Kiều bào tại Pháp vui đón Tết sớm

Ngày 20/1, tại thủ đô Paris, Hội Tôn vinh văn hóa Việt (APCV) tổ chức Tết Nguyên đán với chủ đề “Xuân thịnh vượng, Tết thăng hoa”. Tham dự có Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng; Thị trưởng Quận 20 thành phố Paris, ông Éric Pliez, cùng các gia đình người Việt và bạn bè Pháp.
Múa lân khai mạc chương trình. (Ảnh: MINH DUY)
Múa lân khai mạc chương trình. (Ảnh: MINH DUY)

Phát biểu khai mạc chương trình, Chủ tịch APCV, bà Nguyễn Đức Diane Thu Dung cho biết, người Việt Nam tại Pháp dù làm việc trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng đều luôn gắn bó, đoàn kết với nhau vì sự phát triển của cộng đồng và đóng góp cho nước sở tại, cùng nhau chung tay góp phần thúc đẩy và tôn vinh văn hóa Việt trên nước Pháp.

“Và mỗi dịp Tết đến Xuân về, chúng ta đều lại thấy những ánh mắt, niềm vui, nụ cười rạng rỡ của bà con kiều bào cùng nhau sum vầy, chúc tụng. APCV đồng hành cùng nỗ lực tôn vinh và phát huy văn hóa Việt của cộng đồng bà con kiều bào đến nay đã được 5 năm. APCV sẽ tận dụng cơ hội từ Thế vận hội Paris 2024 để quảng bá đa dạng văn hóa Paris, khẳng định Paris là một điểm đến vui tươi, thể thao và giàu văn hóa, không chỉ văn hóa Pháp mà còn có văn hóa của nhiều nơi thế giới trong đó có Việt Nam, với nhiều sự kiện văn hóa Việt Nam sẽ được tổ chức tại quận 20", bà Nguyễn Đức Diane Thu Dung chia sẻ.

Nhân dịp này, Chủ tịch APCV đánh giá cao sự giúp đỡ của ông Éric Pliez, Thị trưởng quận 20 của thành phố Paris, đã dành tình cảm trân quý cho những người bạn Việt Nam, luôn ủng hộ và đồng hành cùng APCV trong mọi hoạt động cộng đồng nhằm gìn giữ và thúc đẩy các giá trị văn hóa truyền thống của người Việt Nam.

Chủ tịch APCV, bà Nguyễn Đức Diane Thu Dung. (Ảnh: KHẢI HOÀN)
Chủ tịch APCV, bà Nguyễn Đức Diane Thu Dung. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Về phía mình, Thị trưởng Éric Pliez cho biết ông hiểu rõ tầm quan trọng của việc tổ chức Tết truyền thống đối với tâm thức của người Việt Nam không chỉ trong nước mà còn cả tại nước ngoài, góp phần vào sự đa dạng văn hóa của các nhóm cộng đồng dân cư tại địa phương sở tại. Ông nhấn mạnh rằng đây cũng là một hoạt động rất có ý nghĩa giúp bạn bè Pháp và quốc tế hiểu rõ hơn về văn hóa đặc sắc của Việt Nam.

Theo ông Éric Pliez, hoạt động cộng đồng ý nghĩa này sẽ là cầu nối văn hoá giữa hai nước Việt Nam và Pháp, kết nối con người, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Việt Nam đến với người Pháp cũng như người Việt sinh trưởng tại Pháp.

Ông Éric Pliez, Thị trưởng quận 20, luôn đồng hành cùng Hội Tôn vinh Văn hóa Việt Nam APCV. (Ảnh: MINH DUY)
Ông Éric Pliez, Thị trưởng quận 20, luôn đồng hành cùng Hội Tôn vinh Văn hóa Việt Nam APCV. (Ảnh: MINH DUY)

Tháng 12/2022, Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam thuộc Quỹ hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam chính thức ra mắt, khởi động chuỗi hoạt động tôn vinh áo dài Việt Nam và góp phần tiến tới hoàn thiện hồ sơ đệ trình lên UNESCO.

Câu lạc bộ áo dài của APCV là nơi để mọi người cùng nhau thể hiện tình yêu với trang phục truyền thống Việt Nam. Năm 2024 không chỉ đánh dấu mốc chặng đường 5 năm hoạt động của APCV, mà còn là năm thúc đẩy các hoạt động lan tỏa văn hóa, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam lên một tầm cao mới khi bắt đầu đồng hành cùng Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam. Cùng với đó, APCV nhận quyết định chính thức trở thành Chủ tịch Câu lạc bộ Di Sản áo dài tại Pháp và châu Âu.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng gửi lời chúc mừng năm mới và hy vọng, với những nỗ lực trong suốt hành trình 5 năm qua và chặng đường sắp tới, APCV sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng người Việt Nam tại Pháp nhằm tôn vinh và thúc đẩy giá trị văn hóa Việt lan tỏa tới bạn bè quốc tế và tạo một không gian sinh hoạt cộng đồng với nhiều hoạt động ý nghĩa cho bà con người Việt xa quê.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng vui mừng khi thấy cộng đồng bà con kiều bào luôn gắn bó. (Ảnh: MINH DUY)
Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng vui mừng khi thấy cộng đồng bà con kiều bào luôn gắn bó. (Ảnh: MINH DUY)

Trong khuôn khổ chương trình, kiều bào và bạn bè Pháp cũng có dịp được thưởng thức tiết mục biểu diễn võ thuật Vovinam và múa lân của các võ sư đến từ Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam tại Pháp, màn trình diễn áo dài truyền thống đặc sắc của Câu lạc bộ áo dài APCV, cùng những món ăn đặc sắc của Việt Nam do các thành viên của Câu lạc bộ Ẩm thực APCV chuẩn bị.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Pháp, chị Dương Mai Hương và chồng, anh Rémy Baraize, cho biết việc tổ chức sự kiện Tết truyền thống tại phòng khánh tiết sang trọng của Tòa thị chính quận 20 là một niềm tự hào của cộng đồng người Việt Nam tại Paris. Hoạt động này có ý nghĩa lớn, giúp bà con kiều bào có thể cảm nhận được không khí Tết dù là xa quê nhưng vô cùng đầm ấm.

Ông André Tambouret và vợ, bà Kim Hằng Tambouret, bộc bạch Tết không chỉ là thời điểm để các gia đình quây quần chuẩn bị cho một năm mới an lành và thịnh vượng, mà còn là dịp để thấy một cộng đồng người Việt Nam đoàn kết và yêu thương.

Tiết mục biểu diễn võ thuật của các võ sinh đến từ Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam tại Pháp. (Ảnh: KHẢI HOÀN)
Tiết mục biểu diễn võ thuật của các võ sinh đến từ Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam tại Pháp. (Ảnh: KHẢI HOÀN)
APCV chính thức trở thành Chủ tịch Câu lạc bộ Di Sản áo dài tại Pháp và châu Âu. (Ảnh: MINH DUY)
APCV chính thức trở thành Chủ tịch Câu lạc bộ Di Sản áo dài tại Pháp và châu Âu. (Ảnh: MINH DUY)
Ý tưởng khắc dưa hấu trang trí ngày Tết thu hút sự chú ý của bạn bè Pháp. (Ảnh: MINH DUY)
Ý tưởng khắc dưa hấu trang trí ngày Tết thu hút sự chú ý của bạn bè Pháp. (Ảnh: MINH DUY)

Có thể bạn quan tâm

Bà Phan Cẩm Tú (thứ 3 từ trái sang) tại buổi tọa đàm về bản quyền do Báo Nhân Dân tổ chức. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền tác giả: Nỗi niềm người làm điện ảnh

Là người có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ bản quyền điện ảnh, bà Phan Cẩm Tú (Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, chuyên gia tư vấn, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ) chia sẻ những nỗi niềm của những người làm sáng tạo trước thực trạng vi phạm bản quyền hiện nay.

Du khách tham quan nhà người Hà Nhì tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh: THANH DUNG)

Giữ gốc, nối nghề trong nhịp sống số

Trước nguồn nguyên vật liệu tự nhiên khan hiếm, đội ngũ thợ am hiểu kỹ thuật dựng nhà ngày càng thưa vắng, nhiều ngôi nhà truyền thống của các dân tộc thiểu số ở nước ta đã không còn giữ được hình thái ban đầu… 

Quần thể di tích Cố đô Huế, không gian di sản tiêu biểu trong hành trình “Hộ chiếu du lịch”. (Ảnh: Sở Du lịch thành phố Huế)

Đổi mới cách tiếp cận di sản

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản không chỉ là gìn giữ nguyên trạng, mà còn đòi hỏi những phương thức tiếp cận phù hợp với bối cảnh mới.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại.