Thông cáo Báo chí Hội nghị Hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 13

Báo Nhân Dân xin giới thiệu toàn văn Thông cáo Báo chí Hội nghị Hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 13 được tổ chức tại Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia ngày 28/11.

Hội nghị Hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 13 được tổ chức tại Phnom Penh, Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)
Hội nghị Hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 13 được tổ chức tại Phnom Penh, Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Nhận lời mời của Ngài Sar Sokha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Vương quốc Campuchia, Ngài Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam đã sang thăm chính thức Vương quốc Campuchia và dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị lần thứ 13 về hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia ngày 27-28/11/2025 tại Thủ đô Phnôm Pênh, Vương quốc Campuchia.

Trong khuôn khổ Hội nghị Ngài Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã chào xã giao Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia và Samdech Thibadei Hun Manet, Thủ tướng Vương quốc Campuchia.

Hội nghị đã diễn ra trong không khí gần gũi, thân tình và hiểu biết lẫn nhau với chủ đề “Hòa bình, ổn định và phát triển bền vững các tỉnh biên giới”.

Hai bên đã trao đổi thẳng thắn quan điểm và bày tỏ quyết tâm gìn giữ và phát triển quan hệ và hợp tác giữa các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia theo phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, đồng thời tiếp tục xây dựng và duy trì bảo vệ đường biên giới Việt Nam-Campuchia thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

ndo_tr_dsc07489.jpg
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đồng chủ trì Hội nghị. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Hội nghị đánh giá cao thành tựu đã đạt được trong việc triển khai kết quả của Hội nghị Hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 12 ngày 23-25/4/2023 tại tỉnh Tây Ninh, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hai bên cũng ghi nhận quan hệ và hợp tác tốt đẹp giữa chính quyền, lực lượng chức năng của các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia thời gian qua đã tiếp tục duy trì và bảo vệ an ninh, trật tự và ổn định dọc khu vực biên giới hai nước, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và đề cao chất lượng đời sống của nhân dân ở khu vực biên giới ngày càng được cải thiện.

Hội nghị nhấn mạnh việc củng cố hợp tác giữa các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia trên nhiều lĩnh vực quan trọng gồm: Quốc phòng, an ninh, trật tự công cộng và an toàn xã hội, trao đổi thương mại xuyên biên giới, đầu tư và quản lý cửa khẩu biên giới, vận tải xuyên biên giới, phát triển cơ sở hạ tầng và kết nối, công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền, nông nghiệp, y tế, năng lượng, môi trường và nguồn nước, du lịch, thông tin, pháp luật và tư pháp, ngân hàng, quản lý hành chính cấp địa phương, đồng thời trao đổi văn hóa và giao lưu nhân dân.

ndo_tr_dsc07456.jpg
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Sokha. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Hội nghị nhất trí khuyến khích chính quyền các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia tiếp tục gặp gỡ, trao đổi ít nhất một năm một lần để xem xét tiến độ triển khai và kết quả hợp tác trên các lĩnh vực, các thách thức mới phát sinh, đồng thời đề ra phương hướng công tác tiếp theo nhằm củng cố, phát triển quan hệ hợp tác giữa chính quyền các tỉnh biên giới hai nước nhằm thúc đẩy phát triển các tỉnh biên giới.

Hai bên nhất trí tổ chức Hội nghị Hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới hai nước Việt Nam-Campuchia lần thứ 14 vào năm 2026 tại Việt Nam. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội nghị sẽ được trao đổi qua đường ngoại giao.

Thay mặt Đoàn đại biểu Việt Nam, Ngài Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao công tác tổ chức chu đáo, cũng như sự đón tiếp hết sức trọng thị, nồng hậu với tinh thần hữu nghị, đoàn kết anh em mà Ngài Sar Sokha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Vương quốc Campuchia đã dành cho Đoàn Việt Nam trong thời gian lưu trú và tham dự Hội nghị lần thứ 13 hết sức quan trọng này.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.