Bảo đảm dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp trong hoạt động Quốc hội

Việc sửa đổi Nội quy kỳ họp Quốc hội với 31 nhóm vấn đề mới được đánh giá cơ bản đáp ứng mục đích, quan điểm đề ra, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, qua đó bảo đảm tăng tính dân chủ, pháp quyền, tính chuyên nghiệp, chủ động trong hoạt động của Quốc hội.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội

Chiều 2/11, giải trình làm rõ một số nội dung đại biểu Quốc hội quan tâm liên quan dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi), Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các đại biểu Quốc hội đã phát biểu nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm cho dự thảo này.

Thay mặt Ban soạn thảo và cơ quan thẩm tra, Tổng Thư ký Quốc hội khẳng định, qua 135 lượt ý kiến phát biểu tại Tổ và 18 lượt thảo luận và 3 ý kiến tranh luận tại Hội trường, việc sửa đổi nội quy này đã giành được sự quan tâm rất lớn của đại biểu Quốc hội, qua đó giúp cụ thể hóa và sửa đổi những quy trình, thủ tục trong hoạt động Quốc hội ngày càng tốt hơn.

Tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý xác đáng để hoàn thiện nội quy, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cũng giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề cụ thể các đại biểu đã nêu.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường giải trình làm rõ một số nội dung đại biểu Quốc hội quan tâm. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường giải trình làm rõ một số nội dung đại biểu Quốc hội quan tâm. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Liên quan đến tên gọi, thể thức của văn bản, Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, tên gọi Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) đang kế thừa những kết quả, những đóng góp của Nghị quyết về Nội quy kỳ họp trong nhiều khóa, tiếp tục phát huy kết quả và những thành tựu, những đóng góp của Nội quy kỳ họp để xem xét sửa đổi.

Trước mắt, theo Tổng Thư ký Quốc hội, Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) dự kiến sẽ vẫn được thông qua ở kỳ họp này, còn lâu dài sẽ xem xét nâng lên thành luật để quy định các trình tự, thủ tục trong kỳ họp Quốc hội.

Về tài liệu phục vụ kỳ họp, Tổng Thư ký Quốc hội nêu rõ, vừa qua, các cơ quan của Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan hữu quan đã có rất nhiều cố gắng trong việc bảo đảm thời gian gửi tài liệu cho đại biểu Quốc hội. Văn phòng Quốc hội có trách nhiệm đôn đốc, đề nghị với các cơ quan gửi tài liệu đúng thời hạn.

Về lâu dài, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị, cũng cần phải tiếp tục có chế tài để các cơ quan, các đồng chí đứng đầu chú tâm hơn trong việc bảo đảm thời gian gửi tài liệu.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Về nội dung xin ý kiến đại biểu, Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, trước mắt sẽ tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội để bắt đầu từ kỳ họp này, những nội dung cần phải xin ý kiến đại biểu trước khi biểu quyết toàn văn sẽ được gửi đến đại biểu Quốc hội chậm nhất 24 giờ để đại biểu xem xét vấn đề này.

Tổng Thư ký Quốc hội khẳng định, Quốc hội hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, theo nguyên tắc đa số, quá bán. Do đó, phiếu ý kiến là căn cứ quan trọng để xem xét, quyết định các vấn đề, và khi sửa đổi mà cần xin ý kiến thì sẽ theo phiếu này để xem xét tiếp thu vào nội dung.

Liên quan vấn đề dự khán của người dân và của đại biểu Hội đồng nhân dân, Tổng Thư ký Quốc hội cho biết cũng đã có các quy định cho nội dung này. Tới đây, Quốc hội sẽ có quy định chính thức để làm căn cứ cho việc giúp người dân có nhu cầu tham gia dự khán phiên họp.

31 nhóm vấn đề mới đáp ứng yêu cầu sửa đổi

Quang cảnh phiên họp của Quốc hội chiều 2/11. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Quang cảnh phiên họp của Quốc hội chiều 2/11. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Phát biểu kết luận nội dung thảo luận chiều 2/11, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, sau thời gian làm việc khẩn trương, Quốc hội đã thảo luận sôi nổi, tâm huyết, trí tuệ và chất lượng cao về dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp (sửa đổi).

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao quá trình chuẩn bị dự thảo Nghị quyết, đồng thời cho rằng việc sửa đổi Nội quy kỳ họp với 31 nhóm vấn đề mới đã cơ bản đáp ứng mục đích, quan điểm đề ra, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tăng tính dân chủ, pháp quyền, tính chuyên nghiệp, chủ động trong hoạt động của Quốc hội.

Các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với nhiều nội dung của dự thảo Nghị quyết Nội quy Kỳ họp Quốc hội (sửa đổi), đồng thời đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, cụ thể, đề xuất phương án tích cực hoàn thiện, nâng cao hơn nữa chất lượng của dự thảo.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát kỹ lưỡng các vấn đề đại biểu Quốc hội đã phát biểu để tiếp thu tối đa các ý kiến, chỉnh lý, hoàn thiện báo cáo tiếp thu giải trình, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, quyết định việc thông qua vào cuối Kỳ họp thứ tư.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.