Kỳ vọng về phiên chất vấn thẳng thắn, đúng trọng tâm

Các đại biểu Quốc hội kỳ vọng, các Bộ trưởng, trưởng ngành sẽ trả lời thẳng thắn, đúng trọng tâm nhằm làm rõ các vấn đề đại biểu đặt ra, đồng thời có trách nhiệm với những lời hứa, cam kết của mình để thực hiện trước cử tri và nhân dân.
Đại biểu Đặng Bích Ngọc (Hòa Bình) chia sẻ bên hàng lang Quốc hội. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Đại biểu Đặng Bích Ngọc (Hòa Bình) chia sẻ bên hàng lang Quốc hội. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chiều 3/11, Quốc hội sẽ bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Trong 2,5 ngày, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn với 4 nhóm vấn đề thuộc các lĩnh vực xây dựng, thông tin và truyền thông, nội vụ, thanh tra.

Đổi mới tích cực

Trao đổi bên hành lang Quốc hội, đại biểu Đặng Bích Ngọc (Hòa Bình) cho rằng, thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ tư này có một đổi mới là công bố sớm những nhóm vấn đề đề xuất thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn, qua đó tạo điều kiện cho đại biểu trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

“Quốc hội lựa chọn các nhóm vấn đề cũng như thông báo các nội dung để cho các Bộ trưởng chuẩn bị đăng đàn trong kỳ họp này từ sớm. Như vậy cũng giúp các đại biểu Quốc hội có thời gian nghiên cứu cũng như lựa chọn những vấn đề mà cử tri, nhân dân quan tâm để tiến hành chất vấn các Bộ trưởng”, đại biểu Đặng Bích Ngọc nêu rõ.

Theo đại biểu, đây là một sự đổi mới rất tích cực, qua đó, với sự quyết tâm của Quốc hội, đại biểu kỳ vọng qua các nội dung chất vấn tại kỳ họp này, Chính phủ sẽ đưa ra được nhiều giải pháp cho phục hồi, phát triển kinh tế đất nước, giải quyết những vướng mắc, khó khăn từ thực tiễn ở cơ sở, các địa phương.

Đại biểu Đặng Bích Ngọc (Hòa Bình) chia sẻ về kỳ vọng tại phiên chất vấn sắp tới. (Video: TRUNG HƯNG)

Đại biểu cũng bày tỏ kỳ vọng kỳ chất vấn này sẽ đạt chất lượng, hiệu quả và đáp ứng được mong mỏi của cử tri và nhân dân cả nước, góp phần đưa ra một loạt giải pháp để xây dựng, phát triển đất nước những tháng cuối năm 2022 cũng như trong năm 2023.

Theo đại biểu, các Bộ trưởng, thành viên Chính phủ được lựa chọn trả lời chất vấn thể hiện được ý chí của các đoàn đại biểu Quốc hội thông qua việc lấy phiếu để xin ý kiến chất vấn những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm.

Liên quan các nội dung cử tri mong muốn gửi gắm đến Quốc hội qua phiên chất vấn này, đại biểu Đặng Bích Ngọc cho biết, đó là những vấn đề mà hiện nay rất nhiều cử tri quan tâm như sắp xếp lại biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức gắn với việc tăng lương và tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ yên tâm thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện, bối cảnh đất nước vừa trải qua giai đoạn khó khăn sau đại dịch Covid-19.

Theo đại biểu, liên quan vấn đề tăng biên chế cho ngành giáo dục cũng như cho đội ngũ bác sĩ, ở địa phương hiện nay rất khó khăn trong việc tuyển dụng cũng như sử dụng biên chế hiện có đang không bảo đảm được theo yêu cầu đặt ra.

Bên cạnh đó, liên quan đến chuyển đổi số, cử tri cũng mong muốn cần phải có những chính sách, giải pháp căn cơ, phù hợp cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, gắn với công nghệ thông tin, phát triển công nghệ số đạt chất lượng, hiệu quả.

Cử tri rất mong đợi, kỳ vọng vào 1 phiên trả lời chất vấn đáp ứng được mong mỏi của cử tri và nhân dân.

Đại biểu Quốc hội Đặng Bích Ngọc (Hòa Bình)

Đại biểu Đặng Bích Ngọc cho biết, trong thời gian qua, cử tri và nhân dân đã thấy sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tuy nhiên, việc thu hồi tài sản sau các vụ tham nhũng thì hiện nay cũng còn gặp nhiều khó khăn.

Cử tri, đại biểu Quốc hội mong muốn Thanh tra Chính phủ, một số Bộ, ngành liên quan phối hợp xây dựng phương thức, cách thức phù hợp, thực hiện giải pháp mà Thanh tra Chính phủ đưa ra trong thời gian tới để thực hiện hiệu quả tăng thu ngân sách Nhà nước và bảo đảm những kết luận vụ án thực sự hiệu quả.

Cùng với đó, các quy hoạch tổng thể quốc gia, chính sách về quy hoạch, các giải pháp để hỗ trợ, giúp đỡ xây dựng nhà cho hộ nghèo, nhà ở cho công nhân hiện nay cũng cần cơ chế, chính sách.

Đại biểu bày tỏ mong muốn Bộ trưởng Xây dựng đưa ra các giải pháp để hỗ trợ các đối tượng yếu thế, bị ảnh đại dịch. Tới đây, đại biểu cũng kỳ vọng công nhân lao động ở các địa phương được tạo điều kiện mua nhà giá rẻ hoặc được thuê căn hộ, qua đó phần nào hỗ trợ, giúp đỡ họ có điều kiện yên tâm đi làm tăng thu nhập và có cuộc sống ổn định.

“Tôi cho rằng cử tri rất mong đợi, kỳ vọng vào 1 phiên trả lời chất vấn làm sao đáp ứng được sự mong mỏi của cử tri và nhân dân”, đại biểu Đặng Bích Ngọc nhấn mạnh.

Nêu cao trách nhiệm trước cử tri, nhân dân

Đại biểu Tạ Văn Hạ (Quảng Nam) chia sẻ bên hành lang Quốc hội. (Ảnh: TRUNG HƯNG)
Đại biểu Tạ Văn Hạ (Quảng Nam) chia sẻ bên hành lang Quốc hội. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Chung quan điểm, đại biểu Tạ Văn Hạ (Quảng Nam) cho rằng, lĩnh vực thanh tra, trong đó có vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra, công bố các kết luận thanh tra… sẽ là các vấn đề được các đại biểu lựa chọn chất vấn.

Bày tỏ quan tâm đến vấn đề cán bộ, công chức bỏ việc, các chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, đại biểu cho biết đây là một trong những kiến nghị của cử tri muốn chuyển đến Quốc hội qua phiên chất vấn này.

Vấn đề tiếp theo là nâng cao chất lượng của các cuộc thanh tra. “Kiểm tra, thanh tra phải làm sao thực chất, để qua đó tăng cường chất lượng, năng lực của đội ngũ thanh tra cũng như chất lượng của các cuộc thanh tra”, đại biểu nhấn mạnh.

Ngoài ra, đại biểu cho rằng khi đã quyết định thanh tra thì dứt khoát phải công khai được kết luận thanh tra, chứ không vì bất kỳ lý do gì mà thanh tra rồi lại không ban hành được kết luận.

Kiểm tra, thanh tra phải làm sao thực chất, để qua đó tăng cường chất lượng, năng lực cũng như chất lượng của các cuộc thanh tra.

Đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ (Quảng Nam)

Bày tỏ kỳ vọng người được chất vấn là các Bộ trưởng, trưởng ngành sẽ trả lời thẳng thắn, tập trung và trực diện, đại biểu Tạ Văn Hạ cũng mong muốn trong thời gian có hạn, người được chất vấn sẽ trả lời những vấn đề nêu ra một cách thấu đáo, rõ gọn và đầy đủ những vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm.

Theo đại biểu, thông qua diễn đàn này cũng là 1 cơ hội để cho các Bộ trưởng giãi bày, nói lên những kế hoạch, những vấn đề đang triển khai, thực hiện và thu hút sự ủng hộ của đại biểu Quốc hội, của cử tri và đông đảo dư luận cả nước.

Điều quan trọng hơn, đại biểu Tạ Văn Hạ mong muốn, sau chất vấn mỗi đại biểu khi đưa ra câu hỏi chất vấn phải có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nội dung chất vấn đó.

“Các Bộ trưởng cũng cần phải có trách nhiệm với những câu trả lời của mình, với kết quả, với những lời hứa, cam kết của mình để thực hiện trước cử tri, đại biểu Quốc hội và nhân dân”, đại biểu nhấn mạnh.

Đại biểu nêu rõ cần tránh chuyện đặt vấn đề, đưa ra những câu hỏi rồi sau bỏ đấy. Vấn đề phải được nêu ra nhưng cũng phải có giải pháp để khắc phục, giải quyết và phải được giám sát và theo dõi đến cùng.

Đại biểu cũng bày tỏ kỳ vọng sau phiên chất vấn này, các lĩnh vực được chất vấn và trả lời chất vấn sẽ có những thay đổi và chuyển biến tích cực.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.