Kỳ vọng chuyển dịch từ tư duy "sản xuất nông nghiệp" sang "kinh tế nông nghiệp"

Về dự Đại hội Hội Nông dân toàn quốc lần thứ IX tại Hà Nội, nhiều đại biểu không chỉ mang theo những loại nông sản đặc trưng mà bản thân đã nỗ lực biết bao năm trời để nâng niu, phát triển, mà còn cả biết bao kỳ vọng, niềm tin vào một nhiệm kỳ mới "Đoàn kết-Dân chủ-Đột phá-Hợp tác-Phát triển”.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX.
Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX.

Trong khuôn khổ các phiên thảo luận và tại hành lang Đại hội, các đại biểu đã chia sẻ nhiều ý kiến tâm huyết nhằm xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh, nâng cao đời sống nông dân, góp phần phát triển nông thôn mới.

Công khai, rõ ràng hơn việc truy xuất nguồn gốc nông sản

Là đại biểu cao tuổi nhất dự Đại hội, ông Huỳnh Văn Thòn, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhận định: hạt gạo là loại nông sản đặc biệt quan trọng, luôn có mặt trong bữa cơm của hơn 100 triệu người dân Việt Nam. Vì thế, việc truy xuất nguồn gốc cùng nhiều thông tin khác như phương thức canh tác, loại giống lúa, quy trình sản xuất... đều cần phải đưa vào chuỗi giá trị, phải công khai.

"Chỉ khi từng khâu đều có dữ liệu, có trách nhiệm, có khả năng kiểm chứng... thì cơ quan quản lý mới có căn cứ để phòng ngừa từ sớm, phát hiện từ đầu, xử lý đúng chỗ, đúng người, đúng hành vi. Khi từng khâu rõ ra, người dân mới có cơ sở để yên tâm. Doanh nghiệp làm ăn chân chính cũng mới có cơ sở để được bảo vệ", ông Thòn nói.

ndo_br_f99e15b3a98928d77198.jpg
Các đại biểu chia tổ thảo luận trong khuôn khổ Đại hội.

Theo đại biểu Huỳnh Văn Thòn, trong bối cảnh đó, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sẽ phát huy rất tốt vai trò, nhất là ở cấp cơ sở. Cụ thể, ở xã, phường, cán bộ sẽ nắm được tình hình sản xuất, mùa vụ, thực tế đồng ruộng... mà ở cấp tỉnh sẽ khó thấy hết.

"Cũng với logic đó, tem truy xuất nếu chỉ là một ký hiệu trên bao bì thì giá trị sẽ hạn chế. Nhưng nếu được gắn với cơ chế xác thực dữ liệu do cơ quan có thẩm quyền quản lý và có thể liên thông với dữ liệu quốc gia do Bộ Công an làm đầu mối quản lý, thì ý nghĩa sẽ khác hẳn", đại biểu cao tuổi nhất Đại hội bày tỏ ý kiến.

Qua thảo luận tại Đại hội, ông Thòn cũng đề xuất các cấp Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục tham gia, có tiếng nói mạnh mẽ hơn vào câu chuyện sản xuất nông nghiệp theo chuỗi để đồng hành, hỗ trợ nông dân hướng tới thu nhập ổn định, hạn chế rủi ro trong xây dựng chuỗi sản xuất.

Chuyển đổi số mọi mặt để xóa sổ hàng giả

Là một trong những Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII thuộc thế hệ 9x, đại biểu Đặng Dương Minh Hoàng cho rằng, hướng đi cần thiết đặt ra hiện nay là tăng cường kiểm soát đầu vào.

"Thực tế, việc kiểm soát chất lượng nông sản còn nhiều khó khăn do đầu vào chưa chặt chẽ. Chỉ cần một khâu trong chuỗi liên kết sai lệch thì toàn bộ chuỗi sẽ bị ảnh hưởng và rất khó truy xuất nguyên nhân. Nếu kiểm soát tốt từ đầu vào và đặc biệt là vật tư nông nghiệp, thì các khâu tiếp theo sẽ minh bạch và dễ quản lý hơn", anh Hoàng đánh giá.

ndo_br_2fb1bc9700ad81f3d8bc.jpg
Đại biểu Đặng Dương Minh Hoàng đóng góp ý kiến tại phiên thảo luận tổ.

Được biết, hiện đại biểu Đặng Dương Minh Hoàng đang phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai trong xây dựng một đề tài khoa học nhằm phát triển phần mềm quản lý vật tư nông nghiệp.

Theo đó, tất cả đơn vị kinh doanh phân bón, vật tư khi lưu thông hàng hóa trên địa bàn đều phải đăng ký trên hệ thống này. Mục tiêu là hạn chế phân bón giả, kém chất lượng, đồng thời giúp cơ quan quản lý dễ dàng kiểm tra, giám sát.

"Nếu một doanh nghiệp cung ứng 5 nghìn tấn phân bón trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, hệ thống sẽ thể hiện rõ lượng phân bổ về từng đại lý. Nông dân khi dùng phần mềm có thể biết lượng hàng, nguồn gốc, hóa đơn chứng từ liên quan ở từng đại lý, từ đó chủ động nhận diện hàng thật, hàng giả, tránh rủi ro khi mua vật tư nông nghiệp", đại biểu 9x cho hay.

​Kỳ vọng lớn vào Đại hội

Mang đến Đại hội những sáng kiến độc quyền trực tiếp làm lợi cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn, anh Lê Trung Hiếu (đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng, nếu có sự đồng hành của các kỹ sư, nhà sáng chế, nhà phát minh..., nông thôn nước ta nói chung và nhà nông Việt Nam nói riêng sẽ có những đột phá trong sản xuất-kinh doanh.

Đơn cử như ở lĩnh vực trồng trọt, cụ thể là thị trường hoa, người tiêu dùng từ lâu vẫn có nhu cầu mua các loại hoa tươi sặc sỡ, thậm chí có những sáng tạo mang tính khác biệt so với nguyên bản. Ngoài ra, bất cứ bà nội trợ nào cũng muốn lọ hoa của mình tươi lâu, góp phần mang lại không khí đầm ấm, sắc màu trong gia đình.

Trước nhu cầu thực tiễn này, anh Hiếu đã mạnh dạn nghiên cứu, sáng chế ra các loại sản phẩm hoàn toàn "Made in Việt Nam" với chất lượng vượt trội so với nước ngoài, bảo đảm cho người sử dụng, giá thành lại rất phải chăng, phù hợp với nhu cầu, thổ nhưỡng trong nước và đặc biệt là có khả năng phân hủy sinh học để bảo vệ môi trường. Sản phẩm đã từng giành giải Nhất tại Cuộc thi "Chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao" năm 2022.

ndo_br_c3a51582a9b828e671a9.jpg
Kỹ sư Lê Trung Hiếu tại gian triển lãm sản phẩm của Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh bên lề Đại hội.

Hai phát minh của kỹ sư Lê Trung Hiếu gồm dung dịch nhuộm màu cho hoa và dung dịch dưỡng hoa tươi lâu. Ít người biết rằng, tấm bằng của anh Hiếu thực tế là kỹ sư... điện tử. Thế nhưng, sau 20 năm đi làm thuê, anh quyết tâm khởi nghiệp với mục tiêu đồng hành với bà con nông dân để nâng cao chất lượng đầu ra nông sản, bước đầu là các loại hoa tươi.

Hoa sử dụng dung dịch dưỡng, hoa có thể tươi lâu gấp đôi bình thường, giúp các chủ cửa hàng hoa giảm từ 20-30% chi phí, giảm nhân công thay nước, cắt gốc hằng ngày. Trong khi các loại sản phẩm tương tự từ nước ngoài có giá vài trăm nghìn đồng/lít, thì dung dịch của anh Lê Trung Hiếu chỉ rơi vào khoảng 1-2 nghìn đồng/gói 10ml, có thể pha thành 1 lít hỗn hợp dưỡng hoa.

"Tôi kỳ vọng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX sẽ trở thành bước ngoặt chiến lược định hình tổ chức Hội trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, hỗ trợ nhà nông dịch chuyển từ tư duy "sản xuất nông nghiệp" sang "kinh tế nông nghiệp" hiện đại, bền vững, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của bà con", anh Hiếu bộc bạch.​

Có thể bạn quan tâm

Tin tức nổi bật ngày 7/6: Thủ tướng Lào và Thủ tướng Timor-Leste thăm Việt Nam và dự AFF 2026; 600 đại biểu dự Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX

Tin tức nổi bật ngày 7/6: Thủ tướng Lào và Thủ tướng Timor-Leste thăm Việt Nam và dự AFF 2026; 600 đại biểu dự Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX

Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Phu nhân; Thủ tướng Timor-Leste bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam, dự AFF 2026; 600 đại biểu dự Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX; Phát động toàn quốc Phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”... là một số tin tức nổi bật ngày 7/6.

Một vụ án ma túy có sự tham gia của nhiều đối tượng bị cơ quan Công an triệt phá.

Cuộc chiến làm sạch ma túy ở Thành phố Hồ Chí Minh

Những kết quả trong đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, phát hiện và đấu tranh làm sạch địa bàn tại Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ cho thấy hiệu quả mô hình công an cơ sở bám dân, sát địa bàn mà còn thể hiện quyết tâm rất lớn của lực lượng trong hành trình hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2030.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tỉnh Bắc Ninh trao quà tặng công nhân Công ty Hanel PT.

Bắc Ninh: Tổ chức chương trình thao diễn kỹ thuật chào mừng thành công Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

Ngày 7/6, tại Công ty Cổ phần Công nghệ thế hệ mới Hanel PT (Khu công nghiệp Tiên Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh) đã diễn ra chương trình thao diễn kỹ thuật chào mừng thành công Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Thanh niên công nhân tranh tài bắn cung tại ngày hội.

Thanh niên công nhân bắn cung, so tài thể lực tại Ngày hội "Lan tỏa năng lượng tích cực"

Hưởng ứng Tháng Công nhân, thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè" năm 2026, chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, ngày 7/6, tại tỉnh Gia Lai, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp TCP Việt Nam tổ chức Ngày hội “Thanh niên công nhân-Lan tỏa năng lượng tích cực”.

 Các đại biểu tại điểm cầu thành phố Hà Nội thực hiện nghi thức phát động phong trào thi đua toàn quốc “Lao động giỏi-Năng suất cao-Thu nhập tốt”. (Ảnh: HỮU CHÁNH)

Phát động toàn quốc Phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”

Qua các phong trào thi đua đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, sáng tạo với hơn 380 nghìn sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn, làm lợi hơn 40 nghìn tỷ đồng, góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, ổn định việc làm; đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

[Video] Kiểm tra, giám sát chất lượng xăng E10 tại nhiều địa phương

[Video] Kiểm tra, giám sát chất lượng xăng E10 tại nhiều địa phương

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Kế hoạch số 3927 về kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 năm 2026 nhằm bảo đảm việc tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất, pha chế, phân phối và lưu thông trên thị trường.