Hội nghị Hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 13

Hội nghị Hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 13 đã diễn ra tại Phnom Penh, Campuchia trong các ngày 27-28/11. Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã đến chào xã giao lãnh đạo Thượng viện và Chính phủ Campuchia; cùng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Sokha đồng chủ trì Hội nghị.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Sokha đồng chủ trì Hội nghị Hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 13.
Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Sokha đồng chủ trì Hội nghị Hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 13.

Sáng 28/11, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã đến chào xã giao Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen.

Tại buổi tiếp, Samdech Techo Chủ tịch Hun Sen hoan nghênh Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam sang Campuchia đồng chủ trì Hội nghị Hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 13 và chúc Hội nghị thành công tốt đẹp, đóng góp tích cực vào việc củng cố và tăng cường mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước.

ndo_br_viber-image-2025-11-28-11-16-47-072-2486.jpg
Quang cảnh buổi làm việc giữa Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen.

Chuyển lời thăm hỏi tới Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo cấp cao Việt Nam, Chủ tịch Hun Sen chia sẻ về những thiệt hại do bão lụt vừa gây ra tại các tỉnh miền trung Việt Nam.

Chủ tịch Hun Sen bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực, toàn diện của quan hệ hai nước thời gian gần đây, nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác kênh đảng Việt Nam-Campuchia, Việt Nam-Campuchia-Lào.

Chủ tịch Hun Sen đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư đến giáo dục, đào tạo, văn hóa, khoa học, kỹ thuật, giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các tỉnh biên giới.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn bày tỏ vui mừng khi trong thời gian qua, quan hệ Việt Nam-Campuchia tiếp tục được củng cố mạnh mẽ, trong đó hợp tác kênh Đảng giúp củng cố tin cậy lẫn nhau và là nền tảng cho các lĩnh vực khác cùng phát triển; hợp tác an ninh, quốc phòng-an ninh tiếp tục giữ vai trò trụ cột, an ninh trật tự khu vực biên giới tiếp tục được giữ vững; hợp tác kinh tế ngày một gắn kết và trở thành một điểm sáng của quan hệ song phương với kim ngạch thương mại tăng trưởng cao.

Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ tích cực chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan của Việt Nam để triển khai hiệu quả các thỏa thuận, hiệp định giữa hai nước, nhất là các kết quả quan trọng đạt được tại Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 13.

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã đến chào xã giao Samdech Thipadei Thủ tướng Hun Manet.

ndo_br_photo-2025-11-28-19-24-09-2867.jpg
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chào xã giao Samdech Thipadei Thủ tướng Hun Manet.

Samdech Thipadei Thủ tướng Hun Manet hoan nghênh Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam sang Campuchia đồng chủ trì Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 13; trân trọng gửi lời thăm hỏi thân thiết tới các lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Thủ tướng Campuchia bày tỏ vui mừng về những thành tựu to lớn và toàn diện mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và gửi lời thăm hỏi, chia sẻ trước những thiệt hại do lũ lụt gây ra tại Việt Nam.

Samdech Thipadei Thủ tướng Hun Manet đề nghị hai bên triển khai hợp tác kênh đảng và hợp tác ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia; đề nghị Việt Nam phối hợp tăng kết nối đường bộ, đường thủy và đường hàng không; thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa các tỉnh biên giới, nhất là trong các lĩnh vực văn hóa-giáo dục, an ninh-quốc phòng, phòng chống tội phạm xuyên biên giới; đẩy mạnh đàm phán phân giới cắm mốc; khẳng định Chính phủ Campuchia quan tâm tới người gốc Việt và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Campuchia.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chúc mừng về những thành tựu to lớn mà Campuchia đã đạt được kể từ đầu nhiệm kỳ VII của Chính phủ Vương quốc Campuchia do Samdech Thipadei Thủ tướng Hun Manet đứng đầu, trong đó chính trị ổn định, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, đời sống người dân được cải thiện, vai trò và vị thế quốc tế của Campuchia tiếp tục được nâng cao.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo hai nước, quan hệ Việt Nam-Campuchia không ngừng được củng cố, mở rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, hợp tác kinh tế ngày một gắn kết chặt chẽ hơn và trở thành điểm sáng của quan hệ song phương; khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp toàn diện, chặt chẽ để Campuchia tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng Pháp ngữ lần thứ 20.

Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn, trên cương vị quan trọng của mình, Thủ tướng Hun Manet tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương hữu quan Campuchia phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam tập trung tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, trong đó đẩy nhanh kết nối hạ tầng giao thông và logistics, điển hình là dự án kết nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài-Bavet-Phnom Penh, đồng thời phát triển các cửa khẩu và hạ tầng thương mại biên giới.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn khuyến khích các địa phương tích cực và chủ động hỗ trợ lẫn nhau, nhất là về thương mại, y tế và giáo dục; củng cố hợp tác quốc phòng-an ninh, trong đó tăng cường trấn áp tội phạm mạng, buôn bán người và các loại tội phạm xuyên biên giới.

Phó Thủ tướng mong muốn hai nước tiếp tục tìm giải pháp hữu hiệu giải quyết các khu vực chưa hoàn thành phân giới cắm mốc, sớm ký kết Hiệp định về cửa khẩu và qua lại cửa khẩu biên giới đất liền và Hiệp định về quy chế quản lý biên giới; tiếp tục quan tâm, sớm cấp quốc tịch cho tất cả những người gốc Việt đã đủ điều kiện và tạo thuận lợi cho con em người gốc Việt vào học tại các trường công.

Chiều 28/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Sokha đồng chủ trì Hội nghị Hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 13.

ndo_br_z7272495104734-85ff39f24e998d7e7f9fc99e6a4fef72-3692.jpg
Đông đảo đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Sokha bày tỏ vui mừng về sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam-Campuchia thời gian qua, nhấn mạnh kể từ Hội nghị lần thứ 12 đến nay, quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước tiếp tục củng cố và tăng cường. Quan hệ chính trị, ngoại giao không ngừng được củng cố, lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì tiếp xúc, trao đổi thường xuyên dưới nhiều hình thức.

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tăng trưởng tích cực, đặc biệt là các tỉnh giáp biên giới Việt Nam-Campuchia. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt trung bình 10 tỷ USD/năm trong 4 năm gần đây và đạt 9,5 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2025, tăng hơn 13,5% so cùng kỳ năm 2024.

Về việc thực hiện thỏa thuận đạt được tại Hội nghị lần thứ 12 đến nay, hai Phó Thủ tướng đánh giá cao hợp tác giữa các địa phương biên giới hai nước đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần quan trọng giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới, mở rộng kết nối kinh tế, cải thiện đời sống cư dân vùng biên. Hai bên duy trì tốt cơ chế phối hợp giữa chính quyền và lực lượng chức năng, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm xuyên biên giới.

Hợp tác kinh tế-thương mại tăng trưởng tích cực. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động, giao thông và hỗ trợ sinh kế cho cư dân biên giới được đẩy mạnh, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Việc triển khai thanh toán QR bằng đồng bản tệ đã góp phần giúp người dân hai nước giao dịch thuận tiện, thúc đẩy thương mại, tiêu dùng và du lịch.

Bên cạnh đó, hai bên cũng phối hợp tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, hội chợ và xúc tiến thương mại giúp các địa phương, doanh nghiệp hai bên trực tiếp gặp gỡ, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác phù hợp và giải quyết các vướng mắc về thủ tục, logistics, quy tắc xuất nhập khẩu.

Thay mặt Chính phủ hai nước, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Sokha đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị quán triệt sâu sắc và tích cực phối hợp triển khai phương hướng và những biện pháp cụ thể đã được Hội nghị đề ra nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác giữa các địa phương biên giới giữa hai nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng đường biên giới hai nước thực sự trở thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Trong thời gian diễn ra Hội nghị, các bộ, ngành, địa phương biên giới hai nước cũng đã có các cuộc tiếp xúc trao đổi riêng, thảo luận các biện pháp cụ thể nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận của Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo của các bộ, ngành, 10 tỉnh, thành và ba Quân khu. Kết thúc Hội nghị, hai bên đã ra Thông cáo báo chí.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh vòng thi chung khảo.

Ghi nhận từ Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và phong trào thi đua “Ba Nhất”

Thực hiện mục tiêu đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn công tác, chiến đấu, thời gian qua, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và phong trào thi đua “Ba Nhất”: Kỷ luật nhất-Trung thành nhất-Gần dân nhất trong toàn lực lượng Công an tỉnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Mở ra giai đoạn phát triển mới, sâu sắc, hiệu quả, toàn diện hơn cho quan hệ Việt Nam với Ấn Độ và Sri Lanka

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ và Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; khẳng định chuyến thăm mở ra giai đoạn phát triển mới, sâu sắc, hiệu quả, toàn diện hơn cho quan hệ Việt Nam với Ấn Độ và Sri Lanka.

Lãnh đạo xã biên giới Đắk Ơ, thành phố Đồng Nai xuống cơ sở khảo sát tình hình sản xuất nông nghiệp.

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở

Khi vai trò hạt nhân lãnh đạo được phát huy, có định hướng đúng đắn, kịp thời, khối đoàn kết được củng cố, chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng cao..., bộ máy chính quyền sẽ vận hành linh hoạt, hiệu quả hơn. Các cán bộ gần dân hơn đã giúp việc xử lý công việc nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại.

Đồn Biên phòng Pa Tần (tỉnh Lai Châu) phối hợp Công an và Đoàn Thanh niên xã cài đặt VNeID cho người dân.

Đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới

Mô hình “Bộ đội Biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới” ra đời không chỉ thể hiện trách nhiệm, tình cảm sâu nặng cùng tinh thần chủ động, sáng tạo của người lính quân hàm xanh trên khắp nẻo biên cương mà còn đánh dấu bước phát triển có ý nghĩa chiến lược trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân trong tình hình mới.

Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vun đắp nhịp cầu hữu nghị bền vững giữa Việt Nam và Sri Lanka

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là dấu mốc chính trị quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ hai nước với tin cậy chính trị được tăng cường ở mức cao hơn, hợp tác trên phạm vi và tầm mức sâu rộng, hiệu quả và thực chất hơn.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp. (Ảnh: Quochoi.vn)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 8/5, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Hội đồng Dân tộc họp Phiên họp thường kỳ tháng 5/2026. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự Phiên họp.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các Trưởng đoàn tham dự Phiên họp hẹp Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

ASEAN ứng phó với khủng hoảng năng lượng phát sinh từ căng thẳng địa chính trị

Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines, chiều 8/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tham dự Phiên họp hẹp của Lãnh đạo các nước ASEAN, với chủ đề thảo luận chính là ứng phó với khủng hoảng năng lượng phát sinh từ căng thẳng địa chính trị và bài học kinh nghiệm dành cho ASEAN.