Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Trường Sa

Chiều 29/4, tại thị trấn Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) quân và dân huyện Trường Sa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng quần đảo Trường Sa (29/4/1975-29/4/2025).
Quang cảnh lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Trường Sa.
Quang cảnh lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Trường Sa.

Dự lễ có đồng chí Ngô Đình Xuyên, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam; đồng chí Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đang sinh sống, công tác tại huyện đảo Trường Sa.

Vào những ngày này, cách đây 50 năm, trong khí thế hào hùng của những đoàn quân tiến vào giải phóng miền nam, quân chủng Hải quân đã khẩn trương chuẩn bị lực lượng, bám sát tình hình, tranh thủ thời cơ, mưu trí, táo bạo, bất ngờ tấn công giải phóng các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, một quần đảo có ý nghĩa chiến lược cả về chính trị, quân sự lẫn kinh tế, văn hóa.

Giải phóng các đảo thuộc quần đảo Trường Sa là chiến thắng có ý nghĩa chiến lược quan trọng, thể hiện sự sáng suốt, chủ động của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân, góp phần quan trọng vào chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Quân và dân Trường Sa dự lễ.

Quân và dân Trường Sa dự lễ.

Quân và dân huyện đảo Trường Sa luôn nhận thức sâu sắc tình hình nhiệm vụ, nhận rõ bản chất của các thế lực thù địch, đối tượng tác chiến, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ra sức học tập, nâng cao trình độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tranh thủ mọi điều kiện xây dựng, bảo vệ đảo ngày càng vững mạnh.

Trong khó khăn, gian khổ, thử thách, nhân dân huyện đảo Trường Sa càng tỏ rõ lòng trung thành vô hạn với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, càng đoàn kết quân với dân cùng một ý chí, xây dựng Quần đảo Trường Sa thực sự là phên dậu vững chắc phía Đông của Tổ quốc.

50 năm qua, nhiều tập thể, cá nhân trên huyện đảo đã lập được thành tích xuất sắc, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của huyện đảo Trường Sa. Có 4 tập thể và 2 cá nhân được Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; rất nhiều tập thể được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua; Tư lệnh Quân chủng Hải quân tặng cờ Đơn vị huấn luyện giỏi và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Bên cạnh những thành tích xuất sắc về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quân và dân huyện đảo Trường Sa còn làm tốt công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ; giúp đỡ ngư dân gặp nạn trên biển, tạo một điểm tựa vững chắc cho ngư dân Việt Nam vươn khơi bám biển.

Diễu binh kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Trường Sa.
Diễu binh kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Trường Sa.

Phát huy truyền thống, những chiến công, thành tích đã đạt được trong suốt 50 năm qua, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, quân và dân huyện đảo Trường Sa quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ sau: Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu thủ đoạn của kẻ thù, quyết tâm xây dựng quần đảo Trường Sa mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về đoàn kết quân dân, luôn là điểm sáng về văn hóa quân sự của cả nước.

Quân dân huyện đảo tập trung xây dựng mối đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ Hải quân; rèn luyện nâng cao khả năng quản lý bảo vệ chủ quyền biển, đảo, khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ hòa bình, ổn định trên vùng biển đảm nhiệm; quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; trong đó, tập trung kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế-xã hội với bảo đảm quốc phòng-an ninh, đẩy mạnh xây dựng và phát triển huyện Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước, là pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh: 50 năm qua, từ những ngày đầu đầy gian khó, thiếu thốn trăm bề, quân và dân Trường Sa đã kiên cường bám đảo, giữ vững từng tấc đất, từng mái nhà, từng lá cờ Tổ quốc tung bay giữa trời biển quê hương. Luôn xác định Trường Sa là một phần máu thịt không thể tách rời của quê hương, tỉnh Khánh Hòa không ngừng nỗ lực, cùng Trung ương quan tâm đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.

Cử tri Tổ dân phố 1 Đồng Phú, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị bỏ phiếu bầu cử.

Cử tri tỉnh Quảng Trị nô nức đi bầu cử sớm

Cùng với cả nước, đúng 6 giờ ngày 15/3, hơn 1,2 triệu cử tri tỉnh Quảng Trị có mặt tại 1.512 tổ bầu cử để tham gia bỏ phiếu. Khác với những ngày trước, sáng nay nhiều nơi ở Quảng Trị không mưa nên không khí ngày hội bầu cử càng rộn ràng, náo nức. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương tham gia bỏ phiếu tại phường Đồng Hới. 

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.