Kon Tum chăm lo cho người nghèo nơi biên giới

Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum đã có nhiều hoạt động nâng cao chất lượng vận động, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” để chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần của người nghèo trên địa bàn huyện nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo đảm an sinh xã hội, phát triển bền vững.
Lãnh đạo Trường đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh thăm hỏi, tặng quà cho các hộ gia đình chính sách huyện Ia H'Drai.
Lãnh đạo Trường đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh thăm hỏi, tặng quà cho các hộ gia đình chính sách huyện Ia H'Drai.

Để triển khai công tác xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ia H’Drai đã xây dựng kế hoạch và triển khai tuyên truyền, phát động rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm… bằng nhiều hình thức.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp các tổ chức thành viên các cấp lồng ghép tổ chức tuyên truyền vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” huyện năm 2023. Kết quả đã tuyên truyền được 7 cuộc với 130 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia.

Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, huyện Ia H’Drai đã phối hợp rà soát, đối chiếu danh sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, qua đó, chăm lo Tết cho 711 hộ nghèo và 932 hộ cận nghèo với số tiền gần 700 triệu đồng.

Cũng trong dịp này, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội huyện đã trao tặng quà cho đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn là 111 suất quà, 150kg đường và 300 hộp khẩu trang với tổng số tiền gần 60 triệu đồng; Thăm tặng quà người có uy tín, chức sắc tôn giáo, hỗ trợ Ngày hội Bánh chưng xanh với số tiền 7 triệu đồng. Ngoài ra, còn hỗ trợ tiền làm nhà cho 6 hộ ở 3 xã trên địa bàn huyện với số tiền là 170 triệu đồng.

Bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình chị Đỗ Thị Yến, thôn 2, xã Ia Dom, huyện Ia H'Drai.

Bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình chị Đỗ Thị Yến, thôn 2, xã Ia Dom, huyện Ia H'Drai.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ia H’Drai Nguyễn Công Sơn cho biết, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, các thành viên Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” có sự tập trung cao trong công tác phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện hàng năm và tiến hành xây dựng kế hoạch cho các xã đăng ký chỉ tiêu vận động để phấn đấu thực hiện góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Tranh thủ được sự quan tâm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, sự hưởng ứng của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài huyện. Đặc biệt là sự nhiệt tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân trong huyện đóng góp thực hiện các công trình an sinh phúc lợi xã hội.

Để chăm lo tốt hơn cho đồng bào nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn, huyện Ia H’Drai đã phối hợp Trường đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 5 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, cho 5 hộ gia đình chính sách tại xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai; trao tặng 5 bộ máy tính trị giá 40 triệu đồng.

Đoàn trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 100 suất quà cho các em thiếu nhi (400.000 đồng/suất, gồm 20 quyển tập trắng, 5 cây bút, 1 mũ bảo hiểm và 1 cái áo), 10 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn (500.000 đồng/suất) và 2 chiếc smart TV cho địa phương. Đoàn từ thiện chùa Long Hội ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức tặng 100 suất quà cho nhân dân thôn 3, xã Ia Dom (500.000 đồng/suất).

Các nhà hảo tâm đóng chân trên địa bàn các thôn ủng hộ các thôn với tổng kinh phí gần 20 triệu đồng. Đặc biệt, trong dịp Tết Trung thu năm 2023, tại thôn Ia Dơr, được sự quan tâm và tài trợ từ Câu lạc bộ Kỹ năng sống 3M của Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã, tổ chức vui chơi và tặng 642 suất quà cho trẻ em và gia đình có hoàn cảnh khó khăn với trị giá khoảng 300 triệu đồng.

Thời gian tới, huyện Ia H’Drai tiếp tục phát huy vai trò các tổ chức thành viên, các cá nhân, phối hợp hướng dẫn đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo theo chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; phối hợp thực hiện vận động Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ cứu trợ ở từng cộng đồng dân cư. Gắn việc vận động Quỹ “Vì người nghèo” với việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các cuộc vận động khác do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phát động.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.