Hiện trường vụ cháy tối 16/6 vừa qua tại phố Định Công Hạ (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Địa điểm này là mô hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Hiện trường vụ cháy tối 16/6 vừa qua tại phố Định Công Hạ (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Địa điểm này là mô hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Kiến nghị rà soát tổng thể yêu cầu phòng cháy với mô hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh

Trước tình trạng cháy nổ xảy ra như vừa qua, đặc biệt ở các thành phố lớn, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, cần thiết phải tiến hành rà soát và đánh giá hiện trạng của các mô hình nhà ở kết hợp kinh doanh để từ đó có những khuyến nghị phù hợp, bên cạnh nâng cao giáo dục, tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy.

Rà soát, phân loại để điều chỉnh phù hợp

Trao đổi với phóng viên bên hành lang Quốc hội, đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Tây Ninh cho rằng, gần đây ở Hà Nội và các đô thị lớn, cháy nổ xảy ra thường xuyên, và một trong những loại hình bị ảnh hưởng đó là mô hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Theo đại biểu, đây là phương thức sống của một bộ phận người dân ở các đô thị, đặc biệt ở Hà Nội, mô hình này không phải hiếm và cũng rất phổ biến.

“Nguy cơ cháy nổ đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh cao hơn. Bởi vậy, việc phòng cháy, chữa cháy đối với đối tượng này phải đặc biệt quan tâm”, đại biểu nêu quan điểm.

Đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Do đó, theo đại biểu đoàn Tây Ninh, để hạn chế, ngăn ngừa các vụ cháy tiếp theo xảy ra cũng như để công tác cứu nạn, cứu hộ được tốt hơn, cần thiết phải rà soát lại các đối tượng kinh doanh trên địa bàn Hà Nội, đặc biệt với mô hình nhà ở kết hợp kinh doanh.

Nữ đại biểu cho rằng, trước mắt chưa thể bỏ hay phân tách ngay loại hình vừa kết hợp kinh doanh với nhà ở, bởi đó là nhu cầu và phương thức sinh sống hiện tại của người dân, để xử lý thì chỉ có thể dựa trên nền hiện tại đang có.

Theo đó, cần kết hợp liên ngành giữa các cơ quan phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ với các đơn vị liên quan để tiến hành rà soát tổng thể, đánh giá lại thực trạng mô hình này trên địa bàn Hà Nội, đồng thời phân loại các đối tượng kinh doanh đang đáp ứng được yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy và những hộ kinh doanh hiện nay chưa phù hợp để điều chỉnh.

“Đối với phòng cháy, chữa cháy, cần đề nghị các hộ kinh doanh, hộ gia đình này phải điều chỉnh để đáp ứng được yêu cầu trước mắt, không chỉ với mô hình nhà ở kết hợp kinh doanh mà kể cả nhà chung cư, nhà liền kề và nhà trong ngõ hẹp. Trước hết, cần rà soát lại và đánh giá hiện trạng, trên cơ sở đó có những khuyến nghị, đề nghị trang bị các trang thiết bị phù hợp để phòng cháy, chữa cháy”, đại biểu nêu kiến nghị.

Phòng cháy, chữa cháy là trách nhiệm của toàn dân

Ngoài ra, đại biểu Thanh Thúy cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy của các hộ kinh doanh này.

“Cần phải tăng cường giáo dục, tuyên truyền để họ nâng cao nhận thức. Họ phải là người có ý thức trong việc phòng cháy, chữa cháy chứ không thể chỉ phụ thuộc vào lực lượng chức năng”, đại biểu nêu rõ.

Đánh giá cao dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã có những quy định rành mạch, rõ ràng, cụ thể về công tác phòng cháy, chữa cháy, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cao nhận thức của người dân trong phòng cháy, chữa cháy.

“Phòng cháy, chữa cháy là trách nhiệm của toàn dân, không phải chỉ của riêng cơ quan phòng cháy. Cho nên người dân phải nâng cao tinh thần trách nhiệm để phòng cháy. Tôi cho rằng phải tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân hiểu biết, trước tiên là trong nhà trường rồi đến toàn xã hội về phòng cháy, chữa cháy”, đại biểu cho biết.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) chia sẻ với phóng viên bên hành lang Quốc hội. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) chia sẻ với phóng viên bên hành lang Quốc hội. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Ngoài ra, đại biểu cũng đề nghị cần những quy định cụ thể đối với những địa điểm, đối tượng, cơ sở dễ phát sinh cháy nếu không đáp ứng được những điều kiện, quy định về phòng cháy, chữa cháy thì sẽ không cho phép hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đối với những cơ sở trước nay ít xảy ra cháy hoặc đã đáp ứng yêu cầu và không xảy ra cháy nữa thì nên có quy định làm tốt hơn để trang bị dụng cụ, phương tiện chữa cháy nhẹ hơn, ít hơn, ít tốn kém tiền của.

Theo đại biểu, hiện nay một số doanh nghiệp phản ánh những quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật trong phòng cháy, chữa cháy rất khắt khe, thậm chí có những quy chuẩn kỹ thuật cao hơn tiêu chuẩn của châu Âu, khiến chi phí cho dự toán thiết kế phòng cháy, chữa cháy lên rất cao.

“Nếu không đáp ứng được những yêu cầu, tiêu chuẩn đó thì dự toán không được thẩm định, như vậy dẫn đến cơ sở không hoạt động được. Những tiêu chuẩn này theo tôi cần phải xem xét lại cho thật kỹ để quy định rạch ròi, cụ thể, tránh cào bằng mọi đối tượng đều một quy chuẩn, tiêu chuẩn”, đại biểu Hòa nói.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu

Phó Chủ tịch Hội luật gia tỉnh Đồng Tháp cũng cho rằng, một trong những biện pháp quan trọng để giảm thiểu tình trạng cháy nổ hiện nay là nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu.

“Tôi rất ủng hộ việc đưa vào dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy định về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn”, đại biểu Hòa chia sẻ.

Theo Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đây là một vấn đề rất quan trọng, bởi dù đã đề ra nhiều nhiệm vụ, nhiều biện pháp cụ thể nhưng vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu lơ là hoặc thiếu kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở thường xuyên về công tác phòng cháy thì cũng sẽ dễ dẫn đến hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Đại biểu cũng cho rằng phải phân biệt rành mạch, rõ ràng, cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu và trách nhiệm của cấp cơ sở để khi có sự việc xảy ra, việc quy trách nhiệm sẽ cụ thể và khách quan, công tâm hơn trong xử lý hành chính đối với những cán bộ lơ là, mất cảnh giác và thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

Cũng bày tỏ đồng tình với việc bổ sung quy định về trách nhiệm của người đứng đầu đối với nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy trong dự án luật, đại biểu Thanh Thúy cho rằng đây là việc rất phù hợp và cần thiết.

Lý do theo đại biểu, trong một số vụ việc đã xảy ra, sự quan liêu, chủ quan, lơ là của bản thân người đứng đầu cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến cháy, nổ, đặc biệt là sự quản lý của cơ quan nhà nước trên địa bàn xảy ra cháy cũng vẫn còn lỏng lẻo.

Do đó, đại biểu cho rằng, việc ràng buộc trách nhiệm đối với người đứng đầu trong nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy là rất cần thiết và cần được bổ sung trong luật lần này.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng đề nghị bổ sung thêm yêu cầu trách nhiệm của người đứng đầu phải tham gia đầy đủ tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo về công tác phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. (Ảnh: VGP)

Ý kiến cử tri

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua, bản Cửa Rào 2 có 12 gia đình bị thiệt hại nhà ở, có năm hộ đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cuộc sống của các gia đình hiện rất khó khăn.

Chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 812 giúp đồng bào Chăm ở thôn Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc) dọn bùn.

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng ngập

Sau hơn một ngày chìm trong “biển nước”, các địa phương phía đông tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương cùng tình nguyện viên có mặt tại những vùng ảnh hưởng nặng.

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.