Kinh tế TP Hồ Chí Minh nỗ lực vượt qua khó khăn

Tăng trưởng kinh tế TP Hồ Chí Minh quý I năm 2023 đạt 0,7%, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 4%, bốn trong số chín ngành dịch vụ trọng yếu có mức tăng trưởng âm; số vốn đăng ký doanh nghiệp thành lập mới giảm (39,26%), số doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động tăng (22,81%), thị trường bất động sản, thị trường tài chính gặp nhiều khó khăn; doanh nghiệp cắt giảm lao động vì thiếu đơn hàng, nguồn vốn; sức mua của người tiêu dùng giảm mạnh…
Một góc đô thị Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. (Ảnh: THẾ ANH)
Một góc đô thị Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. (Ảnh: THẾ ANH)

Theo đánh giá của các chuyên gia, từ năm 1982 đến nay, tăng trưởng kinh tế thành phố hiện đang ở mức báo động “đèn đỏ”. Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Nên thẳng thắn thừa nhận, kinh tế thành phố đã có “trận thua đậm”.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên thì có thể rất nhiều và cũng đã được mổ xẻ, nhưng có một nguyên nhân thật sự đáng lo ngại, đó là hệ thống chính trị quá tải, thậm chí một số nơi không đáp ứng yêu cầu. Sâu xa hơn, một bộ phận cán bộ cầu an, đùn đẩy, sợ trách nhiệm. Tâm lý e ngại, sợ sai đang kéo đầu tàu kinh tế cả nước đi thụt lùi.

Tại buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh ngày 16/4, nhiều ý kiến các bộ, ngành chỉ rõ hiện tượng sợ hoặc đùn đẩy trách nhiệm của một bộ phận không nhỏ cán bộ công chức tại thành phố.

Đơn cử, năm 2022, TP Hồ Chí Minh có 584 văn bản hỏi ý kiến và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có 604 văn bản trả lời. Tuy nhiên, hầu hết các vấn đề được hỏi đều thuộc thẩm quyền của thành phố. Đây là điều rất vô lý.

Hay có những việc đáng lẽ đã quyết theo thẩm quyền và quy chế, nhưng cán bộ vẫn thận trọng quá mức, lấy ý kiến rất nhiều ban, sở, ngành rồi chờ đợi. Thời gian chờ để nhận đủ ý kiến của các bên không khác gì kiểu đẽo cày giữa đường, gây lãng phí thời gian, công sức, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

Để khơi gợi tinh thần tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong phát triển kinh tế không chỉ là khẩu hiệu, lời nói suông, TP Hồ Chí Minh cần hành động mạnh mẽ thông qua chính sách cụ thể cho từng lĩnh vực, dự án.

Để khắc phục lỗi này, người đứng đầu TP Hồ Chí Minh đưa ra thông điệp cả cứng rắn và mềm mỏng liên quan đến công tác cán bộ. Thông điệp cứng rắn là ai chậm trễ, trì trệ, thiếu trách nhiệm, sai phạm, không dám làm, cầu an, thận trọng quá mức thì đều báo cáo để thay thế.

Tuy nhiên, đây là việc bất đắc dĩ mới phải làm, không ai mong muốn. Biện pháp mềm mỏng là khơi gợi tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong phát triển kinh tế. Thành phố Hồ Chí Minh không đổ lỗi, tự nhận diện mọi khó khăn và phải nỗ lực vượt qua chính mình.

Tuy nhiên, để khơi gợi tinh thần Võ Văn Kiệt không chỉ là khẩu hiệu, lời nói suông, TP Hồ Chí Minh cần hành động mạnh mẽ thông qua chính sách cụ thể cho từng lĩnh vực, dự án.

Chẳng hạn, trong lĩnh vực đất đai, những ách tắc về pháp lý vượt thẩm quyền nhưng đã được Trung ương hướng dẫn thì thành phố phải mạnh dạn triển khai ngay, tránh tình trạng văn bản đi lại lòng vòng văn phòng ủy ban và các sở.

Hay như dự án tuyến Metro số 1, dù hoàn thành 94% số hạng mục nhưng công ty vận hành lại thiếu kinh phí, không có tiền trả lương khiến nhân viên lần lượt nghỉ việc, ảnh hưởng tới việc đào tạo và vận hành khi dự án hoàn thành.

Một vướng mắc nhỏ về cơ chế nhưng thành phố đã mất nhiều thời gian kiến nghị lên trên, nhưng trong trường hợp này, thành phố có thể mạnh dạn tự giải quyết với tinh thần vì lợi ích chung mà không phải chờ Trung ương đồng ý.

Thông điệp TP Hồ Chí Minh đang triển khai là tinh giản, phá bỏ những rào cản kìm hãm sự phát triển kinh tế. Nhưng muốn thực hiện thành công, thành phố cần những cán bộ dám nghĩ, dám làm.

Đồng thời, để bảo vệ được những cán bộ này, thành phố cũng cần xây dựng cơ chế phân minh trong việc đánh giá công-tội dựa trên hiệu quả kinh tế-xã hội từ quyết định của cán bộ đó mang lại cũng như sự vô tư, trong sáng của những cán bộ đó trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Chống tham nhũng là cần thiết, nhưng điều quan trọng hơn, chống tham nhũng phải song hành với cải cách. Vì một trong những mục tiêu chống tham nhũng là tạo ra môi trường kinh doanh trong sạch, công bằng.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.

Chương trình Kết nối yêu thương là hoạt động được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các cơ quan, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. (Ảnh: BẢO VY)

Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo dự chương trình "Kết nối yêu thương" của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, chung tay chăm lo cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại chương trình, Vietjet, Sovico và HDBank góp 30 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Đại biểu tham quan các gian hàng tại sự kiện Hội thảo và Triển lãm Tài chính số Việt Nam 2026. (Ảnh: Kỳ Duyên/TCT)

Nền tảng cho mô hình quản trị thuế thông minh

Mạng lưới dữ liệu liên ngành giữa cơ quan thuế, các bộ, ngành, địa phương đang trở thành nền tảng cốt lõi giúp tối ưu hóa quản lý thuế, điều hành tài chính công và nâng cao chất lượng dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Chính quyền xã Ba Bể tuyên truyền, vận động, giải thích, hướng dẫn xử lý vi phạm tại các hộ dân. (Ảnh: Ủy ban nhân dân xã Ba Bể)

Xem xét xử lý đồng bộ, thấu đáo vi phạm đất đai khu vực hồ Ba Bể

Những ngày qua, tỉnh Thái Nguyên quyết liệt chỉ đạo cơ quan chức năng và xã Ba Bể tập trung xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến đất đai khu vực hồ Ba Bể. Đây là những vi phạm kéo dài nhiều năm, là vấn đề được dư luận quan tâm, đồng thời đặt ra yêu cầu cần xử lý đồng bộ, dứt điểm và thấu tình, đạt lý.

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế lên 72 tháng

Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy: Triệu trái tim, một quyết tâm” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Bộ Công an tổ chức.

Bảo vệ công nhân trước hiểm họa ma túy

Với hơn 17 triệu người đang làm việc trong các loại hình doanh nghiệp, đội ngũ công nhân lao động giữ vai trò đầu tàu trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thế nhưng mặt trái của công nghiệp hóa và di cư lao động lại đang đưa họ vào “tầm ngắm” của tội phạm ma túy.

Trụ sở Bộ Nội vụ.

Phân cấp thẩm quyền trong kiểm tra chuyên ngành

Từ ngày 1/6/2025, Bộ Nội vụ không còn cơ quan thanh tra để thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. Thay vào đó, Luật Thanh tra năm 2025 và Nghị định số 217/2025/NĐ-CP đã quy định về trách nhiệm kiểm tra chuyên ngành của Bộ trưởng.