Kỷ niệm 190 năm Danh xưng Phù Cát

Tối 7/9, tại thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định đã diễn ra Lễ Kỷ niệm 190 năm Danh xưng Phù Cát.
Quang cảnh Lễ Kỷ niệm 190 năm Danh xưng Phù Cát.
Quang cảnh Lễ Kỷ niệm 190 năm Danh xưng Phù Cát.

Về dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, Lê Kim Toàn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định; các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và đông đảo cán bộ, nhân dân huyện Phù Cát…

Phù Cát trước đây thuộc đất Chăm-pa. Năm 1471, vua Lê Thánh Tông mở rộng bờ cõi đến đèo Cù Mông, lập phủ Hoài Nhơn thuộc Thừa tuyên Quảng Nam. Phủ Hoài Nhơn có 3 huyện: Bồng Sơn, Phù Ly và Tuy Viễn. Phù Cát thuộc huyện Phù Ly.

Trải qua quá trình hình thành và phát triển, Danh xưng Phù Cát chính thức được xác lập vào năm 1832, dưới triều vua Minh Mạng nhà Nguyễn. Khi ấy, huyện Phù Ly chia thành 2 huyện Phù Mỹ và Phù Cát, lấy sông La Tinh làm ranh giới. Huyện lỵ đầu tiên ở Xuân Hội sau dời về Hòa Hội (năm 1865) rồi vào An Hành (thị trấn Ngô Mây ngày nay).

Phù Cát là mảnh đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử, là quê hương của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, các anh hùng Ngô Mây, Vũ Bảo… Các thế hệ người dân Phù Cát hiếu học, cần cù, sáng tạo, vượt khó trong lao động sản xuất; anh dũng, quật cường trong đấu tranh, góp phần làm nên những chiến công trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc.

Trong tiến trình lịch sử với truyền thống “yêu nước, hiếu học, nhân nghĩa, thủy chung” các thế hệ người Phù Cát với bản tính cần cù, yêu lao động, không ngừng phấn đấu, đã viết lên trang sử vẻ vang, đầy tự hào góp phần làm rạng rỡ quê hương.

Từ khi có Đảng lãnh đạo, truyền thống hào hùng, vẻ vang của quê hương Phù Cát tiếp tục được phát huy cao độ, là nguồn động viên to lớn, giúp Đảng bộ và nhân dân Phù Cát vượt qua mọi gian khó, hy sinh để xây dựng và bảo vệ quê hương. Ngay sau ngày giải phóng (31/3/1975), phát huy khí thế cách mạng và truyền thống yêu nước, dân và quân Phù Cát đã đoàn kết một lòng, cùng cả nước tiến hành công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong điều kiện xuất phát điểm thấp của một nền kinh tế thuần nông, song, kế thừa thành quả cách mạng của các thế hệ cha anh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Phù Cát tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo; tích cực phát huy nội lực, vươn lên vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đến nay đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện trên các lĩnh vực; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực.

Công nghiệp phát triển nhanh, quy mô không ngừng được mở rộng, một số ngành sản xuất công nghiệp thế mạnh có bước phát triển khá như: Chế biến gỗ, khoáng sản, may mặc, năng lượng tái tạo… đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách của tỉnh.

Nông nghiệp chuyển đổi theo hướng sản xuất hàng hóa, năng suất, chất lượng sản phẩm tăng cao. Đặc biệt, thương mại, dịch vụ có bước chuyển mình mạnh mẽ, tiềm năng du lịch, nhất là du lịch tuyến biển được khai thác, phát huy hiệu quả, từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện.

Thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch. Công tác quy hoạch, phát triển đô thị gắn với đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được quan tâm đẩy mạnh theo hướng hiện đại, đồng bộ, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội. Công tác xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt, Phù Cát đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, trong đó 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa-thông tin, thể dục-thể thao có nhiều tiến bộ. Dịch Covid-19 được kiểm soát hiệu quả, tạo điều kiện đẩy mạnh khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân cơ bản ổn định. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân Phù Cát tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, đồng tâm, nhất trí, đoàn kết một lòng cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách, bằng những hành động thiết thực góp phần xây dựng quê hương Phù Cát mến yêu ngày càng giàu đẹp, Danh xưng Phù Cát ngày càng rực rỡ.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: “Cần phải nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, năng lực tổ chức thực hiện của chính quyền các cấp trong huyện; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức”.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.