[Ảnh] Lễ thượng cờ kỷ niệm 56 năm thành lập ASEAN

[Ảnh] Lễ thượng cờ kỷ niệm 56 năm thành lập ASEAN

Sáng 8/8/2023, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, nhân dịp kỷ niệm 56 năm Ngày thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2023) và 28 năm Việt Nam tham gia ASEAN (28/7/1995-28/7/2023), Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì Lễ Thượng cờ ASEAN 2023.
Quang cảnh Lễ thượng cờ. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Quang cảnh Lễ thượng cờ. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Đội Danh dự đã có mặt từ sáng sớm để chuẩn bị cho Lễ thượng cờ ASEAN. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Đội Danh dự đã có mặt từ sáng sớm để chuẩn bị cho Lễ thượng cờ ASEAN. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì Lễ Thượng cờ ASEAN 2023; đến dự buổi lễ có các Đại sứ, đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN và các nước đối tác của ASEAN tại Hà Nội, đại diện Bộ Công thương, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì Lễ Thượng cờ ASEAN 2023; đến dự buổi lễ có các Đại sứ, đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN và các nước đối tác của ASEAN tại Hà Nội, đại diện Bộ Công thương, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Cùng tham dự có Đại sứ các nước ASEAN và đại diện các nước đối tác của ASEAN. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Cùng tham dự có Đại sứ các nước ASEAN và đại diện các nước đối tác của ASEAN. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Các đại biểu Việt Nam và quốc tế dự buổi lễ. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Các đại biểu Việt Nam và quốc tế dự buổi lễ. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Đúng 7 giờ 30 phút sáng 8/8, lễ Thượng cờ ASEAN 2023 chính thức bắt đầu trong không khí trang trọng. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Đúng 7 giờ 30 phút sáng 8/8, lễ Thượng cờ ASEAN 2023 chính thức bắt đầu trong không khí trang trọng. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Lễ thượng cờ. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Lễ thượng cờ. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Đội Danh dự với lá cờ ASEAN đặt trang trọng trên tay chuẩn bị cho nghi thức thượng cờ. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Đội Danh dự với lá cờ ASEAN đặt trang trọng trên tay chuẩn bị cho nghi thức thượng cờ. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Lễ thượng cờ được tổ chức theo nghi thức trang trọng. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Lễ thượng cờ được tổ chức theo nghi thức trang trọng. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Lá cờ ASEAN tung bay tại trụ sở Bộ Ngoại giao. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Lá cờ ASEAN tung bay tại trụ sở Bộ Ngoại giao. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Lễ Thượng cờ ASEAN vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập ASEAN 8/8 hằng năm là thông lệ của tất cả các nước thành viên ASEAN. Lá cờ ASEAN là biểu tượng cho tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác của Hiệp hội và khát vọng hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng của tất cả các nước thành viên dưới mái nhà chung là Cộng đồng ASEAN. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Lễ Thượng cờ ASEAN vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập ASEAN 8/8 hằng năm là thông lệ của tất cả các nước thành viên ASEAN. Lá cờ ASEAN là biểu tượng cho tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác của Hiệp hội và khát vọng hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng của tất cả các nước thành viên dưới mái nhà chung là Cộng đồng ASEAN. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cùng các Đại sứ, đại biện, đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN và các nước đối tác của ASEAN tại Hà Nội chụp ảnh lưu niệm tại lễ thượng cờ. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cùng các Đại sứ, đại biện, đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN và các nước đối tác của ASEAN tại Hà Nội chụp ảnh lưu niệm tại lễ thượng cờ. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tin tưởng với nền tảng vững chắc, dày công vun đắp nửa thế kỷ qua cộng hưởng với những khát vọng của mình, ASEAN sẽ trở thành một Cộng đồng phát triển bao trùm, bền vững và là tâm điểm tăng trưởng của khu vực và thế giới. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tin tưởng với nền tảng vững chắc, dày công vun đắp nửa thế kỷ qua cộng hưởng với những khát vọng của mình, ASEAN sẽ trở thành một Cộng đồng phát triển bao trùm, bền vững và là tâm điểm tăng trưởng của khu vực và thế giới. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Những cái bắt tay thể hiện tinh thần đoàn kết ASEAN - Tâm điểm hòa bình, hợp tác và phát triển. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Những cái bắt tay thể hiện tinh thần đoàn kết ASEAN - Tâm điểm hòa bình, hợp tác và phát triển. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật hoành tráng kết thúc chuỗi sự kiện Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II, năm 2026.

[Ảnh] Bế mạc Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II năm 2026

Tối 20/9, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội) đã diễn ra chương trình Bế mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026, khép lại loạt sự kiện diễn ra từ ngày 11 đến 20/9/2026 với hơn 16 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, quy tụ hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân tham gia.

Công viên đá Núi Chúa kỳ thú dưới nắng chiều.

[Ảnh] Công viên đá Núi Chúa: "Bảo tàng địa mạo" triệu năm bên bờ biển Khánh Hòa

Nằm tĩnh lặng trong ranh giới Vườn Quốc gia Núi Chúa, Công viên đá Núi Chúa là một trong những điểm đến hoang sơ và kỳ vĩ bậc nhất Ninh Thuận (cũ). Trải qua hàng triệu năm kiến tạo địa chất, hàng vạn khối đá đã bị phong hóa, bào mòn thành những hình thù độc đáo, xếp chồng lên nhau vươn dài ra sát mép sóng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (đợt 3).

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (đợt 3)

Chiều 17/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 218 của Bộ Chính trị, chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (đợt 3).

Bức tranh thiếu nữ đánh đàn, được làm bằng những cây lúa.

[Ảnh] Những cánh đồng "bội thu sớm" ở Trung Quốc

Những bãi đỗ xe gần như chật kín, dòng người đông đúc đổ về trải nghiệm văn hóa và cảnh sắc thôn quê, hài lòng với những bức ảnh check-in trên cánh đồng đa sắc màu rực rỡ, tuy chưa vào thời điểm thu hoạch nhưng đã cho thấy sự tốt tươi, được mùa. Đây là một trong nhiều lát cắt về công cuộc chấn hưng nông thôn ở Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam

Sáng 17/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

[Ảnh] Nhà vua và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Tiếp tục chương trình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, sáng 16/9, Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội).

Loài ngao bản địa vùng Mỹ Hòa (Ninh Thuận cũ) từ chỗ bị đe dọa đang phục hồi và phát triển rất tốt nhờ mô hình "Bảo tồn ngao bản địa dưới tán rừng ngập mặn".

[Ảnh] Trồng đước, nuôi ngao: Lời giải cho cả bài toán bảo tồn và sinh kế ven biển Núi Chúa

Tại Vườn Quốc gia Núi Chúa (tỉnh Khánh Hòa), một "mô hình sinh thái kép" đầy sáng tạo đang từng ngày làm hồi sinh những bãi bồi ven biển: kết hợp trồng rừng ngập mặn và nuôi ngao bản địa. Sau 4 năm triển khai, mô hình đã cho thấy hiệu quả khi không chỉ góp phần phục hồi hệ sinh thái mà còn tạo sinh kế cho người dân địa phương.