa-nha-tam-5173.jpg
Người dân giúp nhau san gạt mặt bằng.

Sau sáp nhập, xã Bum Nưa có diện tích hơn 31.000ha, với gần 6.900 nhân khẩu sinh sống tại 19 bản, chủ yếu là đồng bào các dân tộc Thái, La Hủ và Mảng. Để khắc phục khó khăn, cấp ủy, chính quyền và nhân dân đang nỗ lực từng ngày trong hành trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp các hộ nghèo an cư lạc nghiệp.

Xã đã chỉ đạo rà soát, thống kê đúng đối tượng, bảo đảm công khai, minh bạch trong phân bổ nguồn lực. Đồng thời chủ động quản lý, sử dụng hiệu quả kinh phí; phối hợp với các ban, ngành và lực lượng vũ trang để triển khai thi công, giám sát chất lượng từng hạng mục.

Ủy ban nhân dân xã thường xuyên kiểm tra, báo cáo tiến độ, bảo đảm mỗi ngôi nhà hoàn thành đúng quy chuẩn “3 cứng” - nền, khung, mái vững chắc.

Theo ông Tống Thanh Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bum Nưa, đến nay xã đã hoàn thành 287 căn nhà đợt I và phê duyệt 218 hộ đợt II.

“Chúng tôi đang hướng tới mục tiêu không còn nhà tạm trước mùa rét năm 2025. Xã xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Chúng tôi triển khai theo phương châm "3 rõ" - rõ việc, rõ người, rõ thời hạn - để bảo đảm tiến độ, chất lượng và tính công khai, minh bạch trong hỗ trợ,” ông Sơn cho biết.

cac-luc-luong-tham-gia-giup-dan-xoa-nha-tam-5902.jpg
Các lực lượng tham gia giúp dân xóa nhà tạm.

Từ sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân, những mái nhà mới dần mọc lên giữa đại ngàn, tượng trưng cho ý chí vươn lên và khát vọng đổi thay nơi vùng biên.

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ mang lại chỗ ở kiên cố, bền vững mà còn thắp sáng tình đoàn kết quân dân, lan tỏa tinh thần nhân ái và củng cố niềm tin vào Đảng, Nhà nước. Mỗi mái ấm mới là minh chứng cho sức mạnh lòng dân, là nền tảng để Bum Nưa vững bước hướng tới tương lai no ấm, bình yên và phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".