Kỷ niệm 56 năm Ngày thành lập ASEAN tại Morocco

Nhân kỷ niệm 56 năm Ngày thành lập Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), ngày 8/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Morocco đã chủ trì cùng Ủy ban ASEAN tại thủ đô Rabat long trọng tổ chức Lễ thượng cờ ASEAN.
Lễ thượng cờ ASEAN đã được tổ chức trọng thể tại thủ đô Rabat.
Lễ thượng cờ ASEAN đã được tổ chức trọng thể tại thủ đô Rabat.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm với sự tham dự của ông Fouad Yazourh, Tổng Vụ trưởng phụ trách quan hệ song phương và khu vực thuộc Bộ Ngoại giao, Hợp tác châu Phi và người Morocco ở nước ngoài; ông Mostapha El Ktiri, Cao ủy Những người kháng chiến và Cựu chiến binh Vương quốc Morocco, Chủ tịch Hội Hữu nghị Morocco-Việt Nam; Đại sứ các nước đối tác và đối thoại của ASEAN tại Rabat; đại diện các bộ ngành, cùng đông đảo bạn bè, đối tác của Việt Nam và các nước ASEAN tại Morocco.

Đại sứ Đặng Thị Thu Hà đón tiếp các đại biểu tham dự buổi lễ.

Đại sứ Đặng Thị Thu Hà đón tiếp các đại biểu tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Morocco đồng thời là Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Rabat Đặng Thị Thu Hà đã nhấn mạnh sự ra đời của ASEAN cách đây 56 năm đánh dấu mốc quan trọng trong hợp tác khu vực ở Đông Nam Á, tạo tiền đề cho tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN gắn kết và vững mạnh ngày nay.

Trải qua 56 năm hình thành và phát triển, ASEAN nay đã hội tụ 10 quốc gia Đông Nam Á phát triển năng động, hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực: chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội...; đóng vai trò trung tâm trong cấu trúc hợp tác khu vực, góp phần quan trọng vào củng cố và thúc đẩy hòa bình, ổn định và hợp tác ở Đông Nam Á và châu Á-Thái Bình Dương.

Đại sứ Đặng Thị Thu Hà phát biểu khai mạc lễ thượng cờ ASEAN.

Đại sứ Đặng Thị Thu Hà phát biểu khai mạc lễ thượng cờ ASEAN.

Đại sứ Đặng Thị Thu Hà cũng điểm lại những thành tựu trong quan hệ giữa ASEAN và Morocco thời gian qua, nhất là việc Morocco đã tham gia Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (TAC) năm 2016, trở thành Quan sát viên của Liên minh Nghị viện các nước Đông Nam Á (AIPA) năm 2020, Thành viên liên kết của Hiệp hội Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO) năm 2021… và bày tỏ tin tưởng quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa ASEAN và Morocco sẽ tiếp tục phát triển ngày càng mạnh mẽ, vì lợi ích thiết thực của nhân dân các nước ASEAN và Morocco.

Ông Fouad Yazourh, đại diện Bộ Ngoại giao, Hợp tác châu Phi và người Morocco ở nước ngoài, phát biểu chào mừng.

Ông Fouad Yazourh, đại diện Bộ Ngoại giao, Hợp tác châu Phi và người Morocco ở nước ngoài, phát biểu chào mừng.

Ông Fouad Yazourh, Tổng Vụ trưởng phụ trách quan hệ song phương và khu vực của Bộ Ngoại giao, Hợp tác châu Phi và người Morocco ở nước ngoài đã chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu của ASEAN cũng như trong quan hệ ASEAN-Morocco, hoan nghênh và cảm ơn ASEAN vào tháng 7/2023 đã đồng ý về nguyên tắc với đề nghị của Morocco trở thành đối tác đối thoại của ASEAN.

Ông Fouad Yazourh cũng điểm lại những lĩnh vực hợp tác thế mạnh hiện nay giữa hai nước Việt Nam-Morocco như hợp tác nghị viện, giáo dục, du lịch, kinh tế, thương mại… và khẳng định quan hệ Morocco với Việt Nam và ASEAN còn rất nhiều tiềm năng. Việc Morocco trở thành Đối tác đối thoại lĩnh vực thể hiện cam kết của Morocco sẽ gắn bó chặt chẽ hơn nữa với các nước ASEAN, cùng nhau đưa quan hệ hợp tác lên tầm cao mới.

Đại sứ Đặng Thị Thu Hà và các vị khách mời biểu lộ tình hữu nghị thắm thiết

Đại sứ Đặng Thị Thu Hà và các vị khách mời biểu lộ tình hữu nghị thắm thiết

Tại buổi lễ, các vị khách mời đã được thưởng thức các món ăn truyền thống đặc sắc của Việt Nam và các nước ASEAN.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.