Kỳ họp lần thứ 21 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và kỹ thuật

Tại Kỳ họp, trên tinh thần hữu nghị và tin cậy, hiểu biết lẫn nhau, hai bên trao đổi về kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua trên các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, quốc phòng-an ninh, kinh tế-thương mại-đầu tư, văn hóa, du lịch, giáo dục và đào tạo, giao thông vận tải… cũng như phương hướng hợp tác thời gian tới.

Quang cảnh Kỳ họp lần thứ 21 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và kỹ thuật. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)
Quang cảnh Kỳ họp lần thứ 21 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và kỹ thuật. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Ngày 9/12, tại tỉnh Siem Reap, Campuchia đã diễn ra Kỳ họp lần thứ 21 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và kỹ thuật.

Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn đồng chủ trì Kỳ họp. Sự kiện còn có sự tham dự của lãnh đạo và đại diện của nhiều bộ, ngành hai nước.

ndo_tr_dsc07658.jpg
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn phát biểu ý kiến tại Kỳ họp. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Phó Thủ tướng Prak Sokhonn chúc mừng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản do Tổng Bí thư Tô Lâm đứng đầu, đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, vị thế, vai trò khu vực và quốc tế ngày càng cao; tin tưởng Việt Nam sẽ đạt được các mục tiêu phát triển đã đề ra, sớm đạt mức tăng trưởng kinh tế hai con số và đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh tình hữu nghị Campuchia-Việt Nam có tính đặc biệt và là tài sản vô giá, đã khắc sâu vào lịch sử mỗi nước; những thành tựu mỗi nước đạt được là kết quả từ sự vun đắp tình hữu nghị truyền thống và ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau.

ndo_tr_dsc07704.jpg
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Bộ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của Campuchia và tin tưởng dưới sự lãnh đạo của CPP do Chủ tịch Hun Sen đứng đầu và sự năng động, kiến tạo của Chính phủ Campuchia, Campuchia sẽ vượt qua mọi thách thức, hiện thực hóa mục tiêu Campuchia trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2050; khẳng định Việt Nam dành ưu tiên cao cho quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với Campuchia.

Đánh giá về quan hệ hai nước, hai bên đánh giá cao những phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác, đặc biệt là việc tổ chức thành công Cuộc gặp cấp cao hai Đảng (2/2025); lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên gặp gỡ, trao đổi định hướng quan hệ hợp tác; các cơ chế hợp tác được triển khai và mang lại hiệu quả thực chất, gần đây nhất là Đối thoại chính sách quốc phòng, Giao lưu hữu nghị biên giới, Cuộc gặp giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam-Campuchia-Lào và Diễn tập cứu hộ cứu nạn.

Hợp tác thương mại-đầu tư chuyển biến tích cực, kim ngạch thương mại song phương đạt 10,4 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm 2025. Hợp tác trong các lĩnh vực khác tiếp tục được quan tâm duy trì và đẩy mạnh.

Hai bên hoan nghênh Lễ khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam–Meun Chey (8/12/2025) dưới sự chứng kiến của Thủ tướng hai nước, giúp gia tăng kết nối, thúc đẩy giao thông, lưu thông hàng hóa và giao lưu nhân dân. Hợp tác giữa các địa phương hai nước có bước phát triển tích cực với việc tổ chức thành công tốt đẹp của Hội nghị hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới lần thứ 13 (28/11/2025).

Nhằm triển khai các thỏa thuận, cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước, củng cố hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, đặc biệt là tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, hai bên nhất trí tiếp tục duy trì và tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp qua tất cả các kênh; đẩy mạnh tuyên truyền về giá trị lịch sử quan hệ hai nước tới các tầng lớp nhân dân.

Hai bên nhất trí kiên định nguyên tắc không cho phép bất cứ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của nước này gây phương hại cho nước kia; phối hợp chặt chẽ trong quản lý biên giới và ngăn chặn, phòng chống các loại hình tội phạm xuyên biên giới.

Hai nước cũng nhất trí đẩy mạnh phát triển và kết nối hạ tầng cơ sở, thương mại biên giới, hiện đại hóa quy trình, thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đầu tư, hoạt động hiệu quả ở mỗi nước; tăng cường kết nối giao thông, trao đổi hàng hóa; đẩy mạnh hợp tác về du lịch, giáo dục-đào tạo, giao lưu nhân dân; phối hợp chặt chẽ trong quản lý, sử dụng, phát triển và bảo tồn bền vững tài nguyên nước, môi trường và biến đổi khí hậu.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, ASEAN, các cơ chế Tiểu vùng sông Mekong.

ndo_tr_img-7624.jpg
Hai lãnh đạo thay mặt chính phủ hai nước ký Biên bản Thỏa thuận của Kỳ họp. (Ảnh: HUY VŨ)

Kết thúc Kỳ họp, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn đã thay mặt chính phủ hai nước ký Biên bản Thỏa thuận của Kỳ họp. Hai bên nhất trí tổ chức Kỳ họp lần thứ 22 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia ở Việt Nam vào thời điểm phù hợp trong năm 2026.

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến công tác, ngày 8/12, Bộ trưởng Lê Hoài Trung có cuộc gặp với Phó Thủ tướng Campuchia Neth Savoeun.

Tại cuộc tiếp, Phó Thủ tướng Neth Savoeun bày tỏ vui mừng và ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu phát triển đất nước của Việt Nam trong năm vừa qua, trong đó kinh tế phát triển cao hàng đầu khu vực. Việt Nam tổ chức thành công, tốt đẹp các lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước cũng như tổ chức thành công các hội nghị quốc tế lớn.

Phó Thủ tướng Neth Savoeun tin tưởng, Việt Nam sẽ tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV sắp tới; đồng thời chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch CPP Hun Sen, Thủ tướng Hun Manet tới Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo cấp cao khác của Việt Nam.

ndo_tr_dsc07318.jpg
Bộ trưởng Lê Hoài Trung tại cuộc gặp Phó Thủ tướng Campuchia Neth Savoeun. (Ảnh: HUY VŨ)

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cảm ơn những tình cảm gắn bó đặc biệt và lời chúc tốt đẹp của Phó Thủ tướng Neth Savoeun; chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Quốc vương Norodom Sihamoni, Chủ tịch CPP Hun Sen, Thủ tướng Hun Manet và các vị lãnh đạo khác của Campuchia.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh mong muốn đưa quan hệ hợp tác hai nước lên tầm cao mới; tạo đột phá về hợp tác kinh tế, trong đó chú trọng thúc đẩy kết nối giao thông vận tải hai nước; tăng cường phối hợp quản lý tốt đường biên giới đất liền và phòng, chống các loại hình tội phạm xuyên biên giới.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng cảm ơn Chính phủ Campuchia đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia được sinh sống, lao động, học tập và đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội của Campuchia.

Về tình hình căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia, nhất là mấy ngày gần đây, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam luôn quan tâm, theo sát tình hình, kêu gọi hai bên kiềm chế giảm căng thẳng, đối thoại và tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau và tuân thủ thỏa thuận hòa bình; Việt Nam luôn coi trọng và ủng hộ nỗ lực giải quyết mọi bất đồng bằng biện pháp hòa bình, tìm giải pháp ổn định lâu dài, vì lợi ích của người dân Campuchia, Thái Lan và vì đoàn kết ASEAN, vì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.