Kon Tum: Biên giới “tuy xa mà gần”

Tỉnh Kon Tum có gần 300km đường biên với 2 nước bạn Lào và Campuchia, thời gian gần đây, nhờ chú trọng đầu tư mạng lưới giao thông, mà thời gian đi từ vùng trung tâm, thành thị đến vùng biên giới đã được rút ngắn, giúp phát triển kinh tế-xã hội vùng biên, biến đường đến với biên giới “tuy xa mà gần”.
Hệ thống giao thông phát triển tại huyện biên giới Ngọc Hồi.
Hệ thống giao thông phát triển tại huyện biên giới Ngọc Hồi.

Nằm ở cực Bắc Tây Nguyên, tỉnh Kon Tum hiện có 6.132km đường giao thông trong đó có 6 Quốc lộ dài 522km; mạng lưới Tỉnh lộ với chiều dài 525km. Tình trạng kỹ thuật và chất lượng mặt đường được cải thiện, mặt đường bê-tông xi-măng và nhựa tăng từ 30% lên 70%; mặt đường đất, cấp phối giảm từ 65% xuống 30%; 100% đường trục xã, liên xã được cứng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải, bảo đảm giao thông thuận lợi cả 2 mùa; có 64/85 xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới (tăng 49 xã so năm 2016).

Nhờ sự đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, năng lực vận tải đáp ứng tốt nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân, bảo đảm kết nối đến tất cả các huyện trên địa bàn tỉnh; có 6/10 huyện, thành phố đã có bến xe khách tại trung tâm được công bố đưa vào khai thác; có 75 tuyến vận tải hành khách cố định trong đó có 65 tuyến liên tỉnh, 5 tuyến nội tỉnh và 5 tuyến liên vận quốc tế Việt-Lào; có 5 tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. Vận tải hàng hóa đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển; giá thành vận tải được kiểm soát và phù hợp mức giá chung của thị trường. Sản lượng vận tải qua các năm đều tăng với tỷ lệ từ 7-9%.

Kon Tum: Biên giới “tuy xa mà gần” ảnh 1

Một góc phố thị Kon Tum hôm nay.

Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị đã được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum xác định là một trong những nhiệm vụ mang tính chiến lược, là tiền đề, động lực để phát triển kinh tế-xã hội.

Tuy nhiên, quy mô kỹ thuật các tuyến đường trên địa bàn tỉnh còn thấp, khả năng kết nối giữa các tuyến đường quốc lộ với mạng lưới đường tỉnh, huyện, xã còn nhiều hạn chế, chưa thực sự thuận lợi trong việc vận chuyển hành khách, hàng hóa. Vì vậy nhu cầu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong thời gian tới rất lớn và cần phải tranh thủ tối đa các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển hạ tầng giao thông theo quy hoạch là hết sức cần thiết.

Để mạng lưới giao thông được đồng bộ, giúp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và tại các vùng biên, tỉnh Kon Tum đã kiến nghị Bộ Giao thông vận tải đề xuất Chính phủ bổ sung các tuyến giao thông quan trọng trên địa bàn tỉnh vào quy hoạch cấp quốc gia.

Hiện nay, Quy hoạch giao thông đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 1/9/2021, Quy hoạch đường sắt quốc gia tại Quyết định số 1769/QĐ-TTg ngày 19/10/2021; trong đó đã bổ sung quy hoạch, chuyển giai đoạn đầu tư 2 tuyến đường cao tốc, 2 quốc lộ và 1 tuyến đường sắt: Cao tốc Ngọc Hồi-Kon Tum-Pleiku (CT.02) dài khoảng 80km, quy mô 4-6 làn xe, đầu tư trước năm 2030; Cao tốc Thạch Mỹ-Ngọc Hồi-Bờ Y (CT.21) trong đó đoạn Ngọc Hồi-Bờ Y dài 21km, có điểm đầu giao với đường cao tốc Ngọc Hồi-Pleiku, điểm cuối giao với Nút giao đường NT18 (khu kiểm soát liên hợp khu kinh tế Bờ Y), quy mô từ 4 làn xe, lộ giới 100m.

Đường lên Cột mốc 3 biên Việt Nam-Lào-Campuchia được bê-tông hóa.

Đường lên Cột mốc 3 biên Việt Nam-Lào-Campuchia được bê-tông hóa.

Quy hoạch kéo dài Quốc lộ 24 thêm 57km có điểm đầu giáp ranh Quảng Ngãi, điểm cuối giao với Quốc lộ 14C, đoạn qua địa bàn tỉnh dài 156km (quy hoạch cũ 99km); bổ sung quy hoạch Quốc lộ 24D dài 124km, trong đó đoạn qua địa bàn tỉnh dài khoảng 82km, có điểm đầu giáp ranh tỉnh Quảng Ngãi, điểm cuối giao với đường Hồ Chí Minh tại huyện Đăk Hà; Bổ sung tuyến đường sắt từ Đà Nẵng-Kon Tum-Gia Lai-Đăk Lăk-Đăk Nông-Bình Phước dài 550km, định hướng đầu tư đến năm 2050.

Đồng chí Phan Mười, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum cho biết, trên cơ sở Quy hoạch được duyệt, ngành giao thông vận tải đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, ngành chức năng trong tỉnh tích cực tranh thủ tối đa các nguồn lực, kể cả nguồn lực tại chỗ, nguồn lực trong nước và các nguồn lực nước ngoài, từng bước xây dựng hoàn thiện hệ thống giao thông. Qua đó, hệ thống giao thông của tỉnh Kon Tum đã có nhiều thay đổi tích cực, đặc biệt là khi đường Hồ Chí Minh hoàn thành đưa vào sử dụng.

Đây là tuyến đường giúp tỉnh Kon Tum phá vỡ thế ngõ cụt, bảo đảm giao thông thuận tiện cả 4 hướng: đi các tỉnh phía bắc, phía nam bằng đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14), xuống các tỉnh ven biển bằng Quốc lộ 24 và kết nối với nước Lào, Thái Lan bằng Quốc lộ 40 thông qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Các đô thị mới mở ra giúp Kon Tum ngày càng khang trang hơn.

Các đô thị mới mở ra giúp Kon Tum ngày càng khang trang hơn.

Với việc phát triển hệ thống giao thông trên toàn tỉnh đã góp phần giúp tỉnh Kon Tum mở rộng giao lưu kinh tế, thương mại, gắn sản xuất hàng hóa của tỉnh với thị trường trong và ngoài nước; đồng thời giao thông đối nội được đầu tư, nhiều trục đường giao thông quan trọng được xây dựng tạo động lực phát triển các khu đô thị, khai thác quỹ đất, 100% các xã đã đường ô-tô đến trung tâm xã, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, là tiền đề để phát triển kinh tế xã hội, góp phần giữ vững an ninh, quốc phòng.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.