Việt Nam là hình mẫu về sự đổi mới, phát triển thành công của một quốc gia

Trong suốt 80 năm qua, kể từ khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được ra đời (2/9/1945), vượt qua muôn vàn gian khổ trong các cuộc đấu tranh bảo vệ nền độc lập cũng như khó khăn thách thức trong công cuộc tái thiết, xây dựng đất nước, đến nay Việt Nam đã trở thành hình mẫu về sự đổi mới, phát triển thành công của một quốc gia.

Đại sứ Việt Nam tại Kuwait Nguyễn Đức Thắng. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait)
Đại sứ Việt Nam tại Kuwait Nguyễn Đức Thắng. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait)

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), Đại sứ Việt Nam tại Kuwait Nguyễn Đức Thắng đã có bài viết đăng tải trên một số cơ quan báo chí nước sở tại nhấn mạnh về ý nghĩa của những mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước; về những thành tựu và tiềm năng mối quan hệ song phương Việt Nam-Kuwait.

Ngày 2/9/1945 - đánh dấu một thời khắc mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam

Mở đầu bài viết, Đại sứ Nguyễn Đức Thắng cho rằng, mỗi quốc gia đều có một khoảnh khắc để người dân được ngưỡng mộ, tự hào – khoảnh khắc 80 năm về trước, ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đánh dấu một thời khắc mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

anhtulieu.jpg
Ngày 2/9/1945, đông đảo nhân dân tập trung tại Quảng trường Ba Đình nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Theo Đại sứ Nguyễn Đức Thắng, trong suốt 80 năm qua, kể từ ngày nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập, nhân dân Việt Nam đã trải qua một chặng đường dài với bao gian khổ, hy sinh, mất mát trong các cuộc đấu tranh chính nghĩa giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Sau khi đất nước được thống nhất, Việt Nam bước vào công cuộc xây dựng, tái thiết đất nước với nhiều khó khăn, thách thức về an ninh, chính trị, kinh tế và ngoại giao. Mặc dù vậy, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và với sự kiên trì, nỗ lực của toàn quân và toàn dân, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực và trở thành một hình mẫu về sự đổi mới, phát triển thành công của một quốc gia.

Khẳng định Việt Nam ngày nay đã là một hình mẫu về sự đổi mới, phát triển thành công của một quốc gia, Đại sứ Nguyễn Đức Thắng nhấn mạnh, Việt Nam của hiện tại có GDP đứng thứ 32 thế giới, tổng kim ngạch thương mại hơn 800 tỷ USD và gia nhập nhóm 20 nước có quy mô thương mại lớn nhất thế giới.

Việt Nam đã thu hút được hơn 500 tỷ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tốc độ tăng bình quân gần 10%/năm. Trong 3 năm kể từ sau đại dịch Covid-19, kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng ổn định, trung bình từ 6-7%/năm và dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng hơn 8% trong năm 2025.

t5.jpg
Đại sứ Việt Nam tại Kuwait Nguyễn Đức Thắng và Bộ trưởng Ngoại giao Kuwait. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait)

Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng của kinh tế khu vực và thế giới, ngày càng gia tăng vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu với việc tham gia 17 hiệp định thương mại tự do, ký kết hơn 500 hiệp định thương mại song phương và đa phương với các đối tác.

Đồng thời, Việt Nam đã và đang đạt được nhiều chỉ tiêu thiên niên kỷ (MDGs) về phát triển kinh tế-xã hội do Liên hợp quốc đề ra, cũng như cam kết mạnh mẽ trong việc thực hiện phát triển xanh, chống biến đổi khí hậu, giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 (COP26).

baiviet.jpg
Bài viết của Đại sứ Nguyễn Đức Thắng đăng trên báo Arab Times của Kuwait.

Về mặt đối ngoại, Đại sứ Nguyễn Đức Thắng cho biết, Việt Nam hiện có quan hệ ngoại giao chính thức với 194 quốc gia, trong đó có tới 13 nước là Đối tác chiến lược toàn diện (bao gồm tất cả các cường quốc thế giới), 10 nước Đối tác chiến lược và 15 đối tác toàn diện.

Trên bình diện đa phương, Việt Nam là thành viên tích cực của hơn 70 tổ chức chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội chủ chốt trên thế giới và khu vực; ngày càng tham gia nhiều hơn vào các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, cứu trợ nhân đạo ở những khu vực quan trọng.

Theo Đại sứ Nguyễn Đức Thắng, để đạt được những thành tựu trong sự nghiệp xây dựng đất nước như trên, bên cạnh ý chí kiên cường, đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước, Việt Nam cũng đã nhận được sự ủng hộ của bạn bè năm châu để giữ vững độc lập dân tộc, hiện thực hóa khát vọng tự do và phát triển.

Việt Nam và Kuwait vẫn còn nhiều dư địa để phát triển, đẩy mạnh hợp tác song phương

Trong bài viết của mình, Đại sứ Nguyễn Đức Thắng đã đánh giá, nhận định thực trạng cũng như triển vọng quan hệ song phương Việt Nam-Kuwait. Theo Đại sứ, nhìn về khu vực vùng Vịnh nói riêng và Trung Đông nói chung, Việt Nam luôn dành cho Kuwait một tình cảm đặc biệt, trân trọng tình hữu nghị quý giá khi Kuwait là nước đầu tiên ở khu vực thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ tháng 1/1976, thời điểm đầy ý nghĩa ngay sau khi Việt Nam mới ra khỏi chiến tranh bằng chiến thắng vang dội và thống nhất đất nước.

Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Kuwait (1976-2026), thông qua bài viết của mình, Đại sứ Nguyễn Đức Thắng bày tỏ sự trân trọng công lao của các lãnh đạo tiền nhiệm và bày tỏ lời cảm ơn tới Quốc vương Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Hoàng Thái tử Sabah Khaled Al-Sabah cùng Thủ tướng Ahmad Al-Abdullah Al-Sabah, các bộ, cơ quan trong Chính phủ Kuwait và rất nhiều người bạn Kuwait đã luôn đồng hành và ủng hộ Việt Nam trong suốt nhiều thập kỷ qua, kể cả trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Đại sứ Nguyễn Đức Thắng cho biết, quan hệ Việt Nam-Kuwait đến nay được triển khai trên nhiều lĩnh vực hợp tác và đạt kết quả nổi bật so với nhiều nước khác trong khu vực. Lãnh đạo cấp cao hai nước đã có các chuyến thăm chính thức và thường xuyên duy trì tiếp xúc, trao đổi nhằm thúc đẩy quan hệ song phương và phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế.

t2.jpg
Đại sứ Nguyễn Đức Thắng và Thống đốc tỉnh Hawalli, Kuwait. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait)

Về hợp tác kinh tế, tổng kim ngạch xuất-nhập khẩu giữa Việt Nam và Kuwait năm 2024 đạt 7,3 tỷ USD - mức cao nhất về thương mại song phương của Việt Nam tại Trung Đông, trong đó tỷ trọng các sản phẩm phi dầu mỏ như lương thực, thủy sản, hoa quả tươi, dệt may, thiết bị máy móc… ngày càng được cải thiện.

Việt Nam và Kuwait vừa qua đã kỷ niệm 30 năm ký kết Hiệp định thương mại song phương (3/5/1995-3/5/2025), khẳng định tạo điều kiện hơn nữa cho các doanh nghiệp hai bên tăng cường kết nối, mở rộng kinh doanh tại các thị trường của nhau.

Về các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và du lịch, Việt Nam và Kuwait chia sẻ các điểm tương đồng cũng như bổ trợ cho nhau trong hợp tác. Nhiều sinh viên Việt Nam hằng năm được học tập dưới mái trường đại học ở Kuwait, đồng thời các sinh viên Kuwait cũng nhận được nhiều cơ hội sang Việt Nam tìm hiểu thực tế, trải nghiệm qua các dự án của các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Bên cạnh đó, các địa phương hai nước cũng đã chủ động thiết lập cầu nối giao lưu, hợp tác như giữa tỉnh Ahmadi và Thành phố Hồ Chí Minh, giữa tỉnh Farwaniya và tỉnh Thanh Hóa, góp phần để người dân và doanh nghiệp hai nước tăng thêm hiểu biết, gắn bó hơn nữa.

thang1.jpg
Đại sứ Nguyễn Đức Thắng làm việc với ông Salem Alhai – Tổng Vụ trưởng Cơ quan Công quyền về Nông nghiệp và Thủy sản Kuwait nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực nông nghiệp. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait)

Đại sứ Nguyễn Đức Thắng cho rằng, mặc dù đã đồng hành cùng nhau gần nửa thế kỷ song Việt Nam và Kuwait vẫn còn nhiều dư địa để phát triển, đẩy mạnh hợp tác song phương.

Các lĩnh vực trọng tâm tới đây hai bên có thể thúc đẩy là thuận lợi hóa thương mại hàng hóa, đầu tư tài chính, hợp tác sâu rộng trong ngành năng lượng, chuyển đổi số, nông nghiệp, thủy sản, an ninh lương thực và du lịch.

Hai nước cũng đang tích cực trao đổi để xem xét khả năng tiến tới việc mở đường bay thẳng. Đây sẽ là chìa khóa để nhanh chóng mở rộng cửa cho các hoạt động trao đổi, tiếp xúc và gắn kết giữa Chính phủ, doanh nghiệp và người dân Việt Nam và Kuwait.

“Kỷ niệm dấu mốc son 80 năm Ngày Độc lập, Việt Nam một lần nữa kiên định trên con đường đã chọn, hiện thực hóa ‘Kỷ nguyên vươn mình’ và các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đề ra. Việt Nam luôn mở rộng cánh cửa chào đón bạn bè từ khắp thế giới để kể về câu chuyện của đất nước mình, cũng như để lắng nghe, học hỏi những câu chuyện của nhiều quốc gia văn minh khác. Hợp tác cùng phát triển, Việt Nam và Kuwait sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, đóng góp nhiều hơn cho sự kết nối Đông Nam Á-Vùng Vịnh, góp phần vào ổn định, hòa bình, thịnh vượng cho cả hai quốc gia, hai khu vực”, Đại sứ Nguyễn Đức Thắng nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.