Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Campuchia

Sáng 19/5, cùng với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023).
Lễ kỷ niệm 133 năm Ngày Sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại sứ quán Việt Nam ở Phnom Penh
Lễ kỷ niệm 133 năm Ngày Sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại sứ quán Việt Nam ở Phnom Penh

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Bí thư Đảng ủy tại Campuchia, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng nêu rõ, hoạt động kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra trong bối cảnh đất nước đã trải qua giai đoạn ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp và bất ổn.

Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự hưởng ứng và đồng lòng của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng các doanh nghiệp và của toàn thể nhân dân, đất nước Việt Nam đã vượt qua khó khăn và bước vào giai đoạn phục hồi, tăng trưởng kinh tế trở lại.

Theo Đại sứ, năm nay là năm thứ 3 cả nước thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, cũng đúng vào dịp hai nước Việt Nam và Campuchia đang hướng đến kỷ niệm 56 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao song phương (24/6/1967-24/6/2023).

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng cùng các đảng viên dâng hương kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng cùng các đảng viên dâng hương kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ tại Campuchia, các doanh nghiệp và bà con cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia ra sức phấn đấu, rèn luyện, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm 2023 trên mọi phương diện.

Tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng cùng cán bộ, đảng viên Đại sứ quán, cộng đồng doanh nghiệp và đại diện bà con kiều bào thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân công đức lớn lao của Người đối với đất nước và dân tộc Việt Nam.

Chia sẻ với phóng viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy tại Campuchia Lê Thái Bình cho biết, Đảng bộ đã chỉ đạo cấp uỷ, các chi bộ trực thuộc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, văn bản của Trung ương và của Đảng uỷ cấp trên. Trong đó, nổi bật là việc thực hiện tốt Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

“Qua chủ trương đợt học tập này, toàn Đảng bộ luôn đoàn kết, nhất trí, vượt qua mọi khó khăn, đặc biệt là thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, cũng như chủ trương lớn về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái trong tình hình mới”, Phó Bí thư Lê Thái Bình khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Phiên họp lần thứ 5 Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đẩy mạnh triển khai hiệu quả chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng

Văn phòng Trung ương Đảng-Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng ban hành Thông báo số 09-TB/CQTTBCĐ ngày 30/9/2026 về kết luận của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng tại Phiên họp lần thứ 5 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh và cán bộ, đảng viên xã Trà Vong dự ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của xã. (Ảnh: HỒNG THẮM)

Tây Ninh kết nạp 2.502 đảng viên mới

Ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã kết nạp 2.502/2.850 đảng viên, đạt 87,78% chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026.

Bài 2: Chú trọng phát triển Đảng ở vùng đặc thù

Bài 2: Chú trọng phát triển Đảng ở vùng đặc thù

Việc kịp thời kết nạp những quần chúng ưu tú vào hàng ngũ của Đảng không chỉ nhằm bổ sung lực lượng, mà còn góp phần lan tỏa niềm tin, khẳng định vai trò lãnh đạo chính trị của Đảng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt, đối với những địa bàn đặc thù, công tác phát triển Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.