Kim Bảng đưa phong trào thi đua "Dân vận khéo" thấm sâu và lan tỏa

Thời gian qua, phong trào thi đua "Dân vận khéo" được huyện Kim Bảng (Hà Nam) triển khai sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trên địa bàn. Qua triển khai thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" ở địa phương đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý; nhiều tập thể và cá nhân điển hình trên các lĩnh vực.
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Dân vận được khen thưởng.
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Dân vận được khen thưởng.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện Kim Bảng đã thấm sâu và lan tỏa trong đời sống xã hội và trở thành phong trào chung của cả hệ thống chính trị, được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia, đạt kết quả quan trọng.

Phong trào đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang về vị trí, vai trò của công tác dân vận trong tình hình mới, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm, phong cách gần dân, trọng dân, vì dân của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; phát huy được quyền làm chủ, tính tích cực, chủ động của nhân dân.

Đến nay, toàn huyện đã xây dựng, nhân rộng được 109 mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả trên các lĩnh vực:kinh tế; văn hóa-xã hội; quốc phòng-an ninh và hệ thống chính trị, trong đó, có 5 mô hình được công nhận mô hình "Dân vận khéo" cấp tỉnh.

Mô hình lúa xen dưa ở xã Thụy Lôi.

Mô hình lúa xen dưa ở xã Thụy Lôi.

Tiêu biểu như các Mô hình tổ hợp tác “Nuôi ong lấy mật” với 33 thành viên của Hội nông dân Liên Sơn cho sản lượng mật 8,5 tấn/năm thu nhập 1,5 tỷ/năm; mô hình “Trồng cây xuất khẩu” Hội Phụ nữ xã Nguyễn Úy với diện tích hơn 20ha giải quyết việc làm cho gần 100 lao động có thu nhập 30 triệu đồng/sào, nhiều hộ đạt 250 triệu đồng/hộ/năm; Mô hình “Vận động thanh niên tham gia phát triển nghề Gốm truyền thống” của Đoàn thanh niên Thị trấn Quế cho thu nhập 300 triệu đồng/năm (trừ chi phí) giải quyết việc làm thường xuyên cho 8 lao động với thu nhập 10 triệu đồng/tháng; Mô hình “Trồng ổi, mít thái bốn mùa” với diện tích 5ha của Hội nông dân xã Văn Xá thuộc cánh đồng Làn thôn Chanh, thôn Trung Đồng cho thu nhập 300-500 triệu đồng/năm giải quyết việc làm cho 5-10 lao động tại địa phương.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, huy động được sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn xã hội. Một số hoạt động triển khai thu hút nhiều thành phần, lứa tuổi tham gia, có tính xã hội hóa cao, hiệu ứng xã hội tích cực như mô hình tuyên truyền, vận động nhân dân mua bảo hiểm y tế, giải quyết việc làm…

Dân vận khéo trong tuyên truyền giải phóng mặt bằng ở thị trấn Quế.

Dân vận khéo trong tuyên truyền giải phóng mặt bằng ở thị trấn Quế.

Với nhiều mô hình “Dân vận khéo” và cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, phong trào đã tạo sự chuyển biến tích cực trong chuyển dịch cơ cấu lao động sang sản xuất phi nông nghiệp; trong tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án, bảo đảm công khai, dân chủ, được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ. Nhờ đó, công tác giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm trên địa bàn huyện được triển khai đúng tiến độ như: Khu du lịch Quốc gia Tam Chúc, đường Ba Sao-Bái Đính, sân Golf 36 hố tại xã Tượng Lĩnh, tuyến đường kết nối vành đai 4 với vành đai 5, QL21B, các dự án khu nhà ở đô thị, khu đấu giá đất...

Từ đầu năm 2021 đến nay, huyện Kim Bảng thực hiện giải phóng mặt bằng 24 dự án, phê duyệt được 70 phương án bồi thường, hỗ trợ; tổng diện tích đất thu hồi là 788.780m2 với tổng kinh phí 184,424 tỷ đồng tương đương 1.232 hộ ảnh hưởng.

Đồng chí Lại Thị Tuyết Lan, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Kim Bảng đánh giá: Qua triển khai thực hiện phong trào, đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu trên các lĩnh vực và có thể khẳng định: Mỗi tập thể, mỗi cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” đều có cách làm hay, việc làm sáng tạo đem lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực kinh tế và đời sống xã hội.

Các tập thể, cá nhân điển hình không những đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao mà còn góp phần tích cực tham gia củng cố, xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Từ đó, góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề.