Nhiều mô hình hay trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Các mô hình hay như “mỗi ngày làm một việc tốt, ý nghĩa”; “không sử dụng nước uống đóng chai” trong các hội nghị; mô hình “nâng bước em đến trường”; “bữa sáng không đồng”; “trao tặng con giống nghĩa tình”; “cánh đồng xanh sạch đẹp”…
Lãnh đạo Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh biểu dương các cá nhân đạt danh hiệu “điển hình tiên tiến” giai đoạn 2021-2023.
Lãnh đạo Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh biểu dương các cá nhân đạt danh hiệu “điển hình tiên tiến” giai đoạn 2021-2023.

Ngày 16/5, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và biểu dương gương điển hình “Nông dân làm theo lời Bác” giai đoạn 2022-2023; tuyên dương điển hình tiên tiến, giai đoạn 2021-2023.

Qua 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung chỉ đạo, triển khai quán triệt các chuyên đề việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các cấp hội đã tổ chức 766 hội nghị học tập, quán triệt cho hơn 40 nghìn lượt cán bộ, hội viên nông dân học tập.

Cùng với đó, Hội Nông dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức đăng ký 1 mô hình và hội nông dân các phường, xã, thị trấn đăng ký thực hiện 2 mô hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ việc đăng ký này, nhiều mô hình hay, thiết thực, có sức lan tỏa trong xã hội, tạo động lực cho phong trào thi đua yêu nước lan rộng trong các cấp hội nông dân.

Các đại biểu tham quan không gian triển lãm ảnh về Hội Nông dân trong các năm qua.

Các đại biểu tham quan không gian triển lãm ảnh về Hội Nông dân trong các năm qua.

Cụ thể như mô hình “mỗi ngày làm một việc tốt, ý nghĩa”; “không sử dụng nước uống đóng chai” trong các hội nghị; mô hình “nâng bước em đến trường”; “bữa sáng không đồng”; “trao tặng con giống nghĩa tình”; “cánh đồng xanh sạch đẹp”…

Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, cách làm hiệu quả, các gương điển hình; xây dựng và tổ chức lễ ra mắt không gian văn hóa Hồ Chí Minh nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, hội viên, nông dân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Xuân nhấn mạnh, những kết quả mà tổ chức hội và cán bộ, hội viên nông dân thành phố đạt được trong giai đoạn 2021-2023 là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực không ngừng của các cấp hội trong công tác quán triệt, phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động gắn với Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.

Bà Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Bí Thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh Phát biểu tại buổi lễ.

Bà Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Bí Thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh Phát biểu tại buổi lễ.

Để tiếp tục nâng cao việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian tới, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc;

Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng tập trung đổi mới và đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả sổ tay học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tiêu chí “Người nông dân mới Thành phố Hồ Chí Minh” yêu nước-gương mẫu, năng động-sáng tạo, đoàn kết-nghĩa tình…

Dịp này, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh biểu dương 8 tập thể, 13 cá nhân điển hình tiêu biểu trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị giai đoạn 2022- 2023; tuyên dương 6 tập thể, 11 cá nhân đạt danh hiệu “điển hình tiên tiến” giai đoạn 2021-2023.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.