Kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam tại San Francisco: Gắn kết cộng đồng, lan tỏa tình hữu nghị

Ngày 17/9 (giờ địa phương), Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco (Hoa Kỳ) đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) và 30 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ (1995-2025). 

Các đại biểu cắt bánh chào mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam. (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco)
Các đại biểu cắt bánh chào mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam. (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco)

Phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm, Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Hoàng Anh Tuấn đã nêu bật ý nghĩa của những dấu mốc quan trọng. Đó là dấu mốc ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam) – đó là thời khắc thiêng liêng, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam. Tiếp đến là dấu mốc 1995 khi Việt Nam và Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ và đến nay sau 30 năm, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã được nâng lên Đối tác chiến lược toàn diện và đây chính là nền tảng mở ra con đường hợp tác bền chặt.

Đánh giá cao vai trò của cộng đồng người Việt tại San Francisco trong việc gắn kết hai dân tộc, Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh, cộng đồng người Việt tại vùng San Francisco là nhịp cầu gắn kết hai dân tộc. Đội ngũ doanh nhân, học giả, kỹ sư và nghệ sĩ đã góp phần khẳng định vị thế của người Việt, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước sáng tạo và hội nhập. San Francisco trở thành địa chỉ biểu tượng của hợp tác nhân dân từ ba thập kỷ trước và nay tiếp tục mở rộng sang công nghệ, nông nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Tại lễ kỷ niệm, đại diện Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ông John Choi đánh giá quan hệ hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ đã có những bước tiến dài, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, giáo dục và an ninh.

my1.jpg
Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Hoàng Anh Tuấn phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco)

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam cũng như những kết quả hợp tác trong mối quan hệ kết nghĩa giữa San Francisco và thành phố Hồ Chí Minh trong suốt 30 năm qua. Bên cạnh đó, các đại biểu đều nhận định rằng, chính cộng đồng người Việt và các sáng kiến kết nối địa phương là nền tảng bền vững đưa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào chiều sâu.

Trong không khí thắm tình hữu nghị, các đại biểu đã được thưởng thức không gian nghệ thuật giàu bản sắc văn hóa Việt Nam với các tiết mục múa nón, đàn Bầu, đàn Tranh, đàn T’rưng; thưởng thức tinh hoa ẩm thực của Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Ngô Hướng Nam chụp ảnh với các thành viên tham gia chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan)

Tổ chức trọng thể kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Vương quốc Hà Lan

Hơn 300 đại biểu, khách mời gồm đại diện Chính phủ, các bộ, ngành của Hà Lan, Đại sứ và Trưởng Đại diện các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp và cộng đồng người Việt tại Hà Lan đã tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) do Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan tổ chức ngày 19/9.

Đại sứ Nguyễn Lương Ngọc chụp ảnh cùng các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Iran cung cấp)

Tổ chức trọng thể kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Iran

Tối 18/9 (giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Iran đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025). Buổi lễ đã để lại ấn tượng sâu sắc với bạn bè quốc tế về một nước Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển năng động.

Đại sứ Việt Nam tại Kuwait Nguyễn Đức Thắng. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait)

Việt Nam là hình mẫu về sự đổi mới, phát triển thành công của một quốc gia

Trong suốt 80 năm qua, kể từ khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được ra đời (2/9/1945), vượt qua muôn vàn gian khổ trong các cuộc đấu tranh bảo vệ nền độc lập cũng như khó khăn thách thức trong công cuộc tái thiết, xây dựng đất nước, đến nay Việt Nam đã trở thành hình mẫu về sự đổi mới, phát triển thành công của một quốc gia.

Thủy thủ trên tàu ngầm Kilo 636 chào cờ Tổ quốc.

Diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển tại Cam Ranh: Sức mạnh của ý chí và niềm tin

Sáng nay (2/9), tại vùng biển Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), Quân chủng Hải quân chủ trì tổ chức Diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển, với sự tham gia của Hải quân nhân dân Việt Nam, Cảnh Sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng, Hải đội Dân quân thường trực cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại.

Các đại biểu tham gia cắt bánh mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan)

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Pakistan

Tối 28/8 (giờ địa phương), tại thủ đô Islamabad, Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025, với sự tham dự của 300 khách mời, trong đó có đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, người dân nước sở tại.

Đại sứ và đại diện các cơ quan ngoại giao tham dự buổi lễ chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam và 33 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc

Hòa chung không khí hân hoan của nhân dân cả nước hướng đến những ngày lễ lớn của đất nước, tối 29/8, tại thủ đô Seoul, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) và kỷ niệm 33 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2025).

Ban Tổ chức “Ngày Độc lập”, họp mặt ngày 28/8/1995 tại số 47 Hàng Quạt (Hà Nội). (Ảnh: NGUYỄN ĐÌNH TOÁN)

Hiện ra trên con đường tìm lại...

Chúng tôi may mắn gặp được hai người thế hệ sau gần nhất với những nhân vật lịch sử trong ngày Lễ Quốc khánh trọng đại năm xưa. Đó là cựu phóng viên nhiếp ảnh Nguyễn Đình Toán (sinh năm 1947) và họa sĩ-nhà điêu khắc Lê Lai (sinh năm 1956) - con rể út của cụ Bùi Trang Chước (1915-1992) - tác giả chính của mẫu Quốc huy Việt Nam.

Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập

Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập

Với những giá trị cốt lõi về quyền dân tộc và quyền con người, bản Tuyên ngôn Độc lập là sự kết tinh cao cả những giá trị nhân văn của nhân loại.

Từ một niềm tin bất diệt

Từ một niềm tin bất diệt

“Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa, cờ in máu chiến thắng mang hồn nước… /Đoàn quân Việt Nam đi, sao vàng phấp phới…”. Văn Cao viết lời Tiến quân ca khi ông vừa qua tuổi 21, chưa từng tận mắt thấy lá cờ đỏ sao vàng; tất cả chỉ là từ trí tưởng tượng của ông.