Kiên quyết xử lý tình trạng khai thác vàng trái phép

Tình trạng khai thác vàng trái phép trên địa bàn các huyện trong tỉnh Quảng Nam đã diễn ra từ lâu không chỉ gây ảnh hưởng hoạt động sản xuất của người dân, mà còn gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường trên địa bàn.
Khu vực làm vàng trái phép tại Bồng Miêu (xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam).
Khu vực làm vàng trái phép tại Bồng Miêu (xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam).

Ðáng chú ý, lợi dụng thời điểm giáp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, giá vàng tăng cao cùng với nhu cầu chi tiêu, mua sắm tăng, tình hình khai thác, chế biến khoáng sản vàng trái phép trên địa bàn càng trở nên đáng báo động.

Mặc dù lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam liên tục truy quét, thế nhưng vì thu lợi trước mắt, nhiều đối tượng vẫn bất chấp nguy hiểm lao vào khai thác vàng trái phép.

Báo động tình trạng khai thác vàng trái phép

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam), thời gian qua, tình hình khai thác, chế biến khoáng sản có chứa kim loại vàng trái phép trên địa bàn đang diễn biến phức tạp.

Ở các khu vực Ðồi Sim, Thác Trắng, Sũng Mùn, Hố Ba Liên… xuất hiện một số người dân vào khai thác, chế biến khoáng sản có chứa kim loại vàng trái phép. Ðáng chú ý, hoạt động này diễn ra ngang nhiên ngay trên các khu đất lâm nghiệp gây thất thoát tài nguyên, khoáng sản cũng như làm hủy hoại đất, ảnh hưởng đến môi trường, đồng thời làm ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự tại địa phương.

Mới đây nhất, vào ngày 11/1/2025, Ủy ban nhân dân xã Tam Lãnh đã tổ chức kiểm tra, truy quét tại các khu vực khai thác vàng trái phép. Qua kiểm tra đã phát hiện tại khu vực Sũng Mùn có 3 hầm lò và tại khu vực Ðồi Sim có 1 hầm lò đào sâu không xác định chiều dài, có nguy cơ đổ sập, rất nguy hiểm.

Ở các khu vực kiểm tra có lán trại, máy phát điện phục vụ việc khai thác vàng quy mô. Tại khu vực Sũng Mùn, lực lượng chức năng đã tiêu hủy, làm mất tác dụng 8 lán trại, 2 hồ hóa chất, 775 m2 mái bạt che lán trại, 400m dây nước, 99 bao vôi và 1 bao phân vi sinh. Còn tại các khu vực khác đã tiêu hủy, làm mất tác dụng 5 lán trại, 5 hồ hóa chất, 725 m2 mái bạt che lán trại và 500m dây nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tam Lãnh Phan Dương Mậu cho biết, tại các khu vực như Ðồi Sim, Sũng Mùn, Thác Trắng, Ðập Làng, Hố Nà Răm, Phú Thạnh thuộc thôn Bồng Miêu; Hố Ba Liên, Truông Tối, Hố Ông Bòng thuộc thôn Ðàn Thượng và một số khu vực khác trên địa bàn xã, các đối tượng bất chấp sự kiểm tra, kiểm soát, xử lý của các cơ quan chức năng để vào khai thác, chế biến khoáng sản có chứa kim loại vàng trái phép. Tại hiện trường của một số khu vực khi kiểm tra còn phát hiện có dấu hiệu đưa xe cơ giới vào để hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản có chứa kim loại vàng trái phép.

"Ủy ban nhân dân xã Tam Lãnh kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện Phú Ninh chỉ đạo công an huyện phối hợp với Hạt Kiểm lâm Nam Quảng Nam điều tra, xử lý các đối tượng hủy hoại rừng để tổ chức khai thác vàng trái phép theo quy định của pháp luật, góp phần răn đe và phòng ngừa chung. Cùng với đó, kiến nghị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, công an tỉnh có phương án đánh sập 3 hầm lò tại Sũng Mùn, 1 hầm lò tại Ðồi Sim để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân; bổ sung chốt kiểm soát tại Sũng Mùn để kiểm soát các đối tượng đưa người và xe cơ giới vào khai thác trái với quy định", đồng chí Phan Dương Mậu chia sẻ.

Theo Ủy ban nhân dân xã Tam Lãnh, hiện nay, tại khuôn viên của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản công nghiệp 6666 đang xây dựng một số hạng mục không rõ công năng cho nên đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Phú Ninh tổ chức kiểm tra tổng thể hoạt động của đơn vị này để kịp thời phát hiện, xử lý những vi phạm nếu có.

Ðược biết, Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản công nghiệp 6666 được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cấp giấy phép đầu tư xây dựng xưởng chế biến tận thu kim loại tại Suối Trang và Hố Lò 5, thôn Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh (Quảng Nam) vào tháng 2/2013 với tổng diện tích gần 133.000 m2. Qua thời gian triển khai thực hiện, do công ty không chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường cho nên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu dừng hoạt động.

Trước đó, vào trung tuần tháng 12/2024, người dân phát hiện nhiều đối tượng tổ chức khai thác vàng trái phép trên địa bàn xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước (Quảng Nam), gây ảnh hưởng môi trường và cuộc sống của người dân.

Tại hiện trường, các đối tượng tiến hành khai thác vàng trái phép ngay trên diện tích đất trồng keo tại khu vực núi Ðá Ghe, thuộc xã Tiên Hiệp. Qua tìm hiểu được biết, các đối tượng khai thác vàng tại đây chủ yếu là người địa phương. Ðáng nói là, các đối tượng này ngang nhiên khai thác vàng trên núi Ðá Ghe, cách Ủy ban nhân dân xã Tiên Hiệp tầm hơn 1 km theo đường chim bay, nhưng không bị xử lý kịp thời.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiên Phước Nguyễn Hùng Anh cho biết, thời gian qua, các đối tượng có lén lút khai thác vàng tại nhiều nơi, chính quyền địa phương đã nhiều lần tổ chức truy quét, nhưng sau khi các lực lượng rút về thì nạn khai thác vàng trái phép lại tái diễn. Ủy ban nhân dân huyện Tiên Phước sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng huyện phối hợp với chính quyền các xã liên quan tổ chức lực lượng tập trung truy quét, đẩy đuổi các đối tượng khai thác vàng trái phép, xử nghiêm các đối tượng vi phạm.

Cần xử lý quyết liệt

Năm 2024, lực lượng chức năng của huyện Phú Ninh tiến hành 7 đợt truy quét tại khu vực Thác Trắng, Sũng Mùn, Ðồi Sim, Hố Gần, Ðập Thải, Hố Ba Liên, Suối Trang thuộc thôn Bồng Miêu, xã Tam Lãnh. Kết quả, đã phá hủy 20 máy nổ, 4 cối xay đá, 2 máy phát điện, 15 máy bơm nước, 1 máy nén hơi, 6 củ điện, 99 xe rùa, 136 hồ ngâm ủ, 12.300m ống dẫn nước, 5.650 m2 bạt, 6.750m dây điện, 400 bao vôi, 49 lán trại cùng nhiều công cụ thô sơ khác và đẩy đuổi hơn 150 lượt người có ý định vào khai thác khoáng sản trái phép.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Ninh Trần Quốc Danh, qua công tác nắm tình hình, kiểm tra phát hiện tại một số điểm thuộc mỏ vàng Bồng Miêu vẫn còn tình trạng đối tượng là người dân địa phương khai thác vàng lộ thiên với hình thức ngâm ủ vi sinh. Ngoài ra, còn một số đối tượng sử dụng xe máy vào các khu vực thuộc các hầm lò cũ để lượm mót đá bào chế lấy vàng.

"Hiện tại đây là thời điểm cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ, các đối tượng lợi dụng để khai thác vàng trái phép rầm rộ. Do đó địa phương sẽ tiếp tục duy trì hoạt động của các chốt để kiểm soát, quản lý tốt hiện trạng sau truy quét, không để các đối tượng vào khai thác khoáng sản vàng trái pháp luật, bảo đảm tình hình an ninh trật tự. Giải tỏa dứt điểm các điểm nóng về khai thác khoáng sản vàng trái pháp luật trước ngày 30/1/2025", đồng chí Trần Quốc Danh cho biết thêm.

Thời gian qua, tỉnh Quảng Nam đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và tổ chức hàng trăm đợt truy quét, nhưng tình trạng khai thác vàng trái phép vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Ngày 28/3/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam có công văn gửi Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và các huyện, thị xã, thành ủy về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản vàng trên địa bàn.

Thực hiện chỉ đạo, ngày 2/4/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam có văn bản tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản vàng trên địa bàn tỉnh. Trong đó, yêu cầu các huyện Phú Ninh, Phước Sơn, Nam Giang, Ðông Giang, Bắc Trà My, Nam Trà My chỉ đạo Tổ công tác liên ngành của huyện và công an huyện tổ chức kiểm tra, truy quét các tụ điểm khai thác vàng trái phép trên địa bàn huyện, nhất là tại các điểm nóng ở khu vực mỏ vàng Bồng Miêu, xã Tam Lãnh thuộc huyện Phú Ninh và các xã Phước Ðức, Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc thuộc huyện Phước Sơn; phá hủy, tịch thu các công cụ, phương tiện tham gia khai thác, chế biến khoáng sản trái phép và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, làm trong sạch địa bàn.

Công an tỉnh Quảng Nam theo dõi, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ bố trí lực lượng hỗ trợ công an các huyện thực hiện kiểm tra, truy quét các điểm nóng thường xuyên diễn ra tình trạng khai thác vàng trái phép, nhất là trên địa bàn xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh và các xã trên địa bàn huyện Phước Sơn; chỉ đạo xử lý nghiêm các đối tượng đứng đầu tổ chức việc khai thác vàng trái phép…

Với sự quyết liệt của các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam, tình trạng khai thác vàng trái phép đã được kiểm soát ở mức độ nhất định. Tuy nhiên, để bảo đảm bền vững, cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các cấp chính quyền, lực lượng chức năng và người dân. Càng về cuối năm, tình trạng khai thác vàng trái phép càng diễn ra nhức nhối và phức tạp. Do đó, các cơ quan chức năng, địa phương của tỉnh Quảng Nam cần tăng cường công tác quản lý và có biện pháp xử lý mạnh tay đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Có thể bạn quan tâm

Số vé được các đối tượng rao bán (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an triệu tập làm việc nhiều đối tượng rao bán vé "Tổ quốc trong tim"

Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát đi thông báo về việc khuyến cáo người dân không mua bán, trao đổi vé mời đối với các chương trình phục vụ miễn phí cho nhân dân, trong đó có chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” do Báo Nhân Dân và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. 

Cơ quan Công an thi hành quyết định khởi tố, bắt giam bị can. (Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp).

Lập sổ tiết kiệm giả, chiếm đoạt tài sản ở Thanh Hóa

Ngày 21/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1987), nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam-Chi nhánh Thanh Hóa, để điều tra về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn thực hiện thành công ca lấy - ghép đa tạng từ một người hiến chết não, "hồi sinh" sự sống và mang lại hy vọng cho 7 bệnh nhân khác nhau. Ảnh: BVXP

Lấp các khoảng trống pháp lý về hiến, lấy ghép mô, tạng

Bộ Y tế vừa hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) và chuyển Bộ Tư pháp thẩm định. Dự án luật đã đề xuất nhiều quy định mới nhằm tháo gỡ những vướng mắc trên thực tế của hoạt động này sau nhiều năm. 

[Video] Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị đề nghị mức án từ 12-13 năm tù

[Video] Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị đề nghị mức án từ 12-13 năm tù

Sau 2 ngày xét hỏi, sáng 20/8, phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ, nay là Bộ Nội vụ) Nguyễn Bá Hoan và 27 bị cáo khác liên quan trong vụ án "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" chuyển sang phần tranh luận

Bị cáo Nguyễn Bá Hoan tại phiên tòa. (Ảnh: PHÙNG ANH)

Luật sư bào chữa theo hướng giảm nhẹ hình phạt

Chiều 20/8, tại Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội, phiên xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội (cũ) Nguyễn Bá Hoan và 27 đồng phạm trong vụ án "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" được diễn ra ở phần tranh luận.

Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi). (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm; đề cao tính hướng thiện

Việc xây dựng Bộ luật Hình sự (sửa đổi) nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm, đặc biệt là các quan điểm chỉ đạo về đề cao tính hướng thiện, nhân đạo trong xử lý người phạm tội; vừa bảo đảm tính răn đe, nghiêm khắc...

Quốc hội làm việc tại hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đổi mới cơ chế tài chính đất đai và giá đất

Việc sửa đổi Luật Đất đai tập trung đổi mới cơ chế tài chính đất đai và giá đất theo hướng giá đất do Nhà nước quyết định dựa trên dữ liệu, phương pháp khoa học, công khai, minh bạch, kết nối liên thông giữa dữ liệu đất đai với các dữ liệu chuyên ngành có liên quan; không để bị thao túng giá, hình thành giá ảo…

[Video] Bắt "giang hồ mạng" thường xuyên livestream xúc phạm cán bộ và cơ quan chức năng

[Video] Bắt "giang hồ mạng" thường xuyên livestream xúc phạm cán bộ và cơ quan chức năng

Ngày 18/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an phường Nam Định bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thùy, biệt danh “Tế Điên Nam Định”, sinh năm 1976 về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.