Trang trọng kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ tại Campuchia

Sáng 27/7, kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023 ), Đại sứ quán, Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Campuchia phối hợp Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia ở thủ đô Phnom Penh để tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của hai nước.
Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của hai nước Việt Nam và Campuchia.
Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của hai nước Việt Nam và Campuchia.

Tại đây, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh, đại diện bà con Việt kiều, doanh nghiệp và cán bộ, tướng lĩnh Bộ Quốc phòng Campuchia đã trang trọng đặt hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam và các chiến sĩ cách mạng Campuchia đã hy sinh anh dũng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng cùng phu nhân và các đại biểu đến đặt hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng cùng phu nhân và các đại biểu đến đặt hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Phát biểu ý kiến tại sự kiện, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng nhấn mạnh, lễ kỷ niệm rất có ý nghĩa đối với nhân dân hai nước, góp phần giáo dục các thế hệ tương lai của hai dân tộc chúng ta tiếp tục phát huy truyền thống quan hệ tốt đẹp, cùng nhau chung tay xây dựng, phát triển hai nước Việt Nam-Campuchia ngày càng phồn thịnh.

Đoàn Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia do Đại tướng Yun Min dẫn đầu dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Đoàn Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia do Đại tướng Yun Min dẫn đầu dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Về phần mình, Đại tướng Yun Min, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia nêu rõ, Việt Nam và Campuchia là hai nước làng giềng có truyền thống giúp đỡ lẫn nhau. Hai bên đã hỗ trợ nhau trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, tái thiết đất nước, xây dựng hòa bình. Đặc biệt từ năm 1979 tới nay, Việt Nam đã giúp đỡ Campuchia rất nhiều.

Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia Yun Min và Đại sứ Nguyễn Huy Tăng phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia Yun Min và Đại sứ Nguyễn Huy Tăng phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

“Hôm nay là một ngày rất đặc biệt để tưởng nhớ tới những người anh em Việt Nam đã hy sinh vì nhân dân Campuchia. Theo quan điểm của lãnh đạo Campuchia, của những người theo đạo Phật thì chúng ta phải biết ơn và trả ơn. Nếu không có ngày 7/1, ngày đánh đổ chế độ diệt chủng thì không chắc có nhiều người được sống và đứng ở đây hôm nay. Thế hệ trẻ phải ghi nhớ truyền thống đoàn kết, hữu nghị tốt đẹp giữa Campuchia và Việt Nam”, Đại tướng Yun Min chia sẻ.

Đại diện cho bà con cộng đồng, Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia Châu Văn Chi cho biết, bà con người gốc Việt tại Campuchia luôn nhớ ơn Đảng và Nhà nước, đồng thời ghi nhớ sự hy sinh to lớn của bộ đội tình nguyện Việt Nam để đất nước Campuchia được hòa bình và phồn vinh như ngày hôm nay.

Ông Châu Văn Chi bày tỏ tình cảm của bà con gốc Việt với quê hương và các anh hùng liệt sĩ.(Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Ông Châu Văn Chi bày tỏ tình cảm của bà con gốc Việt với quê hương và các anh hùng liệt sĩ.(Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

“Bà con gốc Việt luôn hướng về Tổ quốc, phấn đấu xây dựng hai đất nước ngày càng phát triển phồn vinh. Người gốc Việt tại Campuchia cũng là cầu nối giữa nhân dân Campuchia với nhân dân Việt Nam, góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị, yêu thương đùm bọc lẫn nhau giữa hai dân tộc”, ông Châu Văn Chi chia sẻ.

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, các Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk và Battambang cũng tổ chức đoàn gồm cán bộ, nhân viên trong cơ quan cùng bà con gốc Việt và doanh nghiệp đến đặt hoa, dâng hương tại Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.